YouTube chặn toàn bộ những video chất vấn về công tác điều chế vaccine “chính thức” của WHO

13/11/20, 07:36 Thế giới

YouTube vừa xác nhận sẽ làm việc với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để gỡ bỏ bất kỳ video nào đặt ra chất vấn về công tác điều chế vaccine chính thức của các công ty sản xuất vaccine.

YouTube chặn toàn bộ những video chất vấn về công tác điều chế vaccine “chính thức” của WHO
YouTube chặn toàn bộ những video chất vấn về công tác điều chế vaccine “chính thức” của WHO. (Ảnh qua Tyranny)

WHO hiện chẳng khác gì một tổ chức hàng đầu của các ông lớn dược phẩm, củng cố lợi ích cho các nhà sản xuất vaccine. WHO tận dụng 5 ông lớn công nghệ (Big Tech: gồm Amazon, Apple, Facebook, Google và Microsoft) để định hướng dư luận, bán các loại thuốc ức chế miễn dịch của Big Pharma (các ông lớn dược phẩm), bao gồm một danh sách dài các loại vaccine phá hủy khả năng miễn dịch của tế bào. Hiện không còn một chút minh bạch nào về nền khoa học vaccine, bởi WHO đang tìm cách bài trừ một cách có chiến thuật những tiếng nói bất đồng về việc tiêm chủng ở trên mạng.

Tận dụng các tập đoàn công nghệ cao để che đậy sự thật về việc tiêm chủng

WHO đã hợp tác với các ông lớn công nghệ để loại bỏ toàn bộ các thông tin về thiệt hại và tổn thương do vaccine gây ra, bên cạnh các chủ đề nghiêm trọng khác liên quan đến sức khỏe cộng đồng.

WHO đang tập trung loại bỏ bất cứ thông tin nào về các phương pháp điều trị, dinh dưỡng phòng bệnh, thảo dược và bất kỳ thông tin nào giúp nâng cao khả năng miễn dịch bẩm sinh, giải thoát người dân khỏi những thí nghiệm vaccine không có hồi kết.

Tổ chức độc tài này không quan tâm đến nhân quyền, đội ngũ những cá nhân ủng hộ vaccine của họ đang hoạt động để che đậy những thông tin chỉ trích về nền khoa học vaccine, về những thiếu sót và lịch sử tồi tệ của lĩnh vực này.

Các phương pháp mang tính khoa học hiện đang bị đàn áp và che giấu vì WHO muốn người dân phải tuân thủ việc tiêm chủng vaccine. Tổ chức này gắn mác cho những tiếng nói bất đồng về vaccine là “mối nguy hại cho sức khỏe cộng đồng”.

WHO yêu cầu phân phối vaccine trên diện rộng đồng thời phớt lờ những tác dụng phụ về mặt khoa học mà các chủng vaccine này gây ra. Mạng lưới những cá nhân ủng hộ vaccine này câu kết với nhau để đảm bảo rằng những nhà sản xuất vaccine không bị dính vào bất kỳ thủ tục pháp lý nào khi các sản phẩm mà họ làm ra gây hại cho người dân, đồng thời kiểm duyệt bất kỳ cuộc tranh luận nào đề cập đến thực trạng tàn khốc này.

WHO hợp tác với YouTube để ‘dẹp loạn’ những quan ngại về vaccine phòng COVID-19

Tổ chức Y tế Thế giới ngày nay cũng giống như Ủy ban Nhà nước Liên Xô về Phát thanh – Truyền hình, một chi nhánh tuyên truyền và trấn áp thông tin của đế chế cộng sản Liên bang Xô Viết đầu thế kỷ 20 dưới sự lãnh đạo của cựu lãnh đạo tối cao Joseph Stalin. Trong giai đoạn này, Liên Xô kiểm soát các mạng lưới truyền hình và đài phát thanh bằng cách tuyên truyền quan điểm chính trị của riêng họ, đồng thời cấm người dân phát biểu công khai về các vấn đề quan trọng liên quan tới quyền tự do con người và trừng phạt bất kỳ cá nhân nào dám “vô tình hé miệng”.

Hiện nay, WHO đang điều hành một bộ phận giải pháp kỹ thuật số, mở ra các cuộc họp hàng tuần với đội ngũ chính sách của các ông lớn công nghệ. Ban độc tài này của tổ chức được chỉ đạo bởi Andy Pattison, ông là người đã phát biểu công khai về sự quyết tâm kiểm duyệt bất kỳ thông tin nào làm giảm độ tín nhiệm đối với vaccine phòng COVID-19 sắp được ra mắt.

Ông phát biểu với tờ Reuters rằng, đội ngũ của ông họp bàn với YouTube hàng tuần để thảo luận về xu hướng nội dung trực tuyến, đồng thời thảo luận về các loại video lan truyền “thông tin sai lệch nguy hại” về vaccine. YouTube gần đây cũng đã đồng ý sẽ hạn chế sự lan truyền của những tin tức liên quan tới COVID-19 bất đồng với lập trường của WHO.

YouTube đang trong quá trình xóa bỏ các video chất vấn về vaccine phòng COVID-19, chặn các kênh và bất kỳ video nào chỉ ra những hạn chế và khả năng gây hại của các chủng vaccine phòng COVID-19.

YouTube hiện đang phối hợp với WHO để gỡ bỏ các video tranh luận về công tác chỉ dẫn “thẩm quyền tối cao” do các cơ quan y tế công cộng cung cấp. Kể từ tháng 2, YouTube đã gỡ bỏ hơn 200.000 video chất vấn về hiện trạng của COVID-19.

Không ai có thể đăng tải những video có nội dung đề cập đến các xét nghiệm COVID-19 vô ích và không cụ thể. Không ai có thể đăng tải video nói về những điều phi lý của việc truy vết tiếp xúc của những người khỏe mạnh và việc phong tỏa, cách ly xã hội vì những lo sợ về dịch bệnh.

Không ai có thể chất vấn về sự vô tác dụng của việc giãn cách xã hội và vấn đề tâm lý mong muốn người dân tuân thủ theo chỉ dẫn. Không ai có thể tranh cãi về việc bắt buộc phải đeo khẩu trang, hay lên tiếng về những tác động tâm lý tiêu cực mà những sắc lệnh y tế hàng loạt này đem đến cho người dân.

Vấn đề còn tồi tệ hơn khi không ai có thể chất vấn về các chủng loại vaccine, ngay cả khi chúng đang được điều chế một cách gấp rút để ra mắt công chúng, khiến nhiều đối tượng tiêm chủng vaccine đã phải hứng chịu các tác dụng phụ từ nhẹ đến nặng.

WHO hiện đang kiểm soát nền dân chủ thế giới, trừng phạt những tư tưởng bất đồng, mỉa mai sự toàn vẹn và tiến bộ của khoa học bằng cách can thiệp vào mạng lưới internet với những tuyên truyền về vaccine và che đậy sự thật đằng sau các loại vaccine đó. Điều này giống như một cuộc tiếp quản mang khuynh hướng phát xít trong lĩnh vực y tế, khiến thương vong vẫn sẽ tiếp tục gia tăng bởi các nguồn tin quan trọng đang bị vùi lấp, còn những cá nhân tài ba thì bị “bịt miệng”.

Tác giả: Lance D Johnson

(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết thể hiện quan điểm của BBT Tinhhoa.net)

Minh Huy

Theo tyranny.news

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới