Báo động tsunami sau động đất gần Aceh

11/04/12, 18:03 Thảm họa

Động đất 8.7 độ Richter xảy ra dưới biển ngoài khơi tỉnh Aceh phía Bắc Indonesia, dẫn đến cảnh báo sóng thần trên toàn khu vực Ấn Độ Dương.

Aceh từng bị động đất sóng thần cướp đi nhiều mạng sống.

Trung tâm Cảnh báo Tsunami Thái Bình Dương (PTWC) nói chưa rõ liệu động đất có tạo ra sóng thần hay không nhưng khuyến cáo nhà chức trách các nước trong vùng “có các biện pháp thích hợp”.

Khu vực này đã bị động đất và sóng thần hồi năm 2004 làm hơn 170.000 người chết tại Aceh.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), nơi theo dõi động đất toàn cầu, nói động đất xảy ra dưới mặt biển 33km và cách thủ phủ Banda Aceh khoảng 495km.

Ban đầu số liệu cho hay động đất mạnh 8,9 Richter độ nhưng sau đó được sửa lại xuống còn 8,7 độ theo mức USGS đưa ra.

Tin cho hay có một loạt dư chấn xảy ra sau động đất.

Cảnh báo của PTWC nói động đất với mức đó “nhiều khả năng tạo sóng thần mạnh và ảnh hưởng tới vùng duyên hải toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương”

Nhưng ông Bruce Presgrave từ USGS sau đó nói với BBC rằng kiểu động đất này ít khả năng tạo tsunami vì đĩa thạch quyển dịch chuyển theo chiều ngang chứ không theo chiều dọc.

“Chúng ta không loại trừ khả năng, nhưng do đĩa thạch quyển dịch chuyển theo chiều ngang nên ít khả năng tạo sóng thần có sức tàn phá lớn” ông nói.

Ông Sutopo, một người phát ngôn của cơ quan giảm thiểu thiên tai Indonesia, nói họ cảm thấy mức độ rung chuyển rất mạnh.

“Điện bị cắt, giao thông bị tắc vì người ta muốn di chuyển tới khu vực cáo hơn” ông nói với Reuters.

Những nơi khác xa tâm chấn động đất như Singapore, Thái Lan và Ấn Độ cũng thấy độ rung tại đây.

Tin mới nhận từ Trung tâm Cảnh báo Tsunami Thái Bình Dương cho hay người ta đo được sóng có độ cao chỉ 17 cm tại Ấn Độ Dương.

Victor Sardina, nhà nghiên cứu tại trung tâm đặt tại Hawaii này nói “dường như không có sóng thần lớn nhưng chúng tôi vẫn đang theo dõi”.

Theo BBC

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?