WHO xác nhận Triều Tiên chưa có ca bệnh Covid-19 nào

12/05/21, 15:44 Thế giới

Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định, cho đến nay, tổng số người dân xét nghiệm Covid-19 tại Triều Tiên là gần 26.000 người, tất cả số người trên đều có kết quả âm tính với Covid-19, đồng nghĩa với việc đến nay đất nước này chưa ghi nhận ca nhiễm nào.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: REUTERS)

Yonhap đưa tin, ngày 11/5, WHO đưa ra báo cáo hàng tuần về tình hình Covid-19, trong đó chỉ ra từ ngày 23 – 29/4, Triều Tiên đã tiến hành xét nghiệm cho 751 người, nâng tổng số công dân xét nghiệm Covid-19 tại nước này lên đến gần 26.000 người. 

Trong số những người mới xét nghiệm, có 139 người có các triệu chứng như cảm cúm, nhưng đều là các bệnh về đường hô hấp thông thường khác. Cho đến nay, tất cả số người trên đều có kết quả âm tính với Covid-19, đồng nghĩa với việc Triều Tiên chưa ghi nhận ca nhiễm nCoV nào.

Triều Tiên trước đó cũng khẳng định nhiều lần về việc nước này chưa ghi nhận ca Covid-19 nào vì đã thực hiện các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt cũng như kiểm soát chặt chẽ đường biên giới kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát mạnh ở Trung Quốc. Triều Tiên nói coi việc chống dịch Covid-19 là “vấn đề sống còn của quốc gia”, vậy nên nước này vẫn an toàn sau hơn 1 năm dịch bệnh hoành hành trên toàn thế giới. 

Công nhân ở Bình Nhưỡng sản xuất khẩu trang. (Ảnh: AFP)

Tuy nhiên, theo Hãng tin AP, giới chuyên gia lại bày tỏ hoài nghi về báo cáo của Triều Tiên khi nước này đã ngừng cung cấp số liệu, thông tin về người cách ly năm nay. Trước đây, Triều Tiên đã từng cho cách ly hàng chục nghìn người có triệu chứng bệnh.

Triều Tiên dự kiến nhận khoảng 2 triệu liều vắc xin Covid-19 thông qua chương trình chia sẻ vắc xin toàn cầu nhưng đến nay, số vắc xin này vẫn chưa được chuyển tới nước này.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!