Y tá Tây Ban Nha nhiễm Ebola đang nguy kịch

10/10/14, 12:07 Chưa phân loại

Nữ y tá Tây Ban Nha, người đầu tiên nhiễm Ebola không phải từ châu Phi, đang đối mặt ‘nguy cơ tử vong’ cao khi tình trạng chuyển biến xấu, chính quyền thông báo.

y ta Ebola
Báo chí ra ngày 9/10/2014 đều đăng bài về y tá Teresa Romero.

Y tá Teresa Romero, 44 tuổi, hiện “rất yếu và tính mạng của cô đang bị virus Ebola đe dọa”, Chủ tịch Hội đồng thành phố là Madrid Ignacio Gonzalez báo cáo trước quốc hội. Phát ngôn viên của bệnh viện La Paz-Carlos III, nơi Romero đang được điều trị, trả lời kí giả: “Tình trạng lâm sàng của cô đang xấu đi, nhưng chúng tôi không thể nói gì thêm”, theo yêu cầu của bệnh nhân.

Romero đã hỗ trợ công tác điều trị cho hai nhà truyền giáo nhiễm Ebola tử vong sau khi được đưa về từ Tây Phi vào tháng 8 và 9. Cô có kết quả dương tính với Ebola hôm Thứ Hai (6/10). Trường hợp của nữ y tá đã dấy lên những lo ngại về khả năng lây lan dịch bệnh tồi tệ nhất trong lịch sử bắt nguồn từ Tây Phi, nơi đại dịch khởi phát cuối năm ngoái.

Gần 3.900 bệnh nhân tử vong tại Liberia, Sierra Leone và Guinea. Theo tin trước đó, Romero đi nghỉ mát sau khi tu sĩ thứ hai qua đời ngày 25/9, nhưng cô không rời khỏi Madrid. Nữ y tá phát bệnh ngày 29/9, nhưng không nhập viện cho tới 1 tuần sau.

Khoảng thời gian này khiến các quan chức lo ngại nguy cơ lây nhiễm cho người khác.

Bộ trưởng Bộ Y tế Ana Mato thông báo, chính quyền đang tiến hành “thúc đẩy quy chế đối phó Ebola đáp ứng vượt mức khuyến cáo của châu Âu”. Bà nói sẽ thảo luận tình huống hiện giờ tại cuộc họp hội đồng y tế thành phố hôm Thứ Sáu (10/10).

Quy chế y tế “yếu kém”

Hộ lý Romero đã được tiêm kháng thể từ máu người sống sót khỏi Ebola, bệnh viện thông tin. Tại bệnh viện hôm Thứ Năm (9/10), anh trai cô là Jose Ramon cho rằng các bác sĩ dự định thay đổi liệu pháp điều trị cho em gái anh. Theo anh, cô đã được đặt nội khí quản, nhưng bệnh viện bác thông tin này.

benh vien ebola
Nhân viên y tế mặc trang phục bảo hộ làm việc trong khu vực cách ly, tại bệnh viện Carlos III, Madird ngày 8/10/2014. (AFP Photo/Curto de la Torre).

Romero chia sẻ trong một buổi phỏng vấn đăng vào Thứ Tư (8/10), cô nghĩ mình bị nhiễm bệnh khi chạm mặt vào găng tay bẩn dùng để dọn phòng của một nhà truyền giáo. Quan chức Y tế cho biết, họ đang giám sát nhóm người khác, hầu hết là nhân viên y tế đã từng tiếp xúc với Romero.

Những người này sẽ được giám sát trong 21 ngày, thời gian ủ bệnh tối đa của virus Ebola. Theo tin từ bệnh viện, 7 người khác được nhập viện để đề phòng, trong đó có chồng bệnh nhân, vài nhân viên y tế, cộng thêm một người được theo dõi hôm Thứ Năm (9/10) sau khi có bác sĩ được đưa vào dạng tình nghi.

Chú chó của gia đình người y tá tên gọi Excalibur đã bị xử lý hôm Thứ Tư (8/10) khiến giới bảo vệ động vật bất bình.

Ebola có thể lây lan qua tiếp xúc với dịch thể người bệnh hoặc bệnh nhân tử vong. Triệu chứng bệnh bao gồm sốt, nhức mỏi, nôn mửa, tiêu chảy.

Cục trưởng Y tế thành phố, ông Javier Rodriguez thừa nhận hôm Thứ Tư (8/9), “có điều gì đó không phát huy” tác dụng trong quy chế an toàn y tế được dùng để ngăn chặn lây nhiễm Ebola.

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy cho biết, chính quyền đang điều tra cách thức lây nhiễm căn bệnh này. Đảng Xã hội đối lập kêu gọi thành lập ủy ban ứng phó rủi ro bao gồm các bộ trưởng để hợp tác đối phó dịch bệnh và thông tin cho công chúng.

Hàn Mai, Thiên Hà – Theo Yahoo News

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?