Vụ George Floyd: Nghi vấn về người đàn ông bị cảnh sát đẩy ngã trong cuộc biểu tình

08/06/20, 15:33 Thế giới

Một người đàn ông bị cảnh sát làm bị thương trong cuộc biểu tình ở Mỹ đã làm dấy lên những cuộc tranh luận từ cả hai phía đối lập và ủng hộ cảnh sát, cũng như các nghi vấn về một động cơ chính trị sau đó.

Vụ George Floyd: Nghi vấn về người đàn ông bị cảnh sát đẩy ngã trong cuộc biểu tình - Ảnh 1
Hình ảnh từ video cho thấy cảnh sát xô ngã người đàn ông da trắng 75 tuổi. (Ảnh: WBFO)

Ngày 4/6, một người đàn ông bất chấp lệnh giới nghiêm đã tiếp cận các cảnh sát mặc đồng phục ở quảng trường Niagara, thành phố Buffalo trong một cuộc biểu tình vì cái chết của George Floyd.

Hành động này của ông được WBFO quay lại trong một video dài 39 giây đã gây xôn xao dư luận. Dường như ông ta đã bị đẩy ngã bởi cảnh sát và sau đó bị chấn thương ở vùng đầu. 

Được biết, đơn vị cảnh sát cơ động trong video nhận nhiệm vụ tới Quảng trường Niagara ở Buffalo vào lúc 8 giờ đêm ngày 4 để thực hiện lệnh giới nghiêm. Họ được trang bị mũ bảo hộ và dùi cui.

Người đàn ông được xác định sau đó là Martin Gugino (75 tuổi), một người hoạt động xã hội lâu năm và có nhiều vấn đề về sức khỏe.

Nội dung video cho thấy các cảnh sát hét lên “di chuyển”, “đẩy ông ta lại”. Nhưng Gugino dường như muốn chặn sự tiến lên của họ và dùng cánh tay cầm điện thoại để cản cảnh sát. Sau cuộc trò chuyện ngắn, hai cảnh sát đã tiến lên và đẩy Gugino về sau. Ông ta đã lùi ba bước, vấp chân và té xuống vỉa hè. Hình ảnh video quay lại được cho thấy ông bị chảy máu ở tai, hoặc thái dương.

Người phát ngôn của cảnh sát Buffalo, Đại úy Jeff Rinaldo, nói rằng ông tin chấn thương của người này bao gồm “vết thương ngoài da và có khả năng bị chấn động”, trong khi ủy viên Poloncarz nói “đây là một chấn thương đầu nghiêm trọng”. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó ông Gugino đã hồi phục. Ông đã nói ngay sau đó rằng:

“Tôi nghĩ rằng rất công bằng khi nói Tổng thống Trump đã hoàn toàn thất bại. Đảng Dân chủ có thể làm tốt hơn”.

Hai nhân viên cảnh sát Robert McCabe và Aaron Torgalski ở thành phố Buffalo, bang New York bị các công tố viên buộc tội hành hung người khác vào ngày 6/6 (giờ địa phương) sau khi bị bắt giữ vào sáng cùng ngày, nếu bị kết án họ có thể đối diện với bản án 7 năm tù. Tuy nhiên họ đã không nhận tội với cáo buộc tấn công mức độ 2. Hiện họ được thả không cần bảo lãnh.

Nhiều cảnh sát ở Buffalo vẫn ủng hộ đồng nghiệp, 57 người đã từ chức để phản đối các cáo buộc này. Đám đông các cảnh sát, lính cứu hỏa và nhiều người khác không có ca làm tụ tập bên ngoài tòa án để ủng hộ hai cảnh sát bị kết tội và reo hò khi họ được thả. 

Byron Brown, Thị trưởng Buffalo, nói với Fox News hôm thứ Sáu (5/6) rằng Gugino là một “kẻ kích động” trước khi xảy ra vụ việc. Ông ta đã từ chối nhiều yêu cầu rời đi của cảnh sát trước đó.

Một phân tích trên mạng sau đó đã chỉ ra nghi vấn vụ việc trên là được dàn dựng. Theo đó, hình ảnh chụp màn hình cho thấy người đàn ông đeo một túi xách với quai dài chéo lưng. Khẩu trang ông dùng có hai dây, khiến một số người cho rằng có thể Gugino đã dùng thủ thuật để máu chảy ra từ dưới khẩu trang, thông qua đường ống dẫn ngụy trang là quai dây khẩu trang. Ngoài ra, khi ngã xuống, trong tay ông có vẻ như là đang nắm vật gì đó dễ liên tưởng đến một thiết bị điều khiển.

Trong một diễn biến liên quan, một sĩ quan cảnh sát ở Las Vegas đã bị bắn chết trong cuộc bạo loạn nối tiếp biểu tình George Floyd, một sĩ quan khác cũng đã qua đời ở hạt Grand Fork, và một nữa ở Ogden. Thậm chí ngay cả Tổng thống cũng suýt bị ám hại. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng kéo theo cướp bóc, hôi của và giết người này lại được các chính trị gia thiên tả thuộc Đảng Dân chủ tán tụng là ôn hòa. Có dấu hiệu rõ ràng cho thấy lực lượng chính trị nước ngoài đã thao túng sự hỗn loạn, trong đó bao gồm cả chính quyền Trung Quốc. 

Từ Thức(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?