Xác ướp công chúa Altai được hồi hương sau hơn 20 năm đưa đi nghiên cứu

15/12/14, 15:24 Tri thức

Những phác thảo đầu tiên về khu chôn cất của xác ướp Công chúa Ukok vừa được trình bày tại Cộng hòa Altai. 

“Xác ướp sẽ được chôn cất tại nơi an táng ban đầu ở cao nguyên Ukok, nơi được khai quật vào năm 1993. Đài kỷ niệm tương tự như một lăng tẩm sẽ được xây dựng. Chúng tôi hiện đang có một số bản phác thảo về bố trí khu chôn cất. Ông cũng nói thêm rằng, hiện chưa có một đề xuất cấp chính phủ về việc tái chôn cất các xác ướp. “Chúng tôi tin cô gái trẻ này cuối cùng sẽ được yên nghỉ. Trước đây, chỉ ít người cho rằng Công chúa sẽ trở về Cộng hòa Altai (xác ướp đã được giữ lại Novosibirsk cho đến năm 2012). Do đó, chúng tôi phải có nhiệm vụ phải quyết định hình thức của lăng mộ”, ông Altai Kine, Chủ tịch Trung tâm tín ngưỡng người Turk Kin Altai, một tổ chức công cộng của địa phương nói.

Ông cũng cho hay tất cả các thiết kế đều dựa trên tập tục và nghi thức tôn giáo, tín ngưỡng. Do đó, đây sẽ là ngôi mộ với 9 tầng mộ trắng ở trên mặt và tượng đá của các vị thần Altai sẽ được bố trí xung quanh.

Xác ướp 2.500 năm tuổi của công chúa Ukok đã được đưa đến Bảo tàng Quốc gia Altai vào năm 2012 sau khoảng 20 năm đặt tại Viện khoa học ở Novosibirsk, Nga để phục vụ cho việc nghiên cứu.

Xác ướp này là đối tượng thờ cúng của người Altai bản địa sau khi được khai quật cùng 6 con ngựa tại cao nguyên Ukok ở Altai, gần biên giới với Mông Cổ vào năm 1993.

Người Altai tin rằng Công chúa là tổ mẫu của nhân loại và luôn mong muốn cô sẽ được đưa trở về quê hương Altai.

Hàn Mai, Hồ Duyên – Theo Tass

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng