Vụ trường Gateway: Hiệu trưởng không phải chịu trách nhiệm, nhà trường đã làm hết nhiệm vụ

09/12/19, 13:40 Việt Nam

Cơ quan điều tra xác định các lãnh đạo và nhân viên Trường Gateway đã làm hết trách nhiệm trong vụ bé trai 6 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trên ô tô, đồng thời chỉ truy tố duy nhất 3 người duy nhất là tài xế, người đưa trẻ và cô chủ nhiệm lớp.

Trường Gateway, nơi xảy ra vụ việc bé trai 6 tuổi tử vong trên ô tô đưa đón. (Ảnh qua nld)
Trường Gateway, nơi xảy ra vụ việc bé trai 6 tuổi tử vong trên ô tô đưa đón. (Ảnh qua nld)

Cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố vụ án bé trai 6 tuổi Lê Hoàng Long theo học tại Trường Gateway tử vong do bị bỏ quên trên ô tô đưa đón của trường xảy ra vào sáng 6/8.

Hiệu trưởng không phải chịu trách nhiệm, nhà trường đã làm hết trách nhiệm

Theo kết luận của cơ quan điều tra thì nữ hiệu trưởng trường Gateway Dương Hoài Anh (1959, trú phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) không phải chịu trách nhiệm về việc cháu Long tử vong bởi thời điểm xảy ra sự việc bà này đang nghỉ ốm.

Cụ thể, vào cuối tháng 5/2019, trước khi vụ việc đau lòng trên xảy ra thì bà Anh đã có đơn xin nghỉ ốm và bắt đầu nghỉ từ ngày 1/6/2019. 

Sau khi bà Hoài Anh nghỉ ốm, hội đồng quản trị Trường Gateway đã phân công nhiệm vụ cho bốn người khác. Kết quả điều tra xác định tất cả đều làm hết chức trách, nhiệm vụ của bản thân được giao nên không có căn cứ xử lý.

Tương tự, các nhân viên khác của Trường Gateway như nhân viên giáo vụ, nhân viên giám thị hay trưởng nhóm dịch vụ học sinh cũng được kết luận đã làm hết trách nhiệm của mình chỉ trừ bà Nguyễn Thị Thủy, giáo viên chủ nhiệm của bé Long.

Truy tố duy nhất 3 bị can liên quan đến vụ án

Theo đó, Cơ quan điều tra quyết định đề nghị truy tố đối với 3 bị can là bà Nguyễn Bích Quy (người đưa đón học sinh), ông Doãn Quý Phiến (tài xế lái xe đưa đón học sinh) và bà Nguyễn Thị Thủy (giáo viên chủ nhiệm lớp của bé Long). Trong đó, bà Quy và ông Phiếm cùng bị đề nghị truy tố tội vô ý làm chết người, giáo viên Thủy bị đề nghị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Doãn Quý Phiến (áo đen) trong một lần thực nghiệm hiện trường vụ án.
Bị can Doãn Quý Phiến (áo đen) trong một lần thực nghiệm hiện trường vụ án. (Ảnh qua plo)

Theo biên bản điều tra thì bà Quy đã không kiểm tra trên xe còn học sinh hay không mà đã đóng cửa, dẫn tới để quên bé trai, thậm chí còn ghi vào sổ nhật ký xe bus là đủ. Ông Phiến cẩu thả, không kiểm tra lại khoang hành khách, không vệ sinh ô tô sau mỗi lượt hoạt động dẫn tới không phát hiện nạn nhân bên trong.

Trong khi đó, bà Thủy dù phát hiện học sinh của mình vắng nhưng lại không cập nhật kết quả lên phần mềm của nhà trường, cũng không trao đổi với gia đình của cháu. Khi được nhân viên giáo vụ nhắc nhở, bị can này mới cập nhật sĩ số điểm danh lên hệ thống nhưng lại ghi bé trai vắng có lý do.

Không những vậy, ngày 7/8, một ngày sau khi sự cố xảy ra, bị can Thủy nhờ nhân viên giáo vụ kiểm tra lại cập nhật điểm danh học sinh trên phần mềm, nhờ sửa lại thành bé trai vắng mặt không có lý do…

Trước đó, vào khoảng 6h ngày 6/8, ông Phiến lái xe Ford Transit 16 chỗ BKS 29B-069.56 chở bà Quy đi đón 13 bé học Trường tiểu học Gateway, trong đó có bé trai Lê Hoàng Long.

Khi tới trường, bà Quy đưa các cháu vào lớp rồi ra về. Ông Phiến lái ô tô vào gửi tại ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khoảng 15h30 cùng ngày, ông Phiến lái xe tới cổng Trường Gateway để đón các cháu Long về nhà.

Khoảng hơn 16h chiều cùng ngày (16/8), trong quá trình nhà trường đưa học sinh về, bà Quy cùng các bé học sinh phát hiện cháu Long nằm ngửa dưới sàn phía sau ghế lái, bất tỉnh. 

Đưa đón học sinh trường Gateway. (Ảnh qua laodong)
Đưa đón học sinh trường Gateway. (Ảnh qua laodong)

Công an Hà Nội kết luận bé trai chết ngạt do suy hô hấp, tuần hoàn sốc nhiệt trong không gian giới hạn. Thời gian tử vong khoảng 9-12h tính từ thời điểm khám nghiệm tử thi lúc 0h30 ngày 7/8. Kết quả giám định cũng loại trừ nguyên nhân bé trai tử vong do tác động ngoại lực.

Ngày 27/8, Viện KSND quận Cầu Giấy phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Quy về tội Vô ý làm chết người.

Ngày 3/9, Công an quận Cầu Giấy khởi tố ông Phiến về cùng tội danh trên nhưng cho ông này được tại ngoại. Và tiếp tục ra quyết định khởi tố đối với bị can Nguyễn Thị Thủy về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vào ngày 15/10.

Được biết, sau vụ việc trên, đại diện Trường tiểu học Gateway là bà Trần Thị Hồng Hạnh đã đề nghị trả lại cho gia đình cháu Long hơn 151 triệu đồng tiền học phí mà cháu đã nộp cho trường trước khi gặp nạn. Tuy nhiên, gia đình cháu bé vẫn chưa đồng ý nhận lại. Bố cháu Long là anh Lê Văn S. cũng chưa hề đề nghị bồi thường gì về dân sự.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?