Người ngoài hành tinh truy sát sinh vật biển?

12/04/12, 19:24 Tin Tổng Hợp

Trong thời gian qua xảy ra nhiều vụ tự sát hàng loạt của sinh vật biển, đặc biệt là những vụ của cá heo và cá voi. Cả bầy đàn từ dưới biển quăng mình lên bờ để chết. Những nguyên nhân giả định được nêu ra bao gồm: môi trường biển bị ô nhiễm, những âm thanh do sonar của tàu ngầm làm chúng phát điên và cuối cùng là tác động của những vật thể bay không xác định (UFO). 


Nguyên nhân gây ra nhiều vụ tự sát tập thể của cá voi trong thời gian qua là do người ngoài hành tinh? Ảnh: AP.

Hai nguyên nhân giả định đầu tiên người ta tìm được chứng cớ cụ thể để khẳng định là không có cơ sở vì những vụ tự sát hàng loạt của sinh vật biển xảy ra tại những vùng sạch sẽ về mặt sinh thái và cũng không phải là nơi có tàu ngầm qua lại.

Ví dụ tại vùng Tasmania, 10 năm qua có 2768 con cá voi và 146 con cá heo đến tự sát. Nơi đây không hề có chiếc tàu ngầm nào lai vãng, trong khi chính tại lãnh thổ Australia và Tasmania trong những năm qua những hoạt động của UFO diễn ra với mức độ cao. Phải chăng là sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Nhà UFO học người Mỹ D. Rossel đã thống kê trong nhiều năm và thấy những những cuộc tự sát của sinh vật biển đều xảy ra tại chính nhưng vùng người ta từng chứng kiến những UFO.

Ví dụ ngày 10/10/1946, trên bãi cát gần thành phố Mar-den-Plata của Achentina có 835 con cá heo nhảy lên tự sát Theo người địa phương, suốt cả mùa thu, người ta thấy những quầng lửa lạ lùng treo lơ lửng trên biển và thỉnh thoảng lại rụng xuống nước.

Vài chục năm gần đây, người ta không chỉ nói đến những vật thể bay không xác đinh là UFO (unidentified flying objects) trên bầu trời mà chứng kiến những vật thể lạ dưới đại dương và gọi là “những vật thể lặn không xác định” USO (unidentified submerged objects). Có thể giả định đó là những UFO từ hành tinh khác đến song nơi hạ cánh và hoạt động là dưới đại dương.

Trường hợp đầu tiên xảy ra vào ngày 12/2/1965 phi công Bruce Katie lái chiếc máy bay DC-3 khi bay qua biển New Zealand đã nhìn thấy phía dưới một vật thể mà lúc đầu ông tưởng là một động vật biển, sau nhìn kỹ thấy nó bằng kim loại chiều dài chừng 30 m, rộng 15 m chuyển động dười mặt nước chừng 10 m, nên ông cho là một con tàu ngầm của hải quân nước này. Ông hỏi và được biết New Zealand chẳng có con tàu nào như vậy. Từ đó xuất hiện thuật ngữ USO vừa nói đến và trên thế giới thỉnh thoảng người ta cũng kể lại trông thấy USO.

Ngày 11/4, hiện tượng này lại lặp lại và lần này không xa Melbourne (Australia). Tại đây, được tin báo một chiếc tàu ngầm bị tai nạn. Các chuyên gia đã đến tận nơi xem xét. Đột nhiên cách bờ nửa dặm họ nhìn thấy 2 chiếc tàu ngầm hình dạng rất lạ, 15 phút sau mới lặn xuống. Sau này hạm đội tuần tra biển của Australia tuyên bố vào thời điểm đó không hề có mặt tàu ngầm nào của hải quân và vùng này phía dưới có những rạn san hô nguy hiểm nên không bao giờ có tàu bè qua lại.

Năm 2002, gần bờ biển đông bắc nước Mỹ, thuộc bang Massachusetts các radar ghi được những âm thanh lạ phát ra từ một đối tượng chuyển động dưới đáy biển với tốc độ cao hướng về mũi Cap Code. Hôm sau tại bờ biển này có 55 con cá voi nhảy lên bờ biển để… chết.

Năm 2004 tại vùng đảo Canary, người ta thấy dưới nước có một vật thể phát sáng hình bầu dục nổi lên mặt nước. Tối hôm đó trên 2 hòn đảo thấy xác của 15 con cá voi.

Tháng 4 và tháng 5 năm ngoái có vài trăm con cá mập da báo tự quăng mình lên bãi biển California. Tất cả đàn đều có những chấn thương ở các cơ quan nội tạng và não. Vùng này ở Thái Bình Dương vốn được coi là một vùng bất thường, nhiều lần quan sát thấy các vật thể bay lạ.

Tháng 7/ 2011, những người có mặt trên chiếc thuyền buồm “Sanadora” neo đậu ở bờ biển tây bắc Scotland chứng kiến một vật thể màu trắng bạc phóng dưới nước với tốc độ cao và hai lần vọt lên khỏi mặt biển trước khi lặn xuống. Sau đó lại xảy ra vụ trên 60 con cá voi hoa tiêu (pilot whale) còn gọi là cá heo đen đồng loạt nhảy lên bờ biển Scotland tự sát.

Trường hợp USO mới nhất được thấy trên biển Baltic. Nhà khảo cổ tàu ngầm Dennis Asberg và Piter Linberg người Thụy Điển đã gặp ở chiều sâu 80 m một vật thể hình chiếc đĩa có đường kính khoảng 60 m. Cách đó độ nửa kilomet, hai ông còn thấy một vật thể thứ hai mà họ cho là mảnh vỡ của vật thể kia. Những radar dưới nước cho biết cả hai vật thể đó đều bằng một kim loại nào đó.

Các nhà UFO học cho rằng, nếu những người ngoài hành tinh E.T (mà ta cứ giả định là có) cho đáp xuồng đáy biển những thiết bị của mình, thì việc nghiên cứu của họ có hại đối với các sinh vật biển. Người ta đã từng biết những trường hợp sự tiếp xức với UFO có hại cho sức khỏe của con người. Chình điều đó đã xảy ra với loài vật. Trong số này có những vụ tự sát đầy bí hiểm của những con thú dưới biển khơi.

Tuấn Hà  

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?