Nhật từ chối đề nghị cùng khai thác quần đảo tranh chấp với Nga

29/07/13, 17:50 Thế giới

Đồng ý khai thác quần đảo này chẳng khác nào Nhật công nhận chủ quyền của Nga đối với quần đảo.

Hãng tin Kyodo trích dẫn nguồn tin ngoại giao ngày 28/7 cho biết, Nhật Bản đã bác bỏ đề xuất của Nga tham gia vào các dự án chung trên quần đảo tranh chấp giữa 2 quốc gia này mà Nga gọi là Kuril, còn Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc.

Quần đảo tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản (Ảnh: RIA)

Theo nguồn tin này, trước đó, trong một cuộc họp chung ở St Peterburg, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov đã đề nghị với người đồng cấp Nhật Bản Masaji Matsuyama để hai nước cùng xây dựng cơ sở hạ tầng và tiến hành các dự án năng lượng trên quần đảo. Các dự án sẽ được thực hiện trên cơ sở pháp luật Nga.

Tuy nhiên, theo nguồn tin từ các nhà ngoại giao cao cấp của Nhật Bản mà Kyodo có được, Tokyo đã bày tỏ không chấp thuận đề xuất này này bởi nếu đồng ý, vô hình trung, Nhật Bản đang công nhận chủ quyền của Nga đối với các đảo và làm giảm sức thuyết phục tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này.

Kyodo dẫn tuyên bố của một số nhà ngoại giao cấp cao giấu tên của Nhật Bản khẳng định: “Sự tham gia của các công ty Nhật Bản trong dự án phát triển trên quần đảo tranh chấp chẳng khác nào nhìn nhận chủ quyền của Nga đối với các đảo này”.

Quan hệ Nga-Nhật Bản đã bị phủ bóng bởi cuộc tranh chấp lãnh thổ kéo dài đối với quần đảo Kuril ở phía bắc Thái Bình Dương. Bốn hòn đảo tranh chấp gồm Iturup, Kunashir, Shikotan và Habomai do quân đội Liên Xô kiểm soát vào cuối Thế chiến II nhưng Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền. Đây cũng là lý do khiến Nga và Nhật chưa bao giờ ký một hiệp ước hòa bình vĩnh viễn sau khi kết thúc Chiến tranh Thế giới II.

Trong cuộc gặp gỡ tại Moscow vào cuối tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý nối lại đàm phán về hiệp ước hòa bình.

Hai nước dự kiến ​​sẽ giải quyết vấn đề trong các cuộc đàm phán cấp cao vào cuối tháng 8 tới trong chuyến thăm Nhật Bản của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov./.

Nguồn: Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

Ad will display in 09 seconds

Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

Ad will display in 09 seconds

Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

    289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

  • Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

    Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

    Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

  • Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

    Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý