Vụ nữ sinh ném con: Phải chăng giới trẻ đang quá buông thả, dễ dãi?

24/10/18, 15:30 Việt Nam
Hiện trường vụ sản phụ ném con từ tầng 31 chung cư Linh Đàm. (Ảnh: internet)
Hiện trường vụ sản phụ ném con từ tầng 31 chung cư Linh Đàm. (Ảnh: internet)

Về vụ nữ sinh ném con từ tầng 31 ở chung cư Linh Đàm, dù vì lý do gì thì hành vi của cô gái trẻ cũng khó có thể được bao dung. Đó là biểu hiện cho một lối sống sai lầm, buông thả và thiếu kiến thức dẫn đến hậu quả đau lòng.

Hiện trường vụ sản phụ ném con từ tầng 31 chung cư Linh Đàm. (Ảnh: internet)
Hiện trường vụ sản phụ ném con từ tầng 31 chung cư Linh Đàm. (Ảnh: internet)

Sau nhiều ngày thu thập thông tin và điều tra, ngày 23/10/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án Giết hoặc vứt con mới đẻ, theo Điều 124 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Theo kết quả giám định pháp y về nguyên nhân cái chết của cháu bé, cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ để xác minh nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não, dập não do tác động của ngoại lực.

Do đó, cô gái trẻ sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù, theo khoản 1 điều 124 Bộ luật hình sự về tội Giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ.

Bàn về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Hưng, chia sẻ trên trang cá nhân rằng, đây là khung hình phạt nặng nề nhất của điều luật. Luật sư Hưng cho rằng, dư luận có rất nhiều ý kiến về nguyên nhân cũng như diễn biến tâm lý của bà mẹ trẻ, nhiều cách đánh giá rất khắt khe như hổ dữ không ăn thịt con, rồi sự nhẫn tâm của cô gái trẻ hay một số cách nhìn nhân văn hơn, thông cảm cho một phút nông nổi… Tuy nhiên, khi xây dựng điều luật này, các nhà làm luật đã nghiên cứu và dự liệu được các tình huống “hoàn cảnh khách quan đặc biệt” của những người mẹ trẻ sau khi sinh con.

Có thể, khi vừa sinh con, cô gái trẻ hoang mang, bế tắc khi bản thân vẫn còn đi học, người yêu cũ bỏ rơi, không muốn người yêu mới biết chuyện, e sợ dư luận, không biết sẽ nuôi con thế nào… Nhưng cũng có thể, thực tế cô gái chưa chắc đã giằng xé nhiều đến vậy, hay chỉ vô cùng nhẫn tâm vứt bỏ đứa trẻ khi không muốn nó xen ngang cuộc phiêu lưu tình ái.

Theo Luật sư Nguyễn Hưng: “Cho dù lý giải bất kỳ lý do gì vì quẫn bách hay nhẫn tâm của người mẹ trẻ thì nó cũng xuất phát từ sự trượt dài về hành vi và nhận thức về tình dục trước hôn nhân cũng như lối sống buông thả, dễ dãi của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Hành vi đó thường dẫn đến vi phạm pháp luật rất thương tâm như một số vụ án chặt đầu người yêu của Nguyễn Đức Nghĩa hay vụ đoạt mạng người tình ở Royal City hay các vụ án đâm chém nhau vì ghen tuông, giết người vì tranh cướp bạn gái… đã quá quen thuộc với chúng tôi khi tham gia bào chữa các vụ án”.

Theo anh, nếu nhìn nhận dài hơn dưới góc độ tội phạm học và xã hội học thì đây là hiện tượng xã hội, nó xuất phát từ xã hội và nếu không thay đổi nhận thức của xã hội và mỗi người thì sẽ còn nhiều vụ án thương tâm hơn sẽ xảy ra.

Theo lời khai của người mẹ trẻ tại cơ quan công an, trước đây cô từng có mối tình 3 năm với người đàn ông tên S và đã 2 lần phá thai. Sau khi chia tay, tháng 4/2018 thì yêu một người tên Th và gần đây nhất là mối tình với D, chủ căn hộ nơi cô sinh con, mới kéo dài 2 tuần. Kịch bản các mối tình của cô gái đều giống nhau.

Yêu nhanh, buông thả, có thai rồi giấu giếm, chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất gọi đây là những bi kịch trong tình yêu sinh viên. Các bạn trẻ sống xa gia đình, trong khi lại dễ dãi, buông thả trong tình yêu, không dám và không biết cách chịu trách nhiệm về những hành động của mình.

“Thường khi yêu, các cậu con trai rất lo lắng, chăm sóc cho bạn gái của mình. Nhưng khi đi quá giới hạn và làm bạn gái có bầu, không ít người chọn cách trốn tránh. Lúc đó, bạn gái mới thấy dại dột quá mức, có người còn nghĩ đến hành động tiêu cực”, chuyên gia Nguyễn An Chất chia sẻ với báo Lao động.

Ông cho rằng, trong câu chuyện người mẹ ném con từ tầng 31 xuống sân chung cư Linh Đàm, cần lên án để răn đe nhưng không nên ném đá hội đồng nữ sinh này. Đúng sai đã có pháp luật xử lý.

Tuy không bàn luận trực tiếp về vấn đề này, nhưng nữ nhà văn Phan Ý Yên cũng chia sẻ trên trang cá nhân những điều cô chứng kiến, nghe hàng ngày về những đứa bé bị bỏ rơi, chuyện về lối sống buông thả, dễ dãi của một bộ phận người trẻ… Trong khi có rất nhiều người mong mỏi có con, có những người đau như chết đi sống lại khi con vừa sinh ra đã mất thì lại vẫn có những người nhẫn tâm vứt bỏ giọt máu của mình bằng cách vô cảm nhất.

“Mỗi ngày đều có ti tỉ cuộc chửi nhau trên mạng. Về ti tỉ vấn đề to tát khác nhau. Nhưng mình đây chỉ hi vọng mỗi gia đình xin hãy răn đe chính mình, dạy dỗ trao đổi với con cái của chính họ văn minh hơn cái đã”, nhà văn Phan Ý Yên tâm sự. Cô kêu gọi xã hội, gia đình, những người lớn hãy dạy dỗ những đứa trẻ cho đúng, để chúng biết cách sống có trách nhiệm với chính mình và với xã hội này.

>>> Nữ tài xế BMW khai ‘gây tai nạn do giày cao gót’

Theo Cafef

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!