Tìm ra phương thuốc có khả năng chữa trị ung thư

14/08/13, 09:17 Sức khỏe

Các nhà khoa học đến từ Đại học Southampton (Anh) hiện đang nghiên cứu một phương pháp điều trị ung thư mới, có khả năng điều trị thành công những loại ung thư phức tạp mà y học hiện nay vẫn còn bó tay như các bệnh ung thư tuyến tụy, ung thư ở các bộ phận vùng đầu và cổ.

Nhiều loại ung thư khi phát tác sẽ khiến tế bào miễn dịch ngừng hoạt động, vì vậy cơ thể không thể tự bảo vệ và chống lại sự gia tăng của những khối u ác tính. Do đó, loại thuốc mới đang nghiên cứu sẽ tăng cường mạnh mẽ hoạt động của hệ miễn dịch để tiêu diệt các khối u này.

Tìm ra phương thuốc có khả năng chữa trị ung thư 1
Hình ảnh các tế bào ung thư qua kính hiển vi

Cụ thể hơn, Chilob 7/4 – tên loại thuốc – sẽ khôi phục hoạt động và gia tăng số lượng các tế bào miễn dịch gấp nhiều lần để tập trung tấn công và tiêu diệt các khối u ác tính.

Thay vì sử dụng phương pháp trị liệu bằng hóa chất hoặc tia bức xạ, loại thuốc mới này sẽ tận dụng triệt để chính hệ miễn dịch trong cơ thể con người để tiêu diệt tế bào gây bệnh. Phương pháp này còn được gọi là miễn dịch trị liệu, và đã được cho phép sử dụng trong quá trình điều trị ung thư. 

Tìm ra phương thuốc có khả năng chữa trị ung thư 2

Mới đây, thuốc Ipilimumab, có cơ chế hoạt động dựa trên miễn dịch trị liệu, đã được sử dụng để điều trị ung thư da.

Cuộc thử nghiệm trên 26 bệnh nhân mắc ung thư tuyến tụy đã đem lại kết quả khả quan. Nhóm nghiên cứu hy vọng nếu thử nghiệm lâm sàng thành công thì trong vòng 5 năm tới, ChiLob 7/4 sẽ được sử dụng rộng rãi.

Hiện một khoản hỗ trợ 5 triệu bảng Anh (163 tỷ VND) đã được đầu tư phục vụ việc nghiên cứu loại thuốc mới này. Vì vậy, những tia hy vọng mới đang đưọc mở ra với các bệnh nhân mắc căn bệnh hiểm nghèo này.

(Theo The Telegraph)

(kenh14.vn)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?