Nga cử tàu phá băng đi ‘đòi’ chủ quyền Bắc cực

07/08/11, 04:47 Tin Tổng Hợp

(VTC News) – Tàu phá băng mang năng lượng nguyên tử Rossiya của Nga sẽ rời cảng Murmansk vào thứ Ba (5/7) để hộ tống tàu nghiên cứu Viện Fyodorov trong nhiệm vụ thứ hai nhằm khẳng định chủ quyền của nước này ở Bắc cực.


Hiện tại, Nga và Canada vẫn còn tranh chấp về sườn Lomonosov, trong khi cả hai quốc gia đều đang nỗ lực thuyết phục Ủy ban Liên Hợp quốc rằng đây là phần đất mở rộng thuộc thềm lục địa chủ quyền của mỗi nước. Bên cạnh đó, cả hai bên cũng đã nhất trí sẽ dùng các bằng chứng khoa học để sớm làm rõ vấn đề.

 Nhiệm vụ cuộc thám hiểm lần này của Tàu phá băng mang năng lượng nguyên tử Rossiya là hộ tống tàu Fyodorov đo độ dày lớp bùn đáy dọc theo sườn Lomonosov làm bằng chứng cho tuyên bố lãnh thổ của Nga ở Bắc cực


Theo ông Yekaterina Ananyeva, phát ngôn viên của Rosatomflot, tàu phá băng Rossiya sẽ hộ tống tàu Fyodorov trong suốt tiến trình của cuộc thảm hiểm nhằm đảm bảo tốc độ cho tàu nghiên cứu – một trong những yếu tố quan trọng tác động tới độ chính xác của các phép đo đạc.

Mục tiêu chính của cuộc thám hiểm kéo dài 2 tháng lần này là đo độ dày lớp bùn đáy dọc theo sườn Lomonosov làm bằng chứng củng cố cho tuyên bố lãnh thổ của Nga ở Bắc cực.

Nếu tranh chấp này được giải quyết theo chiều hướng tích cực đối với Nga, đất nước này sẽ có được đặc quyền phát triển các nguồn năng lượng khổng lồ trên thềm lục địa của Bắc cực.

Tuần trước, Thủ tướng Nga Vladimir Putin cũng đã khẳng định, Nga sẽ không rút lại bất cứ tuyên bố nào về chủ quyền của mình bao gồm cả phần sườn Mendeleev và phần hải phận thuộc sườn Lomonosov ở Bắc cực, và sẽ kiên quyết bảo vệ những lợi ích địa lý cũng như chính trị của Nga tại khu vực này bằng một lập trường “cứng rắn và nhất quán”.

Trên thực tế, vào năm ngoái, Nga cũng đã cử một đoàn thám hiểm với nhiệm vụ tương tự, trong đó tàu phá băng mang năng lượng nguyên tử Yamal đã được điều động với nhiệm vụ hộ tống tàu nghiên cứu Viện Fyodorov.

Bích Hảo (theo RIANovosti)

 

Ad will display in 09 seconds

TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

Ad will display in 09 seconds

Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

Ad will display in 09 seconds

Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

    TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

  • Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

    Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

  • Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

    Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

    Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?