1.000 người sẵn sàng ‘chuyến đi tự sát’ lên sao Hỏa

26/02/15, 22:10 Bí ẩn
Mars One, công ty Hà Lan tham vọng đưa người lên định cư trên sao Hỏa cho biết, họ đã nhận được hơn 1.000 hồ sơ của những người tình nguyện trên khắp thế giới để tham gia chuyến đi một chiều tới sống trên Hỏa tinh.

Mars One, công ty Hà Lan tham vọng đưa người lên định cư trên sao Hỏa cho biết, họ đã nhận được hơn 1.000 hồ sơ của những người tình nguyện trên khắp thế giới để tham gia chuyến đi một chiều tới sống trên Hỏa tinh.

Hơn 1.000 người tình nguyện đã gửi bản đăng ký qua email tới hòm thư của để bày tỏ việc sẵn sàng tham gia chuyến đi “một mất một còn” tới định cư trên bề mặt Hành tinh Đỏ. Theo đó, kế hoạch được triển khai vào năm 2023 sẽ bắt đầu đưa 4 người tình nguyện lên và 2 năm sau lại thêm 4 người nữa cùng lượng lớn nhu yếu phẩm nhằm đảm bảo cuộc sống trên sao Hỏa.

Mô phỏng khu định cư của loài người trên sao Hỏa.

Số lượng lớn người sẵn lên sống trên bề mặt Hành tinh Đỏ hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Mars One. Việc tuyển chọn sẽ được tiến hành vào năm tới để tiến hành đào tạo những người đầu tiên lên hành tinh Đỏ. Nhóm cố vấn tuyển chọn bao gồm các đại sứ, một phi hành gia, một người được nhận giải nobel vật lý và nhiều nhà khoa học của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) hỗ trợ.

Trong nửa đầu năm 2013, Mars One sẽ khởi động chương trình lựa chọn phi hành gia, nhằm tìm kiếm một đội thực hiện nhiệm vụ tự sát này, với yêu cầu có một nền tảng tốt, nhằm thực hiện hoàn hảo những bước đi tiên phong. Họ sẽ sống trên tiền đồn đầu tiên của con người trên sao Hỏa, trong những khu nhà mô phỏng chính xác môi trường địa cầu. Sẽ không phải là chuyến nghỉ dưỡng bởi các phi hành gia buộc phải làm việc vất vả nhằm đảm bảo cuộc sống của chính mình nơi hành tinh khác.

Wielders Arno, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Kỹ thuật toàn bộ dự án Mars One chia sẻ: “Đưa người lên sao Hỏa là giấc mơ của tôi suốt 20 năm qua. Rõ ràng, chúng tôi không đơn độc bởi chương trình đã nhận được hơn 1.000 email từ hơn 50 quốc gia khác nhau. Bất kể xuất thân của họ ra sao nhưng chúng tôi tin rằng, tham vọng này sẽ khá lạc quan và có thể khiến con người trên toàn địa cầu xích lại gần nhau hơn”.

Hồng Duy

Theo Infonet

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?