Nổ lớn tại một nhà máy ở Giang Tô, cuộn khói bốc lên như vụ nổ hạt nhân

18/05/20, 10:51 Trung Quốc

Gần đây, một vụ nổ lớn xảy ra ở thành phố Đan Dương, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Tại hiện trường xuất hiện một đám mây hình nấm giống như một vụ nổ hạt nhân, nguyên nhân của vụ cháy hiện vẫn chưa được xác định. Đây tiếp tục là chuỗi những vụ cháy nổ kỳ lạ đang diễn ra tại Trung Quốc.

Một vụ nổ xảy ra ở Đan Dương, Giang Tô, Trung Quốc vào ngày 15 và một đám mây hình nấm đã được tạo ra tại hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh chụp từ Weibo)

Theo báo cáo của truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào ngày 15/5, cơ quan quản lý khẩn cấp địa phương chỉ ra rằng, vào lúc 11 giờ sáng ngày 15/5, tại một nhà máy đang cho thuê lại ở đường Tiếu Lương Đông, thị trấn Linh Khẩu, thành phố Đan Dương, tỉnh Giang Tô để sản xuất đế giày cao su đột nhiên phát nổ.

Báo cáo cho biết, vụ nổ rất mạnh và đã tạo thành một đám mây hình nấm tại hiện trường, khiến 8 người phải đưa đến bệnh viện cấp cứu và một trong số họ bị thương nặng. Vào thời điểm đó, còn có 2 người bị mắc kẹt tại hiện trường vẫn chưa được giải cứu.

Báo cáo chỉ ra rằng, đám mây có hình nấm là do khói và bụi tích lũy mà hình thành, thông thường gây ra bởi sự nén hơi nước do phát sinh vụ nổ lớn. Hiện tượng này không chỉ là xuất hiện trong các vụ nổ hạt nhân, miễn là có đủ năng lượng để phát nổ hoặc đốt cháy cũng sẽ gây ra hiệu ứng tương tự.

Chính quyền ĐCSTQ bất chấp tình hình dịch bệnh đang diễn ra, đã buộc các nhà máy phải khôi phục lại sản xuất. Gần đây, liên tiếp truyền ra tin tức nhà máy các nơi và doanh nghiệp do không có đơn đặt hàng, vừa mới mở đã lại phải ngừng sản xuất. 

Càng kỳ lạ hơn nữa, liên tục nhiều ngày qua, nhà máy và xí nghiệp ở khắp mọi nơi liên tiếp bốc cháy, khiến dư luận chú ý.

Vào ngày 16/4, một đoạn video cho thấy, công viên giải trí Thiện Thượng ở thành phố Đằng Châu, Táo Trang, tỉnh Sơn Đông đã bốc cháy cùng với hiện trường dày đặc khói.

Trước đó một ngày, có phương tiện truyền thông đưa tin rằng, tại một nhà máy của Công ty Ba Bối (Babei), đường Nhất Cảnh, phố Phố Khẩu, Khu Phát triển Thiệu Hưng vào khoảng 2 giờ sáng ngày 15/4 đã xảy ra một vụ cháy. Vào khoảng 2 giờ chiều cùng ngày, tại chợ Nguyệt Hồ ở Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, cũng đột nhiên phát sinh hỏa hoạn. 

Cùng ngày, còn có cư dân mạng đăng tải đoạn video nói rằng, hơn 5 giờ chiều ngày 14/4, một nhà máy cơ sở phụ tùng ô tô ở Khu công nghiệp Quảng Lăng, thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô đã bốc cháy, ngọn lửa bốc lên khá lớn, khói mù mịt.

Một số lượng lớn video khác cũng cho thấy, các nhà máy và xí nghiệp ở nhiều nơi cũng xảy ra hỏa hoạn một cách kỳ lạ. Vào sáng ngày 14/5, ở quận Khang Bảo, thành phố Trương Gia Khẩu, một vụ hỏa hoạn tương tự đã xảy ra tại Công ty TNHH Thực phẩm Tụ Bảo Sơn Tề; tại thư viện Tây An ở tỉnh Thiểm Tây cũng phát sinh một đám cháy. Vào buổi trưa hôm đó, một vụ tai nạn hỏa hoạn cũng xảy ra tại Nhà máy gốm Kim Thuận Thông ở Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông.

Học giả Gobi Đông nói rằng, ông đã thu thập ít nhất một đến hai trăm video về các vụ cháy nổ trong các nhà máy và xí nghiệp. Số lượng này quả thực quá nhiều, rõ ràng là có nhân tố của con người.

Ông còn nói: “Đây là tình trạng bất đắc dĩ. Những xí nghiệp này không có đường lui nữa, công nhân không thể vào làm, đơn đặt hàng không có, và chủ doanh nghiệp cũng không còn lựa chọn nào khác. 

Cuối cùng biện pháp là gì? Là đốt nhà máy để đối phó với chính phủ, còn có thể được bồi thường chút tiền. Nhưng đây là một chiêu rất nguy hiểm. Bởi vì công ty bảo hiểm cũng không dễ để nói chuyện”.

Gobi Đông nói rằng, tất nhiên cũng không loại trừ khả năng một số vụ hỏa hoạn của xí nghiệp là do khử trùng mà gây nên. Trong tình hình dịch bệnh, chính quyền ĐCSTQ vẫn đẩy mạnh việc đi làm trở lại, đây là dùng mạng sống của công nhân để đặt cược vào các đơn đặt hàng và nền kinh tế.

Gobi Đông nói: “Kể từ khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát, tất cả hành động của ĐCSTQ, trên thực tế đều là vi phạm nhân quyền và quy luật của xã hội thông thường. Đột ngột phong tỏa, đột ngột mở cửa, hoàn toàn chiểu theo ý đồ của chính quyền ĐCSTQ mà thực hiện”.

Gobi Đông phát hiện rằng, không chỉ là vấn đề hỏa hoạn ở nhiều nơi, mà còn xảy ra nhiều vụ nổ nhà máy, cháy rừng, tuyết rơi bất ngờ và mưa đá lớn ở nhiều tỉnh như Hà Bắc, Sơn Đông và Hà Nam v.v… Ông cho rằng, ĐCSTQ duy trì chế độ cho đến ngày nay, đã khiến trời giận người oán. Các loại dị tượng khác nhau đang phát sinh hiện nay đều là dấu hiệu mạt nhật của ĐCSTQ.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?