Nokia trình làng bộ đôi điện thoại 2 Sim giá “bình dân”

17/05/12, 10:36 Công nghệ

Hôm qua (15/5), thương hiệu Phần Lan bất ngờ phát hành bộ đôi điện thoại 2 Sim giá tốt, mang tên mã Nokia 110Nokia 112. Chúng hướng đến thị trường đang phát triển, những người dùng thu nhập trung bình và muốn tiết kiệm chi phí bằng cách sử dụng di động 2 Sim.

Cả hai Nokia 110 Nokia 112 đều hoạt động trên băng tần GSM, kết nối phổ biến GPRS/EDGE, khe cắm thẻ microSD lên đến 32GB, nền tảng S40, màn hình màu 1.8 inch và máy ảnh VGA. Ngoài ra, bạn dễ dàng thay thế Sim qua khe cắm bên cạnh máy mà không phải tháo nắp pin. Thiết bị hỗ trợ lưu thông tin của 5 Sim khác nhau và tự động nhận dạng Sim khi được lắp vào máy.

Hình ảnh Nokia 110.

Clip giới thiệu Nokia 110.

Điểm nổi bật nhất trên Nokia 110 Nokia 112 là trình duyệt Nokia Browser, cho phép làm giảm dữ liệu tiêu thụ đến 90%, tiết kiệm thời gian và chi phí tải dữ liệu. Bộ đôi cung cấp khả năng truy cập trực tiếp vào Twitter, Facebook và các mạng xã hội khác từ trang chủ. Dịch vụ email và tin nhắn tức thời sẵn sàng cho người dùng kết nối với bạn bè. Hơn nữa, Nokia 112 được cài sẵn phần mềm eBuddy đầy hấp dẫn.

Hiện nay, Nokia 110 có kích thước 110 x 46 x 14,8mm và khối lượng 80 gram, nguồn pin 1.020mAh giúp buôn chuyện 10,5 giờ liên tục hoặc chờ 26,5 ngày. Đồng nghiệp Nokia 112 sở hữu kích thước 110,4 x 46,9 x 15,4mm và nặng 85,5 gram, nguồn pin 1.400mAh có thể trò chuyện suốt 14 giờ hoặc 35 ngày chờ mệt nghỉ.

Nokia 110 dự kiến lên kệ vào quý II/2012 với mức giá 35 Euro (khoảng 940k VNĐ). Riêng Nokia 112 sẽ đến tay người dùng với giá 38 Euro (khoảng 1 triệu đồng) vào quý III/2012.

Hình ảnh Nokia 112.

 

 

(kenh14.vn)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?