Vụ chôn thuốc trừ sâu: Nhà xưởng mất điện, dân lập thêm lều canh gác

14/09/13, 07:54 Trung Quốc

Nhà xưởng Cty CP Nicotex Thanh Thái mất điện ba ngày qua, để đảm bảo an toàn hiện trường, người dân đã lập thêm một lều bảo vệ. Trong khi đó, cơ quan chức năng cho biết vẫn chưa có kết quả các mẫu gửi đi kiểm nghiệm.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào chiều ngày 13/9 tại xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, sau khi xảy ra vụ việc có 4 đối tượng lạ mặt đột nhập vào công ty CP Nicotex Thanh Thái. Trước đó không lâu, khu vực nhà xưởng của công ty Thanh Thái bất ngờ mất điện, trong khi trụ sở chính điện vẫn sáng. Sau 3 ngày xảy ra sự việc, đến nay khu vực nhà xưởng vẫn chưa có điện thắp sáng trở lại.

Chiều ngày 12/9, do không yên tâm với việc chốt bảo vệ quá mỏng, nên người dân đã dựng thêm một lều đóng ngay tại đường vào cổng chính của công ty Thanh Thái để đảm bảo an toàn. 

Nhiều ngày nay, do trời liên tục mưa to, nên một số thùng phuy chứa hóa chất bị hoen rỉ đã phì bọt trắng, chảy tràn ra khu vực xung quanh, khiến khu vực nhà xưởng công ty này bốc mùi hôi thối nồng nặc. 

Một số thùng phuy rỉ hóa chất màu trắng.
Một số thùng phuy rỉ hóa chất màu trắng.

Cùng ngày, biết tin có đoàn kiểm tra của Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa về, nên người dân liền kéo nhau vào công ty, đồng thời theo chân đoàn kiểm tra vào kho chứa muối.

Tại kho chứa muối của công ty Thanh Thái, người dân phát hiện ra một số can màu xanh có chứa chất lỏng, loại 30 lít, nghi ngờ là axit , khi đổ chất lỏng ra ngoài thì sủi bọt màu trắng xóa. Cùng với đó là một số chai lọ có nhãn mác Trung Quốc, một số bao bì chứa chất bột màu trắng như vôi, một số lọ có ghi chất xúc tác LG1 và một thùng màu xanh trên nhãn mác có dấu hiệu nguy hiểm. Sau khi phát hiện, người dân cũng yêu cầu đoàn kiểm tra lập biên bản ghi nhận lại hiện trường.

Một chai có nhãn mác Trung Quốc chứa trong kho muối.
Một chai có nhãn mác Trung Quốc chứa trong kho muối.
 
Chất lỏng trong can khi đổ ra sủi bọt trắng xóa.
Chất lỏng trong can khi đổ ra sủi bọt trắng xóa.

Đến thời điểm này, vụ việc đã diễn ra được gần 20 ngày, nhưng sự bức xúc, phẫn nộ của người dân vẫn ngày một tăng cao. Sau khi lập thêm lều gác bảo vệ, người dân cũng phân công mỗi chốt sẽ có 6 người, luân phiên theo ngày, mỗi chốt sẽ chia làm 2 tổ, gồm 3 người đi tuần liên tục.

Anh Đoàn Văn Hoàng, thôn Thắng Long, xã Yên Lâm, huyện Yên Định cho biết: “Chiều nay một số người bên điện lực đã đến kiểm tra, toàn khu vực trụ sở của công ty Thanh Thái vẫn có điện bình thường, không có sự cố chỗ nào, chỉ mỗi khu vực hiện trường khai quật là bị cắt điện. Dân chúng tôi không thể yên tâm được nên phải lập thêm chốt để canh giữ”.

 Một lọ có ghi chất xúc tác LG1 lấy từ kho muối.
Một lọ có ghi chất xúc tác LG1 lấy từ kho muối.

Chiều ngày 13/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết chưa có kết quả kiểm nghiệm các mẫu được cơ quan chức năng gửi đi. Hiện công an tỉnh đang đấu mối để lấy kết quả mới có thể kết luận. UBND tỉnh đang yêu cầu công an báo cáo nhưng chưa thấy có báo cáo.

Chiều cùng ngày, ông Trịnh Quốc Huy, Chánh thanh tra Chi cục bảo vệ thực vật Thanh Hóa khẳng định: “Đã có kết quả rồi nhưng cái này do bên môi trường và công an nắm. Chỉ số đánh giá vượt mà nằm ở đất, nước, không khí kết quả bao nhiêu là bên công an họ đặt hàng và bên môi trường quản lý nhà nước về lĩnh vực người ta nắm cái đó”.

Còn Đại tá Nguyễn Văn Bính, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định trước câu hỏi của phóng viên về kết quả các mẫu kiểm nghiệm đã được gửi đi: “Vẫn đang điều tra, chưa có kết quả. Chắc là chưa về đến đây, họ gửi bằng đường công văn, chưa nhận được kết quả”.

 Bình màu xanh có ghi ký hiệu nguy hiểm.
Bình màu xanh có ghi ký hiệu nguy hiểm.
 
Một bao có chất bột trắng như vôi.
Một bao có chất bột trắng như vôi.
 
Ngày 13/9, n
Ngày 13/9, người dân vẫn kéo đến rất đông.
 
Người dân dựng thêm một lều canh giữ.
Người dân dựng thêm một lều canh giữ.

Đức Văn – Duy Tuyên

Nguồn: Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?