Phát hiện ngôi mộ cổ xưa nhất của người Maya

31/10/12, 10:52 Bí ẩn, Văn minh cổ đại

Tại Guatemala, các nhà khảo cổ đã tìm ra một ngôi mộ cổ xưa nhất (cách nay trên 2500 năm) của bộ lạc Maya và việc khai quật phát hiện được nhiều cổ vật có giá trị.

Các vật tùy táng trong mộ giúp người ta đoán được địa vị của chủ nhân. Ảnh: CBS.

Các nhà khảo cổ ở miền Bắc Guatemala đã tìm ra nơi chôn cất các nhân vật thuộc tầng lớp trên của dân tộc Maya vào thời kỳ 770-510 trước công nguyên.

Các chuyên gia cho rằng di tích này là một ngôi mộ cổ xưa nhất của các bộ lạc Maya trong số những ngôi mộ mà các nhà khảo cổ đã biết, nằm trên vùng lãnh thổ Nam Mỹ vốn được xem là vùng lịch sử – văn hoá trải rộng từ trung tâm của Mehicô đến Honduras và Nicaragua.

Các nhà nghiên cứu cho biết, người được chôn cất trong mộ là một ông thầy pháp có tên là K’utz Chman. Còn theo các nhà sử học, ông là người đặt những nền móng đầu tiên xác lập nên nền văn hoá của dân tộc Maya: Kim tự tháp, điêu khắc trên gỗ…

“Ông ta chính là một trong những thủ lĩnh có quyền lực nhất, đã thống nhất được các bộ lạc Olmec có nền văn minh Maya”, nhà khảo cổ học Miguel Orrego nói với The Daily Mail.

Trong ngôi mộ không tìm thấy một dấu vết nào của thi hài. Các chuyên gia cho rằng trên 2.500 năm, nếu có thì các vật thể hữu cơ cũng đã bị phân huỷ hoàn toàn.

Ngoài ra trong hầm mộ người ta còn thấy có những đá quý và những đồ tuỳ táng khác nữa gồm những chuỗi hạt bằng ngọc nefrit, các chum vai, lọ đựng, những tượng phụ nữ bằng sứ.

“Sự hiện diện của những đồ tuỳ táng này cho chúng ta biết chủ nhân của ngôi mộ là một lãnh tụ tôn giáo quan trọng và có quyền lực”, nhà khảo cổ học Christ Schiber khẳng định.

Đầu tháng 10, tại Guatemala người ta còn tìm thấy một ngôi mộ khác nữa. Trong quá trình khai quật, các nhà khao cổ phất hiện ra thi hài một bà hoàng của người Maya tên là Kalomte Kabel. Bà là đại diện đầu tiên của tầng lớp quý tộc đã xác định được tên. Trong ngôi mộ cũng có những chiếc bình trang trí đẹp, bức tượng bằng thạch cao của nhà vua cũng như của chính nữ hoàng thời con trẻ.

Bảo Châu

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới