Google và Microsoft ‘đấu khẩu’ về bằng sáng chế

06/08/11, 21:13 Tin Tổng Hợp

Google buộc tội đối thủ cùng nhiều công ty khác đã khởi xướng chiến dịch “đàn áp” Android trong khi Microsoft lại cho rằng phía bên kia “tư lợi”.

 

Tổng bằng sáng chế di động Nortel nắm giữ trị giá 4,5 triệu USD. Ảnh: Macleans.
Tổng bằng sáng chế di động Nortel nắm giữ trị giá 4,5 triệu USD. Ảnh: Macleans.

 

Theo Los Angeles Times, đầu tuần, luật sư của Google, David Drummond đã lên tiếng buộc tội Micrsoft cùng Apple và Oracle vì khởi xướng ra “một chiến dịch thù địch có tổ chức” nhằm “bóp nghẹt” Android OS, trên blog của mình. Drumond cho biết, vũ khí lớn nhất trong trận chiến này chính là bằng sáng chế.

 

Drummond viết rằng, “bằng sáng chế được tạo ra nhằm khuyến khích sự đổi mới, nhưng gần đây, chúng lại được sử dụng như một thứ vũ khí để ngăn cản cái mới”. Ông cũng ám chỉ ngay vụ Apple, Microsoft, Sony, RIM và EMC hợp tác mua lại những bằng sáng chế di động trị giá 4,5 triệu USD từ Nortel. Ông cho rằng, “Microsoft và Apple lúc nào cũng chực ‘nhảy vào họng nhau’, vì vậy khi hai công ty này hợp tác người ta không khỏi băn khoăn chuyện gì đang xảy ra”.

 

Google cho rằng Microsoft cùng các đối thủ khác muốn
Google cho rằng Microsoft cùng các đối thủ khác muốn “bóp chết” Android. Ảnh: Telecom-it.

 

Phản bác lại lời cáo buộc trên, luật sư của Microsoft, Brad Smith viết trên Twitter rằng chính Google là người từ chối không cùng tham gia thương vụ này với họ chứ hãng không hề muốn giành giật với “gã khổng lồ tìm kiếm”.

Frank X. Shaw, một nhân viên của Microsoft đã gửi tới Google một tấm ảnh chụp màn hình trong đó có email của Kent Walker, Phó giám đốc cấp cao và luật sư của Google vào ngày 28/11/2010. Bức thư viết: “Gửi Brad. Tôi rất xin lỗi vì đã gửi thư muộn cho anh. Tôi bị kẹt khi đang trên đường về San Antonio. Có lẽ chúng tôi không thể tham gia thương vụ cùng với các anh được vì nhiều lý do khác nhau sau khi bàn bạc. Tuy nhiên, tôi rất trân trọng những gì anh đang làm và chúng tôi luôn sẵn sàng bàn bạc những cơ hội tương tự trong tương lai…”.

 

Microsoft lại cho rằng Google ích kỷ chỉ muốn dùng bằng sáng chế để chống lại các công ty khác.
Microsoft lại cho rằng Google ích kỷ chỉ muốn dùng bằng sáng chế để chống lại các công ty khác.

 

Không dừng ở đó, Drummond lại tiếp tục cuộc chiến với một đoạn cập nhật trên blog của mình. Ông cho biết Microsoft muốn chuyển chuyển hướng sự chú ý của dư luận bằng cách đưa ra một bằng chứng giả mà không đưa ra vấn đề chính nổi lên giữa hai bên.

 

Drummond giải thích, “mục đích của Microsoft là khiến cho Google và các nhà sản xuất Android không có một bằng sáng chế nào để tự bảo vệ mình khỏi sự công kích của hãng này”. Việc cùng nhau mua lại các bằng sáng chế của Nortel sẽ khiến cho Microsoft thực hiện được ý đồ trên, do tất cả các thành viên đều được cấp bằng như nhau. Vì thế, Android sẽ không có gì để tự vệ trước “gã khổng lồ phần mềm” và các đối tác khác trong thương vụ.

Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc Microsoft phải bán bằng sáng chế vừa mua và yêu cầu nhóm chiến thắng bao gồm Microsoft, Oracle, Apple và EMC cấp bằng cho cộng đồng mã nguồn mở. Cơ quan này tuyên bố việc làm này là “cần thiết để bảo vệ sự cạnh tranh và đổi mới trong cộng đồng phần mềm mã nguồn mở”.

 

Tuy nhiên, ông Shaw “phản pháo” lại rằng việc Google từ chối không tham gia cùng Microsoft trong sự kiện trên là bởi hãng này muốn sở hữu bằng sáng chế để chống lại các công ty khác. Do đó, việc hợp tác và giảm nhẹ trách nhiệm về bằng sáng chế trong ngành công nghiệp không phải là điều mà “gã khổng lồ tìm kiếm” mong muốn.

Theo i4sn

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

    Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

    Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Thế nào là Tà đạo?

    Thế nào là Tà đạo?

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời