Sốc vì bé gái sơ sinh bị chôn sống ở Ấn Độ

13/07/13, 00:10 Trung Quốc

Một bé gái ở Ấn Độ được phát hiện bị chôn sống tại một khu rừng vắng. Mặc dù được đưa đến bệnh viện để cứu chữa nhưng bé gái đã ngừng thở sau đó do một số thương tích.

Bé gái được phát hiện trong khu rừng Mandleshwar, ngoại ô thành phố Indore, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ. Khi được phát hiện, bé đang trong tình trạng nguy kịch do có nhiều thương tích trên cơ thể.

Bé gái sơ sinh bị chôn sống ở Ấn Độ

Bé gái được chuyển đến bệnh viện địa phương gần đó để chữa trị. Do bị thổ huyết quá nhiều từ miệng và mũi nên 1 ngày sau đó bé đã ngừng thở. Lực lượng cảnh sát cho rằng bé gái là nạn nhân của một vụ mang thai ngoài ý muốn hoặc do chọn lọc giới tính.

Cảnh sát B.Yadav, thuộc phòng cảnh sát bang Indore, cho biết: “Chúng tôi nghĩ gia đình của bé hoặc người thân đã cố tình bỏ rơi bé cho đến chết. Chúng tôi đã kiểm tra các hồ sơ bệnh án và những ca sinh đẻ gần đây nhất nhưng cho đến nay chúng tôi vẫn chưa có chứng cứ nào về thông tin gia đình em bé”.

Bé gái xấu số được 2 người dân địa phương tên Radheshyam Kevat và Jagdish Mangilal phát hiện trong lúc họ đi làm rẫy ở khu vực gần đó. Họ đã nghe thấy tiếng khóc của bé.

Anh Jagdish Mangilal (32 tuổi) cho biết: “Chúng tôi nghe thấy tiếng khóc nhưng chỉ nghĩ đó là tiếng kêu của động vật. Nhưng sau đó chúng tôi nhận ra tiếng khóc của trẻ con nên đã đi kiểm tra. Chúng tôi đã rất sốc khi nhìn thấy em bé vẫn nằm cựa quậy, rồi chúng tôi nhanh chóng thông báo sự việc cho cảnh sát. Đúng là điều ngạc nhiên khi em bé vẫn còn sống vì khu vực này có rất nhiều động vật hoang dã”.

Bé gái sơ sinh bị chôn sống ở Ấn Độ

Tại Ấn Độ, tình trạng phá thai diễn ra phổ biến, phần lớn là do người Ấn Độ vẫn mang nặng tư tưởng “trọng nam khinh nữ”. Điều này đã khiến tỷ lệ nam nữ ở Ấn Độ hiện nay mất cân bằng trầm trọng, ước tính cứ 1.000 đàn ông thì chỉ có khoảng 750 phụ nữ.

Một báo cáo của tổ chức UNICEF tại Ấn Độ cho biết, từ năm 1986-2006, đã có khoảng 10 triệu bé gái bị vứt bỏ trong thời gian này, gồm cả những đứa trẻ chưa sinh và đã chào đời. Năm ngoái, tạp chí y khoa Lancet cũng cho biết, có khoảng 500.000 bào thai nữ tại Ấn Độ đã bị phá bỏ do tình trạng chọn lọc giới tính.

Đình Huế

Theo S.E

Nguồn: Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?