Xóa bỏ tội danh “Mua dâm trẻ vị thành niên”: Một nọc độc của Giang Trạch Dân bị thanh trừ

01/09/15, 14:59 Giang Trạch Dân

Thứ Tư (29/8), ĐCSTQ tuyên bố thông qua việc sửa đổi luật, xóa bỏ tội danh “mua dâm trẻ vị thành niên”. Tội danh này được thành lập năm 1997, thời kỳ mà cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đang nắm chính quyền. Tội danh này chính là công cụ mà ông Giang dùng để bao che và tạo điều kiện phát triển ngành công nghiệp tình dục và sự hủ bại thịnh hành trong xã hội Trung Quốc.

Dưới sự lên án gay gắt, chính quyền ĐCSTQ đã xóa bỏ tội danh ‘mua dâm trẻ vị thành niên’

Được biết, nguyên Khoản 2 Điều 360 Bộ luật Hình sự Trung Quốc quy định, đối với việc mua dâm trẻ vị thành niên chưa đầy 14 tuổi phạt 5 năm tù giam, đồng thời phạt tài chính.

Hình phạt cho ‘tội mua dâm trẻ vị thành niên’ nhẹ hơn so với ‘tội hiếp dâm’. Điều này đã là đề tài tranh luận trong nhiều năm, bị chỉ trích là bao che cho các quan chức lớn, đã trở thành “kim bài” miễn tội chết cho hành vi gian dâm với trẻ vị thành niên. Thậm chí, còn biến nạn nhân thành kẻ phạm tội khi gián tiếp gán mác ‘gái mại dâm’ lên trẻ vị thành niên, làm hủy hoại danh dự đối với người bị hại khiến họ thêm một lần bị tổn thương nữa.

Những năm gần đây, các nơi trên khắp Trung Quốc đã liên tiếp phơi bày các vụ việc quan chức cao cấp, thầy giáo hiệu trưởng gian dâm với trẻ vị thành niên.

Con gái 13 tuổi của ông Ren Yabo, một nhân viên thuộc văn phòng kiến nghị của Ban Tổ chức Trung ương ở Bắc Kinh, đã nhiều lần bị 5 băng nhóm hãm hiếp vào năm 2003, Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTD TV) có trụ sở ở New York đưa tin. Ông Ren và con gái mình chưa bao giờ tìm được công lý, bởi những băng nhóm ở địa phương đã hối lộ các cơ quan công tố và đã được tha, trong khi đó chính ông Ren lại nhiều lần bị bắt giam và đánh đập khi tìm kiếm công lý cho con gái mình.

Cuối năm 2014, giới truyền thông Hồng Kông đưa tin về việc một bé gái 4 tuổi ở tỉnh Giang Tô bị một công nhân thời vụ hiếp dâm tại nhà của cô bé. Khi bố mẹ em cố gắng yêu cầu kết tội thì cũng giống như ông Ren Yabo, họ đã bị bắt và đánh đập nhiều lần.

Từ năm 2009 tại Quý Châu vụ án Tập Thuỷ cho đến năm 2011 tại Thiểm Tây vụ Lược Dương, năm 2012 tại Chiết Giang vụ mua dâm trẻ vị thành niên, học sinh, Cơ quan Tư pháp đều nhất loạt căn cứ theo bộ luật ghê tởm này để bênh vực cho các bị cáo, khiến cho dư luận phẫn nộ. Giới nhân sĩ hiểu luật, phụ nữ và giới bảo vệ nhân quyền quyết liệt yêu cầu hủy bỏ tội danh ‘mua dâm trẻ vị thành niên’ này.

Theo tờ Apple của Hồng Kông đưa tin, việc hủy bỏ điều luật ghê tởm này có sự góp sức của người dân. Tháng 7/2015, khi Dự thảo sửa đổi Lật Hình sự của Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố việc kiến nghị huỷ bỏ tội danh này vẫn chưa được chấp thuận, người dân đã tiến hành thu thập chữ ký và thư kiến nghị.

Trang Tin tức Bắc Kinh (Beijing News) hôm 30/8 đưa tin, quan chức đại lục cũng có các ý kiến bất đồng về vấn đề này. Trong 18 năm qua, riêng việc để hay xóa bỏ tội ‘mua dâm trẻ vị thành niên’ đã tạo thành nhiều cuộc chiến ở thế giằng co trong nội bộ chính quyền.

Xoá bỏ bộ luật từ thời Giang Trạch Dân nắm quyền vẫn chưa đủ để “cải tiến” thể chế ĐCSTQ

Tờ Tin tức Trung Quốc (China News), công cụ truyền thông của ĐCSTQ đã lập luận rằng, vào niên đại 90 của thế kỷ trước, căn cứ vào sự cần thiết trong thực tiễn, đã nghiêm cấm hành động mại dâm.

Năm 1997, Trung Quốc tăng thêm tội danh ‘mua dâm trẻ vị thành niên’ trong Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, những năm gần đây đã xuất hiện những vụ án điển hình gây tranh luận rất lớn trong xã hội, vì thế Bộ tư pháp quyết định xóa bỏ tội danh này. Cách nói của truyền thông nhà nước làm dấy lên sự hoài nghi trong cộng đồng mạng.

Đáng lưu ý là các trang “Tencent”, “Sina” và nhiều trang mạng khác đều nhấn mạnh rằng bộ luật ghê tởm này bắt đầu vào năm 1997, là thời kỳ ông Giang Trạch Dân nắm quyền và nó đã được thực thi trong 18 năm qua. Trong thời kỳ này, ông Giang đã lấy “dục vọng trị quốc”, dẫn đầu dâm loạn, ngành công nghiệp tình dục ở khắp nơi tại đại lục đều trở nên nẩy nở phát đạt.

Đến những năm gần đây, ĐCSTQ bắt đầu hành động chống hủ bại, cho phơi bày các hành vi dâm loạn khủng khiếp từ xã hội cho đến chốn quan trường, bao gồm cả ngành công nghiệp tình dục mà đứng sau đó là những “chiếc dù bảo hộ” của các lãnh đạo cao cấp.

Riêng đối với việc “cải tiến” thể chế của ĐCSTQ, giới bình luận cho rằng những biện pháp này là chưa triệt để, hoàn toàn không thể giải quyết được vấn đề căn bản vì còn vô số tội ác khác của ông Giang Trạch Dân, cái gọi là ‘tội mua dâm trẻ vị thành niên’ chỉ là một minh chứng rất nhỏ cho những tội ác mà ông ta để lại khi còn đương chức.

Đối với việc chính quyền ĐCSTQ xóa bỏ ‘tội danh mua dâm trẻ vị thành niên’, nhật báo Apple đưa ra ý kiến cho rằng, sửa đổi pháp luật mới chỉ là khởi đầu, vẫn cần giải quyết vấn đề ở tầng sâu hơn trong xã hội đối với việc trẻ em bị xâm hại tình dục.

Bài báo cũng tổng hợp ý kiến của dân mạng rằng, “vốn là không nên có cái luật này!”, “tôi luôn cho rằng tội danh mua dâm trẻ vị thành niên là tội danh bao biện đặc biệt dành cho tham quan háo sắc. Hủy bỏ hết thảy sự đối đãi đặc biệt, Trung Quốc mới có hy vọng”.

Trịnh Trung Nguyên, nhà quan sát tình hình chính sự được Đài Tiếng nói Hy vọng (Sound of Hope) phỏng vấn cho rằng, nếu ông Tập Cận Bình không ‘giải quyết’ ông Giang Trạch Dân, thì Trung Quốc cái gì cũng không thể cải biến được nữa…

Theo daikynguyenvn.com

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!