Walt Disney lồng ghép yếu tố ‘đồng tính’ và gỡ bỏ phim kinh điển vì cho rằng ‘phân biệt chủng tộc’

30/01/21, 08:43 Thế giới

Kể từ nay, những tư liệu dành cho trẻ em dưới 7 tuổi trên nền tảng xem phim Disney+ sẽ không thể phát trực tuyến các bộ phim như Peter Pan, Dumbo, The Aristocats và Swiss Family Robinson nữa.

Walt Disney lồng ghép yếu tố 'đồng tính' và gỡ bỏ phim kinh điển vì cho rằng 'phân biệt chủng tộc' - Ảnh 1

Trong một động thái khá dứt khoát, Disney+ đã gỡ bỏ một số bộ phim kinh điển ra khỏi các tài khoản xem phim dành cho trẻ em vì tranh cãi về “lối khắc họa tiêu cực và/hoặc có phân cảnh ngược đãi con người hoặc xúc phạm các nền văn hóa”. Năm ngoái, nền tảng xem phim trực tuyến này đã thêm cảnh báo về nội dung cho hàng loạt bộ phim trong số các bộ phim này, nhưng các bộ phim vẫn được phép phát trực tuyến trên tài khoản của trẻ em. Hiện giờ, những tài khoản của trẻ em dưới 7 tuổi đều sẽ không thể xem các bộ phim như Dumbo, Peter Pan, The Aristocats và Swiss Family Robinson nữa, dù những bộ phim này vẫn được phép phát trực tuyến trên các tài khoản Disney+ dành cho người lớn cùng với thông báo không chịu trách nhiệm trước những ảnh hưởng mà bộ phim mang lại.

Trong phần cảnh báo nội dung ở đầu mỗi bộ phim có nội dung người lớn này, Disney thừa nhận những phim có chứa các khuôn mẫu, định kiến tiêu cực, đồng thời kèm theo lý do vẫn quyết định không gỡ bỏ hoàn toàn bộ phim. Tuyên bố có đoạn viết rằng: “Những định kiến này là sai lệch trong thời điểm đó, và đến nay vẫn như vậy. Thay vì gỡ bỏ phần nội dung này, chúng tôi muốn thừa nhận và cảnh báo về tác động tiêu cực của nó, rút kinh nghiệm và mở ra đề tài tranh luận để cùng nhau tạo ra một tương lai hòa nhập hơn. Disney cam kết sẽ mang đến những câu chuyện với chủ đề đầy cảm hứng và khát vọng, phản ánh sự đa dạng phong phú từ trải nghiệm của con người trên toàn thế giới”.

Tại mục Stories Matter trên trang web của mình, Công ty Walt Disney cũng nêu chi tiết lý do tại sao các bộ phim này lại gây phản cảm. Đối với Dumbo, vấn đề nằm ở phân cảnh các nhân vật quạ trong phim “bày tỏ lòng kính trọng với các chương trình biểu diễn minstrel mang tính phân biệt chủng tộc, một kiểu chương trình mà những người biểu diễn da trắng sẽ hóa trang với khuôn mặt đen sạm, mặc quần áo rách nát, bắt chước và chế giễu những người châu Phi nô lệ tại các đồn điền miền Nam. Nhân vật lãnh đạo băng nhóm trong phim Dumbo là Jim Crow, trùng với tên của điều luật thi hành sự phân biệt chủng tộc tại miền Nam Hoa Kỳ”.

Bộ phim Peter Pan cũng vấp phải một số chỉ trích vì cách bộ phim “miêu tả người bản địa theo một khuôn mẫu, không phản ánh được sự đa dạng của các dân tộc bản địa cũng như nét truyền thống văn hóa chính thống của họ. Phim cho thấy những người bản địa nói bằng một ngôn ngữ khó hiểu, và liên tục bị gọi là ‘redskins’ (da đỏ), bị coi là một thuật ngữ xúc phạm. Ngoài ra còn có phân cảnh Peter Pan và Những Đứa Trẻ Đi Lạc cùng nhau nhảy múa, đội mũ đội đầu của người bản địa và các phân cảnh bị phóng đại khác. Đây đều bị coi là hình thức chế giễu, chiếm đoạt văn hóa và hình ảnh của các dân tộc bản địa”.

Đối với The Aristocats, một con mèo “được khắc họa như một bức tranh biếm họa về sự phân biệt chủng tộc của các tộc người Đông Á, với những đặc điểm khuôn mẫu phóng đại như mắt xếch và răng vẩu. Chú mèo này hát bằng thứ tiếng Anh có lối phát âm kém do một diễn viên da trắng lồng tiếng, và chơi piano bằng đũa. Cách khắc họa này làm củng cố nên khuôn mẫu “chung cho người nước ngoài”, trong khi đó bộ phim còn chứa những ca từ chế nhạo ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc”.

Bộ phim Swiss Family Robinson phiên bản live-action cũng bị chỉ trích vì cách khắc họa những tên cướp biển. Disney chỉ ra rằng “những tên cướp biển chống lại gia đình nhà Robinson được khắc họa như một mối đe dọa ngoại lai thuộc một khuôn mẫu. Nhiều nhân vật xuất hiện với ‘khuôn mặt vàng’ hoặc ‘khuôn mặt nâu’, và được trang điểm một cách thái quá, không chuẩn xác với kiểu tóc buộc chỏm, tóc đuôi sam, áo choàng dài, trang điểm quá đậm và đeo trang sức, gây ra cảm giác man rợ và ‘khác người’. Những nhân vật này giao tiếp bằng một ngôn ngữ khó hiểu, thể hiện sự phân biệt chủng tộc đối với các dân tộc châu Á và Trung Đông”.

Trong khi đó, Disney Parks đang có những thay đổi để khiến khu vực Jungle Cruise thuộc khuôn viên giải trí trở nên toàn diện hơn, sau nhiều năm bị chỉ trích vì khắc họa tiêu cực về các nền văn hóa. Trước đó, một thông báo cho rằng Disney cũng đang đại tu lại khu vực Splash Mountain do có liên quan đến bộ phim Song of the South năm 1946. Bộ phim này cũng đã từng vấp phải nhiều lời chỉ trích về tạo hình của người Mỹ gốc Phi. Không giống như Peter Pan và các tựa phim khác khi những bộ phim này vẫn được phát hành kèm theo tuyên bố từ chối chịu trách nhiệm, Song of the South hoàn toàn không xuất hiện trên nền tảng Disney+.

Cùng lúc với việc gỡ bỏ các sản phẩm văn hóa truyền thống này, nhưng Disney lại lồng ghép một số nhân vật LGBT + nhỏ vào các chương trình truyền hình và phim của họ trong vài năm qua, ví như Star Wars: The Rise of Skywalker có một nụ hôn đồng giới nhỏ tuổi, trong khi phim Pixar Onward và phim Marvel Avengers: Endgame đều ngắn gọn ám chỉ các mối quan hệ đồng giới.

Walt Disney lồng ghép yếu tố 'đồng tính' và gỡ bỏ phim kinh điển vì cho rằng 'phân biệt chủng tộc' - Ảnh 2
Phim hoạt hình Disney lồng ghép yếu tố đồng tính.

Các chương trình của Disney Channel cũng lần đầu tiên khám phá chủ đề LGBT + – chấm dứt lệnh cấm không chính thức kéo dài hàng thập kỷ đối với nội dung đồng tính.

Từ Thức

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?