Kỷ lục Guinness cho giáo viên Yoga cao tuổi nhất thế giới

18/05/12, 07:48 Cuộc sống
Mới đây, bà Tao Porchon-Lynch đã được Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là giáo viên dạy Yoga cao tuổi nhất thế giới. Mặc dù đã 93 tuổi nhưng dường như bà Tao vẫn dẻo dai như ngày còn xuân sắc.
Bà Tao mặc dù đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng xem những động tác Yoga mà bà thực hiện chẳng thua kém gì những người trẻ trung còn sung sức. Bà có thể thực hiện những động tác khó một cách hoàn hảo và điêu luyện. Bà Tao đã chứng minh một điều rằng “tuổi tác thực chất chỉ là con số mà thôi”.

Bà đã có một cuộc sống hạnh phúc gắn liền với gia đình và công việc. Trong công việc bà Tao đã đạt được nhiều thành tích đang ghi nhận. Mới đây, bà được Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là giáo viên dạy Yoga cao tuổi nhất thế giới. Mặc dù tuổi cao nhưng bà Tao cho biết bà sẽ không bao giờ ngừng tập luyện cho đến khi không thể tập được.

Bà Tao nói: “Tôi sẽ vẫn tiếp tục dạy Yoga cho đến khi nào tôi không còn thở được nữa, và sau đó tôi sẽ bay sang một hành tinh khác. Tôi chỉ yêu thích duy nhất môn Yoga, nó làm cho cuộc sống của tôi tươi đẹp hơn và làm cho mọi người luôn luôn nở nụ cười”.

Vào các ngày thứ 2 hàng tuần, Bà Tao dạy các lớp học dành cho sinh viên ở một phòng nhảy tại Harstdale – vùng ngoại ô cách thành phố New York 25 dặm (hơn 40 km). Bà Tao tận tình giảng dạy và hướng dẫn các sinh viên tập luyện những động tác Yoga khó.

Được biết, bà Tao quan tâm và yêu thích môn Yoga khi bà còn là một đứa bé 8 tuổi. Lần đầu, bà nhìn thấy một đám đông con trai tụ tập lại với nhau và tập luyện Yoga trên bãi biển tại quê hương bà – thị trấn Pondicherry ở miền Nam Ấn Độ. Sau đó bà đã quyết tâm tập luyện Yoga. Một thời gian sau bà có thể làm được bất cứ điều gì mà một người còn trai có thể làm.

Cho đến thời điểm này, bà Tao đã dạy học môn Yoga được 61 năm. Và chỉ ở tuổi 73, bà mới thực sự quan tâm đến việc trở thành một người dạy Yoga giỏi và tâm đắc với nghề.

 

(dantri.com.vn)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!