YouTube xóa hàng loạt video về virus Vũ Hán đi ngược với khuyến cáo của WHO

23/04/20, 16:48 Thế giới
Susan Wojcicki, CEO của YouTube. (Ảnh:Nicholas Kamm / AFP qua Getty Images)

Thời gian gần đây, YouTube đã chứng kiến sự gia tăng lượng lớn tin tức liên quan đến virus Vũ Hán. Theo đó, nền tảng video này đang cố gắng giảm khả năng hiển thị hoặc xóa bỏ các video mà họ cho là không có căn cứ hoặc có nội dung mâu thuẫn với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), theo The Epoch Times. 

Susan Wojcicki, CEO của YouTube. (Ảnh :Nicholas Kamm / AFP qua Getty Images)

“Bất cứ tin tức nào không có căn cứ về mặt y tế, ví dụ nhiều người đang nói ‘Hãy uống vitamin C, uống nghệ, chúng sẽ chữa khỏi cho bạn’, những ví dụ như vậy sẽ vi phạm chính sách của chúng tôi. Bất cứ điều gì đi ngược lại khuyến nghị của WHO đều sẽ vi phạm chính sách của chúng tôi”, Giám đốc Youtube Susan Wojcicki nói trong lần xuất hiện gần đây trên đài CNN.

Trước đó, WHO đã bị chỉ trích rộng rãi vì tích cực ủng hộ quan điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về virus Vũ Hán. 

Ngoài ra, WHO cũng phải đối mặt với nhiều chỉ trích vì khuyến cáo phản đối các biện pháp hạn chế đi lại nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Vũ Hán, phớt lờ cảnh báo sớm về khả năng lây truyền của virus, và chần chừ trong việc tuyên bố đại dịch.

Bà Wojcicki cho biết tốc độ lây lan của đại dịch Vũ Hán đã khiến YouTube phải thực hiện nhiều thay đổi về chính sách trong thời gian ngắn để đảm bảo rằng họ luôn theo kịp những biến đổi.

Ví dụ, YouTube đã gỡ bỏ các video thảo luận về giả thuyết cho rằng 5G là nguyên nhân gây ra một số triệu chứng viêm phổi Vũ Hán và các video do kênh của Tổng thống Brazil Jair đăng tải giới thiệu thuốc hydroxychloroquine, một loại thuốc trị sốt rét đang được kê toa điều trị bệnh viêm phổi Vũ Hán tại nhiều quốc gia.

Các viên thuốc hydroxychloroquine và chloroquine, loại thuốc được Tổng Thống Mỹ và Brazil khuyến nghị trong điều trị COVID-19. (Ảnh: Gerard Julien/AFP qua Getty Images).

Trao đổi với trang Axios, Neil Mohan, giám đốc sản phẩm của YouTube cho biết nền tảng video này đang tích cực thực thi các chính sách chống lại cái gọi là thông tin sai lệch và họ đã xóa hàng ngàn video về dịch Vũ Hán. 

Khi được hỏi về việc ai đó đăng video tư vấn cho mọi người dùng thử một loại thuốc đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chấp thuận để điều trị virus Vũ Hán, Mohan cho biết: “Đây là một việc cần cân nhắc kỹ… Chúng tôi không phải là chuyên gia y tế”.

Trong khi đó, Hoa Kỳ đã có một kho dự trữ hàng chục triệu liều hydroxychloroquine và FDA đã cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp cho việc dùng thuốc này trong các bệnh viện để điều trị Covid-19.

YouTube không phải là công ty công nghệ duy nhất đang tích cực xóa các nội dung liên quan đến dịch Vũ Hán. Mạng xã hội Facebook cũng đang xóa nhiều trang, bao gồm cả các trang được lập gần đây để tổ chức các cuộc biểu tình phản đối các biện pháp cách ly cộng đồng khắc nghiệt.

Thùy Linh (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?