Xảy ra động đất 7,5 độ richter ở Papua New Guinea

05/05/15, 16:10 Thảm họa

Một trận động đất mạnh 7,5 độ richter đã xảy ra ở quốc đảo Papua New Guinea, tạo ra một cơn sóng thần nhỏ gần tâm chấn, làm sập đường dây điện và nứt tường, nhưng không gây thiệt hại nghiêm trọng.

maxresdefault
Động đất thường xảy ra ở Papua New Guinea do nước này nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương.

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết, trận động đất xảy ra vào khoảng 1 giờ 44 phút sáng Thứ Ba (5/5) theo giờ địa phương, ở độ sâu 42 km, cách thị trấn Kokopo, đông bắc Papua New Guinea, 130 km về phía Nam.

Trận động đất đã làm sập đường dây điện trong khu vực Rabaul, làm mất điện khu dân cư và văn phòng Đài quan sát Địa Vật lý địa phương, theo Chris McKee, trợ lý Giám đốc Đài quan sát Địa Vật lý tại thủ đô Port Moresby. Có một vài báo cáo về thiệt hại ở Kokopo, bao gồm một số bức tường bị nứt, nhưng không có ghi nhận về thương vong, ông nói.

Ông McKee cũng cho biết thêm, một cơn sóng thần ước tính cao khoảng 1 mét đã được nhìn thấy tại bến cảng ở Rabaul, một thị trấn gần tâm chấn của trận động đất.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương đã lập tức ban bố cảnh báo sóng thần cao khoảng 1 mét trong phạm vi 300 km của tâm chấn, nhưng đã dỡ bỏ cảnh báo này một vài giờ sau đó.

Ngoài Rabaul, không có báo cáo khác về hoạt động của làn sóng bất thường và bất kỳ mối đe dọa nào khác, McKee cho biết.

Hiện chưa có thông tin về thương vong và thiệt hại do động đất gây ra.

Đây là trận động đất lớn thứ hai xảy ra ở Papua New Guinea chỉ trong chưa đầy một tuần qua.

Trước đó, hôm 30/4, một trận động đất mạnh 6,7 độ richter cũng đã xảy ra ở ngoài khơi quốc đảo này với tâm chấn được xác định sâu 48,9 km, cách thị trấn Rabaul 154 km về phía Nam.

Thị trấn này từng bị phá hủy hồi năm 1994 do núi lửa phun trào.

Quốc đảo Papua New Guinea với khoảng 5 triệu dân nằm trên Vành đai núi lửa Thái Bình Dương, tại điểm va chạm của nhiều đĩa kiến tạo nên thường xảy ra động đất và núi lửa.

Hiện ở nước này có một số núi lửa đang hoạt động với tần suất phun trào liên tục. Động đất cũng rất hay xảy ra dẫn tới sóng thần.

Theo Dân Trí, Huffington Post

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới