Sự thật ghê sợ sau những nhan sắc bốc lửa Venezuela

01/12/13, 09:51 Sức khỏe

Nhiều phụ nữ ở Venezuela đã phải trả giá đắt vì ham hố sở hữu vòng 3 bốc lửa và khuôn ngực nở nang.

Ở khu vực Nam Mỹ, phụ nữ cũng như cánh mày râu đều đê mê một vẻ đẹp bốc lửa. Bởi vậy, không khó hiểu khi phẫu thuật độn mông, nâng ngực lại được ưa chuộng đến thế ở những quốc gia này. Và cường quốc sắc đẹp Venezuela cũng không ngoại lệ.

Chẳng phải ngẫu nhiên Venezuela trở thành một trong những cường quốc sắc đẹp trên thế giới khi có tới 7 nhan sắc lên ngôi hậu trong các kỳ Hoa hậu hoàn vũ và 5 lần đăng quang Hoa hậu thế giới.

Ngoài việc kể đến một hệ thống đào tạo Hoa hậu chuyên nghiệp, nhiều cô gái trẻ sẵn sàng tiến hành dao kéo với giấc mơ chạm tay vào chiếc vương miện danh giá trong các cuộc thi sắc đẹp.

Khác với nhiều nước khác, phụ nữ Venezuela cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện về vấn đề dao kéo. Thậm chí, họ còn cảm thấy tự hào khoe rằng mình vừa mới đi hút mỡ, nâng mũi… Phẫu thuật thẩm mỹ ở Venezuela đã trở thành trào lưu mang tính thời thượng.

ma nơ canh
Phụ nữ Venezuela ám ảnh nhan sắc đến mức những con ma nơ canh ở đây cũng được thực hiện theo số đo cơ thể mơ ước: ngực đầy đặn cùng eo thon bé. 

Một học giả đã có nhiều năm nghiên cứu về thái độ đối với thẩm mỹ ở Venezuela từng phát biểu: ‘Venezuela nổi tiếng với dầu khí và sắc đẹp.

Đó là lý do vì sao chuyện dao kéo lại được coi trọng đến vậy đối với người dân nơi đây. Thậm chí, ở Venezuela đánh giá con người qua ngoại hình.

Nhan sắc là một yếu tố quan trọng giúp bạn thuận lợi hơn trong khi đi xin việc. Bởi họ cho rằng, bạn có đẹp thì đồng nghĩa sẽ là một nhân viên tốt’.

Ngoài ra, cũng phải nói thêm rằng, bên cạnh những tấm gương Hoa hậu đăng quang sau khi dao kéo càng nuôi dưỡng giấc mơ làm đẹp với phụ nữ nơi đây.

Điển hình là trường hợp của Hoa hậu Eva Ekvall. Trước khi động dao kéo, lúc 17 tuổi, Eva luôn cảm thấy tự ti vào nhan sắc cùng thân hình có phần đẫy đà.

Tuy nhiên, mọi việc thay đổi khi cô gặp Osmel Sousa – một quái kiệt trong ngành công nghiệp kinh doanh sắc đẹp tại Venezuela. 3 tháng sau, ngoài việc giảm được 11 kg, nhan sắc của Eva Ekvall cũng thay đổi ngỡ ngàng sau khi làm mũi, nâng ngực.

 Hoa hậu Eva Ekvall
 Hoa hậu Eva Ekvall đã qua đời vì căn bệnh ung thư vú.

Với diện mạo hoàn toàn mới, Eva Ekvall đã đăng quang Hoa hậu Venezuela năm 2000 và đoạt ngôi Á hậu 3 tại Miss Universe 2001.

Hiện tại, Eva Ekvall đã qua đời vì căn bệnh ung thư vú vào ngày 17/12/2011. Trong thời gian chiến đấu với bệnh tật, cô gái sinh năm 1983 chua chát nhận ra một nghịch lý, ở quốc gia mà phụ nữ đi bơm ngực hàng ngày như Venezuela thì số đông lại tỏ ra kỳ thị với người bị ung thư vú.

 Đó cũng là lý do vì sao nhiều phụ nữ không đủ can đảm vượt qua sự kỳ thị và ra mặt để điều trị căn bệnh này. Trong một nghiên cứu, phụ nữ Venezuela chẳng ngại việc bị nhận xét là nhan sắc nhân tạo, ngược lại họ lại quan niệm rằng: ‘Vẻ đẹp là sự hoàn thiện mỗi ngày’.

Tuy nhiên, khoảng 2 năm đổ lại đây, mọi việc dường như đang ‘gió đổi chiều’ khi hậu quả thẩm mỹ đã tước mất tính mạng của ít nhất 15 phụ nữ.

 Hình chụp X quang của một bệnh nhân trước khi thực hiện loại bỏ chất độn mông. Kể từ năm 2011, đã có ít nhất 15 nạn nhân chết vì nâng mông. 

Số liệu điều tra đã chỉ rõ có khoảng 40.000 người dân trong các quốc gia Nam Mỹ trải qua việc bơm một chất gel được gọi là bio-polymer để có được vòng 3 nảy nở, bốc lửa.

Thậm chí, nhiều bố mẹ mừng sinh nhật con lần thứ 15 bằng cách cho tiền để chúng đi độn mông và ngực. Trái với silicon, bio-polymer thường được các cơ sở thẩm mỹ chui thực hiện và buồn thay, nhiều phụ nữ vẫn mù quáng và liều mạng đâm đầu vào đây.

Việc sử dụng bio-polymer sự rất nguy hiểm có thể gây ra biến dạng, thậm chí tử vong. ‘Đau quá, tôi không thể ngồi được, thậm chí chỉ 5 phút’, một phụ nữ có tên Mercedes, 45 tuổi run rẩy cho biết.

Hai năm trước, Mercedes bỏ ra 800 USD (khoảng hơn 17 triệu đồng) để tiêm 560cc chất gel này vào mỗi bên mông với mong muốn níu kéo cuộc hôn nhân đang đứng trên bờ vực đổ vỡ.

‘Tôi đã không nghiên cứu về chất bơm vào người mình. Tôi chỉ quan tâm ở đâu thực hiện phẫu thuật này tốt nhất. Hậu quả, những cơn đau dữ dội hành hạ tôi. Giờ tôi cảm thấy rất hối hận và chỉ muốn tống cái thứ quái quỉ này ra ngoài’.

Tuy nhiên, sau khi phẫu thuật loại bỏ, cuộc sống và sức khỏe của Mercedes không còn được như trước. Hiện tại, người chồng của Mercedes đã quay trở lại nhưng cô không thể quan hệ tình dục được nữa.

Thậm chí, Mercedes còn chẳng đủ can đảm cởi quần áo để chồng nhìn cơ thể mình bởi những vết thâm tím và sẹo xấu xí.

Phụ nữ Venezuela
Nhiều phụ nữ Venezuela đã từ bỏ vòng 3 bốc lửa để tìm lại sức khỏe của mình.

Một nạn nhân khác là Omar Guerrero – huấn luyện viên thể hình – đã tiêm bio-polymer để có những thớ cơ sắc nét và đẹp hơn. Hậu quả, người đàn ông 35 tuổi đã phải từ bỏ việc làm và nằm trong bệnh viện.

Tôi không thể tập thể dục. Tôi không thể chạy. Tôi giờ là một người sống cũng như chết’, Guerrero cho biết. Không những thế, khi nằm trong bệnh viện, anh còn bị tất cả xa lánh và đối xử như một người dính HIV dương tính.

Trên đây chỉ là hai trong rất nhiều trường hợp phải lãnh hậu quả nghiêm trọng của việc làm đẹp nâng ngực, bơm mông, hút mỡ…

Hiện tại, phụ nữ Venezuela đang dần từ bỏ giấc mơ vòng 3 bốc lửa của mình. Số lượng người đến nhờ bác sĩ rút bỏ chất gel độn ngày một tăng lên.

Bác sĩ Daniel Slobodianik cho hay, kể từ năm 2011, ông đã tiếp nhận khoảng hơn 400 bệnh nhân đến nhờ giải quyết đống silicon trong người. Còn nhớ, cố tổng thống Venezuela – Hugo Chavez, người vừa qua đời hồi tháng 3/2013, từng phản đối mạnh mẽ chuyện phẫu thuật thẩm mỹ ở nước mình.

Ông cảm thấy thật nực cười và không thể chấp nhận được khi những phụ nữ nghèo hàng ngày xoay xở miếng cơm manh áo lại phải dành dụm tiền để đi nâng ngực, bơm mông.

Phụ nữ Venezuela
Phụ nữ Venezuela
 Maria Carolina Parejo (phải) đang nói chuyện vui vẻ với bạn một ngày trước rút silicon lỏng. Cô cảm thấy quyết định này của mình rất đúng đắn .
Phụ nữ Venezuela
 Nhiều bệnh nhân chờ đợi để được điều trị trong văn phòng của bác sĩ Daniel Slobodianik được nhắc đến trong bài.
Phụ nữ Venezuela
Bệnh nhân Blanca Castellano (phải) đang nói về những biến dạng sau khi bơm môi bằng silicon lỏng.

Theo Khám phá

(vtc.vn)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!