Hơn 350 người chết và hàng nghìn người mất tích vì lở đất ở Afghanistan

03/05/14, 05:17 Thảm họa

Dân làng Afghanistan tập trung tại nơi xảy ra đất ở tỉnh Badakhshan Argo vào hôm thứ sáu. (Ảnh: Reuters)

 KABUL, Afghanistan – Vụ sạt lở đất do mưa lớn đã chôn vùi một phần ba ngôi làng phía đông bắc Afghan vào hôm thứ Sáu vừa qua, làm hơn 350 thiệt mạng và khiến hơn 2.000 mất tích. Bất lực trước thảm họa, người dân làng đã cầu cứu và thống đốc đã yêu cầu khẩn cấp đưa các máy ủi và các thiết bị khác đến để đào đống bùn đất đã san phẳng những ngôi nhà trên đường đi của nó.

Trong những ngày gần đây, khu vực miền núi của tỉnh Badakhshan đã xảy ra liên tiếp những trận lũ lụt. Vào khoảng 1 giờ chiều ngày thứ sáu, khối đất trên một ngọn đồi gần làng Hobo Barik đã trượt xuống. Mặc dù, những vụ lở đất thường xuyên xảy ra ở Afghanistan, nhưng đây là lần trượt lở nguy hiểm nhất.

Thống đốc Shah Waliullah Adeeb cho biết có ít nhất 2.000 người bị mất tích sau khi đất trên đồi trượt lở xuống ngôi làng do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua. Ông Adeeb cho biết khoảng 300 ngôi nhà (khoảng một phần ba nhà trong làng) đã bị chôn vùi do lở đất.

Theo phát ngôn viên từ Phái đoàn hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan, ông Ari Gaitanis cho biết có ít nhất 350 người đã thiệt mạng trong vụ lở đất. Ông cho biết thêm Liên Hợp Quốc đang làm việc với các cơ quan chức năng địa phương để cứu những người vẫn còn đang bị mắc kẹt.

Thống đốc cho biết các đội cứu hộ đang làm việc nhưng không có đủ trang thiết bị.

Ông Adeeb nói “Vào lúc này, sức của tay chân là điều không thể. Chúng tôi không có đủ cuốc xẻng; chúng tôi cần nhiều máy móc hơn.”

“Đoạn video cho thấy cảnh tượng khối đất lớn cùng bùn đất trên núi chỉ đơn giản là bị trượt xuống ngôi làng phía dưới”

Theo ông Abdullah Homayun Dehqan, giám đốc Cục Thảm họa Quốc gia của tỉnh, cho biết “nguyên nhân gây ra lở đất có thể là do xảy ra mưa lớn trong khu vực”. Ông cho biết thêm “lũ lụt xảy ra vào tuần trước ở các huyện khác trong tỉnh đã làm bốn người thiệt mạng và tám người khác bị mất tích.”

Ông Mohammad Usman Abu Zar từ Bộ Khí tượng thủy văn tỉnh Badakhshan cho biết “đây là tỉnh hay xảy ra nhiều vụ lở đất nhưng thường xảy ra ở những vùng sâu vùng xa và không gây ra thương vong”. Ông cho biết theo các báo cáo khảo sát ban đầu cho thấy mưa lớn là nguyên nhân xảy ra vụ lở đất, nhưng chính quyền sẽ điều tra thêm.

Thống đốc cho biết “chính quyền đã sơ tán một ngôi làng gần gần đó vì quan ngại lở đất tiếp tục sẽ xảy ra”

Cảnh sát trưởng tỉnh Faziluddin Hayar cho biết lở đất xảy ra khoảng 1 giờ chiều ngày thứ Sáu. Thứ Sáu là một ngày lễ thờ phụng tại Afghanistan, vì vậy nhiều người đã có mặt ở nhà thay vì làm việc ở công sở vào thời điểm đó.

Tỉnh Badakhshan nằm nép mình trong dãy núi Hindu Kush và Pamir, giáp với Trung Quốc. Là một trong những tỉnh nằm xa nhất trong cả nước, đây là nơi đã chứng kiến một số cuộc tấn công từ quân nổi dậy sau cuộc xâm lược Afghanistan do Mỹ dẫn đầu vào năm 2001.

Người dân sống trong những vùng núi hiểm trở ở miền bắc Afghanistan thường hay đối mặt với những vụ lở tuyết. Vụ tai nạn nguy hiểm nhất trong hai năm qua xảy ra vào tháng Hai năm 2010 ở vùng núi Salang Pass cao 12.700 feet (khoảng 3.800 mét), khiến hơn 170 người thiệt mạng, đây là con đường chính kết nối thủ đô ở phía Bắc với các dãy núi Hindu Kush .

Theo Việt Đại Kỷ Nguyên

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?