Xá lợi hình Quán Thế Âm của vị thiền sư Trung Quốc

09/06/13, 08:33 Bí ẩn

Tọa lạc tại Hoa quả Sơn, thành phố Liên Vân cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, chùa Tam Nguyên được đông đảo người dân biết đến là nơi thờ cúng Thiền sư Năng Khoan, thọ 94 tuổi. Điều thu hút du khách thập phương hơn cả là nơi đây hiện đang lưu giữ 18 viên xá lợi, trong đó có viên hình Quán Thế Âm Bồ Tát của vị thiền sư đắc đạo này.

Xuất hiện xá lợi hình Quán Thế Âm sau khi hỏa thiêu thiền sư 1
Viên xá lợi hình Quán Thế Âm Bồ Tát sau khi hỏa thiêu Thiền sư Năng Khoan.

Ông Chương Phong, Phó trưởng ban Tôn giáo thành phố Liên Vân Cảng cho biết, Thiền sư Năng Khoan viên tịch ngày 20/11/2006. Đến ngày 28/11, sau khi đem xác vị thiền sư đi hỏa thiêu thì người ta bất ngờ phát hiện ra 18 bộ phận nhỏ còn sót lại – hay giới mộ đạo vẫn gọi là xá lợi của Thiền sư Năng Khoan.

Xuất hiện xá lợi hình Quán Thế Âm sau khi hỏa thiêu thiền sư 2
Những phần còn sót lại sau khi hỏa thiêu.

Các viên xá lợi đa phần nhỏ và có màu trắng. Đặc biệt, viên to hơn hẳn có hình Quán Thế Âm Bồ Tát đang khoanh chân ngồi, thậm chí, còn có cả chuỗi hạt tràng vòng sau lưng.

Sau khi tin đồn được lan truyền, người dân khắp nơi đua nhau kéo tới chiêm ngưỡng món bảo vật quý được đặt trang nghiêm trên tòa sen được trạm trổ từ gỗ quý.

Xá lợi trong tiếng Phạn có nghĩa là phần xương cốt còn lại sau khi đã hỏa thiêu người chết. Thông thường, nhắc đến xá lợi, người ta sẽ nghĩ ngay đến xá lợi tóc, xá lợi răng của Đức Phật, của những vị Bồ Tát. Theo truyền thuyết, chỉ những vị thiền sư đắc đạo mới để lại xá lợi sau khi hỏa thiêu.

Được biết, Thiền sư Năng Khoan tu hành năm 15 tuổi, sau đó tu hành khổ luyện suốt một đời cho đến ngày viên tịch.

Xuất hiện xá lợi hình Quán Thế Âm sau khi hỏa thiêu thiền sư 3
Di ảnh Thiền sư Năng Khoan.

Trong khi những Phật tử mộ đạo tin chắc rằng xá lợi chỉ xuất hiện khi hỏa thiêu những vị thiền sư đắc đạo thì vẫn có một số ý kiến khoa học cho rằng, đó chỉ có thể là những mẩu xương cứng chưa được tiêu hủy hết. Hoặc những người tu hành thường ăn uống thiếu chất, vì vậy khả năng thiếu canxi, gây ra bệnh sỏi thận là rất cao. Điều này cũng đồng nghĩa những viên xá lợi đó có thể là sỏi thận của những nhà sư.

Theo kenh14

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?