3 trẻ mầm non bị bỏng nặng do cồn: Bác sĩ tiên lượng tình hình có thể xấu đi

12/08/19, 10:14 Việt Nam

Tình hình 3 cháu bé bị bỏng nặng do cô giáo dùng cồn làm đạo cụ dạy học gây bén lửa, các bác sĩ chẩn đoán đang trong tình trạng xấu.

Liên quan đến vụ việc 3 cháu nhỏ bị bỏng tại Cơ sở mầm non tư thục Tuổi thơ (xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, Hà Nam).  BS Lê Quang Thảo, Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia cho biết: “Khoảng 22h tối ngày 9/8, khoa Hồi sức tích cực tiếp nhận vụ bỏng hàng loạt gồm 3 bé độ tuổi từ 3-5 tuổi. Diện tích bỏng của 3 bé lên tới 50-60%, tất cả các bé đều vào viện trong tình trạng sốc bỏng rất nặng. 

3 bé bị bỏng nặng do cồn: Bác sĩ tiên lượng tình hình có thể xấu đi - ảnh 1
1 trong ba bé bị bỏng nặng. (Ảnh qua phunuonline)

Từ lúc nhập viện đến nay, chúng tôi đã xử lý theo phác đồ, truyền dịch, chống sốc, giảm đau an thần và thay băng tại vết thương cho bệnh nhân”.

Cũng theo bác sĩ Thảo, sau hơn 1 ngày điều trị, hiện tình trạng của 3 bé vẫn rất nặng, có thể đe doạ chức năng hô hấp, tuần hoàn và thận nên bác sĩ chưa thể tiên lượng.

“Các cháu bị bỏng rất nặng, diện tích rộng nên tiên lượng vô cùng khó khăn, chưa nói trước được điều gì”, bác sĩ Thảo cho biết.

3 bé bị bỏng nặng do cồn: Bác sĩ tiên lượng tình hình có thể xấu đi - ảnh 2
Bác sĩ Lê Quang Thảo, Khoa Hồi sức tích cực, Viện Bỏng Quốc gia. (Ảnh: VOV)

Trong đó cháu Nguyễn Anh T và cháu Nguyễn Ngọc Hà L, 5 tuổi, là bị bỏng nặng nhất, trên 50%. Riêng cháu Phạm Bùi Gia K bị bỏng nhẹ hơn 2 cháu còn lại.

Bà N., bà ngoại cháu Nguyễn Anh T, cũng có mặt tại khoa Hồi sức tích cực & Chống độc của bệnh viện để hỗ trợ gia đình chăm sóc cháu, bà N liên tục khóc nấc khi nhìn cháu mình bị cuốn băng kín người: “Toàn cơ thể cháu bỏng nặng, nhất là vùng mặt, đầu và ngực. Nhìn thấy cảnh tượng này mà đau đớn, xót xa”, bà T bảo.

3 bé bị bỏng nặng do cồn: Bác sĩ tiên lượng tình hình có thể xấu đi - ảnh 3
Bà N đau đớn, xót xa khi cháu nội băng bó toàn thân với diện tích bỏng lên tới trên 50%. (Ảnh qua phunuonline)

Nằm cùng phòng với cháu Nguyễn Anh T là cháu Phạm Bùi Gia K, bị bỏng nhẹ hơn, 37% và nặng nhất ở vùng mặt, đầu, ngực. Hễ ai hỏi thăm, mẹ của cháu K lại bật khóc nức nở vì thương cậu con nhỏ.

Đến chiều ngày 11/8, cô Nguyễn Thị N (cô giáo trực tiếp dạy tiết học kỹ năng sống) khi được phỏng viên hỏi thăm. Qua điện thoại, giọng nói của cô N tỏ rõ sự mệt mỏi, đồng thời cô từ chối chia sẻ bất cứ điều gì vào lúc này.

Riêng về phía gia đình nạn nhân, chị Tạ Thị M (mẹ 1 trong 3 cháu bé bị bỏng) cho hay, từ hôm xảy ra sự việc, phía đại diện của nhà trường cũng có mặt ở viện. Hôm qua (10/8) bà Nguyễn Thị Khoát hiệu trưởng của trường đã lên thăm hỏi. Riêng cô giáo trực tiếp dạy tiết học đó, từ hôm xảy ra sự việc chị cũng chưa thấy cô N nói gì, và cũng không thấy cô xuất hiện. Chỉ có thấy chồng của cô N ở đây cùng hỗ trợ.

Như thông tin trước đó, vào khoảng 15h40 ngày 9/8, tại nhóm lớp trẻ mầm non tư thục Tuổi thơ, khi các cô giáo đổ cồn vào mâm châm lửa đốt để làm giáo cụ dạy 25 cháu học sinh mầm non về kỹ năng kêu cứu và thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ, bất ngờ bị tạt lửa vào 3 cháu bé khiến 3 cháu bị bỏng.

Bác sĩ Thảo, người trực tiếp chỉ đạo khám bệnh cho ba cháu bé trên cũng lên tiếng khuyến cáo: “Trong những trường hợp này, để kịp thời sơ cứu người bị bỏng cồn, ngay khi xảy ra, người dân cần khẩn trương thực hiện các biện pháp như: Cách ly người ra khỏi lửa, loại bỏ các quần áo đang cháy trên cơ thể. Nếu ở nơi gần nhất có nguồn nước thì dội trực tiếp nước lạnh, nước sạch (có nhiệt độ từ 16-20 độ) xối liên tục lên người, làm loại bỏ tác nhân gây bỏng, cách này có thể làm giảm độ sâu vết thương bỏng. Sau khi sơ cứu, chuyển người bị bỏng đến nơi cơ sở y tế gần nhất để được sơ cứu ban đầu”. 

Thanh Thiên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!