10 điều không nên khi vợ chồng cãi nhau

23/12/15, 08:04 Cuộc sống

Hai người đến với nhau xây gia đình không dễ dàng gì, trong cuộc sống vợ chồng khó tránh khỏi phát sinh mâu thuẫn, cãi vã. Hy vọng những kinh nghiệm dưới đây sẽ giúp các cặp vợ chồng hạnh phúc hơn.


1. Cãi vã ở trước mặt người khác

Trong cuộc sống vợ chồng khó tránh khỏi những va chạm, nhưng phải chú ý, không nên cãi vã trước mặt người khác. Cãi nhau trước mặt người khác, chẳng những không thể giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Vì cả hai đều sĩ diện, ở trước mặt mọi người, khẳng định không ai chịu yếu thế, thường thường làm cho mẫu thuẫn gay gắt hơn, khó giải quyết hơn.

2. Cãi nhau trước mặt con cái

Không nên cãi nhau trước mặt con cái. Vợ chồng cãi nhau là chuyện của hai người. Để cho con cái thấy cha mẹ cãi nhau nhẹ thì sẽ làm tổn thương tâm hồn, nặng sẽ ảnh hưởng tới học tập, thậm chí còn ảnh hưởng xấu đến quan niệm về hôn nhân gia đình sau này của trẻ.

3. Cãi nhau khi đối phương sinh bệnh

Cãi nhau cũng nhất định phải tính thời gian. Nếu trong tình cảnh đối phương đang bị bệnh, cảm xúc sa sút, công việc không được suôn sẻ, mà cãi vã thì chỉ làm cho mâu thuẫn vợ chồng thêm gay gắt.

4. Nói lại chuyện cũ của đối phương

Có một số cặp vợ chồng khi cãi nhau, thường đề cập đến chuyện cũ đối phương, như sai lầm lúc trước, người yêu cũ của đối phương… như vậy sẽ làm mẫu thuẫn càng ngày lớn. Vốn là một chút chuyện nhỏ, kết quả càng lộn xộn, càng phức tạp. Cho nên, chuyện đã qua thì không nên nhắc lại.

5. Lúc cãi nhau nói đến bố mẹ và người nhà của đối phương

Vợ chồng cãi nhau không nên đề cập cha mẹ và người nhà của đối phương. Cãi nhau không nên nhục mạ nhau, càng không nên động tới bố mẹ người nhà của hai bên. Nhục mạ người nhà đối phương là nghiêm trọng nhất, tuyệt đối không nên làm. Bạn thành tâm đối đãi thân nhân của đối phương, trong tâm họ sẽ cảm kích bạn.

6. Khi cãi nhau đập đồ vật

Khi cãi nhau không nên đập phá, cãi nhau vốn đã ầm ĩ rồi, lại cộng với đập đồ, sẽ làm phiền đến hàng xóm, làm cho con cái sợ. Huống hồ đồ đạc bị đập vỡ đều là tiền của mình, cãi nhau xong lại còn phải dọn dẹp. Khi vợ chồng mẫu thuẫn, không nên tranh giành cao thấp, lùi một bước biển rộng trời cao.

7. Nói lời làm tổn thương đối phương

Lúc cãi nhau  thường xuyên không lựa lời nói, hay so sánh vợ hay chồng mình với người khác, “anh xem chồng người ta tài giỏi vậy…!“, “em xem vợ người ta hiền lành thế…!“. Những lời này chỉ làm tổn thương thêm lòng tự trọng của đối phương.

8. Dùng từ “chết” để uy hiếp

Vợ chồng cãi nhau một chút, động một chút lại nói “Chết” .”Tôi sống còn ý nghĩa gì nữa?“, “Tôi không muốn sống nữa!“, “Tôi chết cho ông coi!” v..v.. , dùng “chết” để dọa đối phương. Cách này rất nguy hiểm không nên áp dụng.

9. Động thủ đánh người

Lúc cãi nhau nhất định phải quản lý tốt tay của mình, nếu lỡ tay một cái, có thể làm cho đối phương không chịu nổi, hai bên động thủ đánh nhau, sẽ làm tan vỡ tình cảm ân ái bao nhiêu năm. Vết thương da thịt có thể lành, nhưng vết thương trong lòng thì vô cùng khó hàn gắn.

10. Nói lời đe dọa ly hôn

Hai người yêu nhau để đi đến được hôn nhân, xây dựng một gia đình không hễ dễ dàng. “Ly hôn” hai chữ không nên tùy tiện nói ra. Thực tế khi cãi lộn nói ly hôn, là bởi vì xúc động, khó tránh khỏi sẽ làm những việc sai lầm, hối hận cả đời. “Ly hôn” là từ vô cùng mẫn cảm, khinh suất nói ra từ này sẽ rất nguy hiểm, rất dễ dàng làm đổ vỡ tình cảm vợ chồng, khiến cho mâu thuẫn gia đình trở nên gay gắt.

Lê Hiếu dịch từ SecretChina

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng