Cô gái Malaysia bị bỏng 60% cơ thể vì nghe điện thoại tại cây xăng

02/07/16, 16:04 Thế giới

Một phụ nữ ở Malaysia bị bỏng tới 60% cơ thể vì nhận cuộc gọi khi đang đổ xăng tại một trạm xăng ở Setapak dẫn đến nổ điện thoại.

660x380_bestie-do-xang-nghe-dien-thoai-20160630135030
Cô gái Malaysia nghe điện thoại khi đang đổ xăng dẫn đến nổ điện thoại.

Các nhân chứng cho biết, họ nhìn thấy người phụ nữ 25 tuổi, nói chuyện điện thoại trong xe ô tô vào khoảng 13h25 chiều 28/6 tại trạm xăng ở Taman Setapak Indah.

Sau đó, một nhân viên tại cây xăng nhìn thấy khói bốc lên ở ghế sau xe và chạy đến. Khi mở cửa xe ra, anh thấy một làn khói dày đặc bốc ra. Anh và những người khác tìm thấy người phụ nữ bất tỉnh ở ghế sau xe.

Trước đó, trong lúc đang bơm xăng thì chuông điện thoại reo, người phụ nữ này đã gác cần bơm xăng và di chuyển ra ghế sau nghe điện thoại, đồng thời đóng cửa. Ở nhiều nước, khách hàng tự bơm xăng.

Nhân viên cứu hỏa thành phố Samsol Maarif Saibani cho biết, các kiểm tra ban đầu cho thấy không có hỏa hoạn xảy ra sau vụ nổ.

Khi đến hiện trường khoảng 10 phút sau đó, chúng tôi thấy nạn nhân bị bỏng khoảng 60% cơ thể“, ông nói với tờ The Star Online. “Nguyên nhân của vụ nổ có thể là do nạn nhân đã sử dụng điện thoại di động khi đang đổ xăng“, ông nói.

20160629101504-bongnang
Cô gái được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏn 60% cơ thể.

Vì sao không được nghe điện thoại ở cây xăng?

Tiến sĩ Lê Tiến Thường, giảng viên bộ môn Viễn thông thuộc Đại học Bách khoa TP.HCM cho biết, sóng điện từ phát ra từ điện thoại di động (ĐTDĐ) rất thấp, chỉ ở mức vài milliwatts (mW).

Tuy nhiên, khi ĐTDĐ hoạt động (nhận cuộc gọi đến hoặc gọi đi) thì sóng này phát ra mạnh gấp hàng chục lần trạng thái bình thường và tạo ra trường điện từ bức xạ. Đặc biệt, ĐTDĐ phát sóng điện từ càng mạnh khi ở xa trạm gốc liên lạc (đặt rải rác trong thành phố).

Nếu ở môi trường không khí bình thường thì không có sự nguy hiểm nhưng ở các trạm xăng sẽ có nguy cơ cháy nổ cao. Tại đây, trong quá trình bơm xăng, một phần xăng sẽ bốc hơi và khuếch tán trong không khí hình thành những “đám mây” hơi xăng chứa các ion điện tạo ra môi trường điện từ rất nguy hiểm mà mắt thường không thể nhìn thấy.

Chính vì vậy, theo tiến sĩ Thường, khi người dùng nghe điện thoại gọi tới hoặc gọi đi ở trạm xăng sẽ vô tình tạo nên sự cộng hưởng từ ngẫu nhiên giữa sóng điện từ của máy và môi trường điện từ của trạm xăng. Sự cộng hưởng từ này xảy ra đột ngột nên tạo tia lửa điện trong tích tắc (giống như hiện tượng sấm chớp trong thiên nhiên). Tia lửa điện này ngay lập tức tác động ngược trở lại ăng-ten của ĐTDĐ làm cháy, nổ ĐTDĐ.

Tiến sĩ Thường chú ý, ĐTDĐ càng có sóng mạnh thì nguy cơ cháy nổ càng cao.

Theo bestie

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới