Vụ 2 máy bay Su-22 rơi: Trục vớt được thi thể phi công Lê Văn Nghĩa

29/04/15, 09:29 Việt Nam

Lực lượng tìm kiếm đã trục vớt một phần thân máy bay Su-22 mang số hiệu 5857 cùng thi thể phi công Lê Văn Nghĩa vào chiều Thứ Ba (28/4).

su22-ok-1472-1429347039
Lực lượng cứu hộ trục vớt mảnh vỡ máy bay Su-22. (Ảnh VOV)

Theo báo QĐND, chiều 28/4, lực lượng tìm kiếm hỗn hợp đã trục vớt được phần thân máy bay Su-22 mang số hiệu 5857 cùng với thi thể phi công Lê Văn Nghĩa, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 937, thiệt mạng trong vụ máy bay rơi trên vùng biển Bình Thuận vào trưa 16/4.

Ngay sau khi trục vớt được thi thể phi công và thân máy bay, Ban chỉ huy Tìm kiếm Cứu nạn và lãnh đạo Quân chủng Phòng không – Không quân đã họp và triển khai công việc nhằm giải quyết hậu quả.

Bên cạnh đó, công tác tìm kiếm đối với máy bay Su-22 số hiệu 5863 và phi công Nguyễn Anh Tú vẫn đang được tích cực triển khai.

Theo Tuổi Trẻ, trước đó việc tìm kiếm đã phải tạm ngưng trong nhiều ngày vì sóng lớn và chỉ mới được triển khai trở lại vào sáng 28/4.

Hôm 16/4, biên đội 2 máy bay Su-22 thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, cất cánh từ sân bay Phan Rang ra khu vực vùng trời đảo Phú Quý huấn luyện ném bom đã bị mất liên lạc lúc 11 giờ 35 phút, khu vực 2 máy bay mất tích cách đảo Phú Quý khoảng 10-20km về phía bắc.

Hai phi công gặp nạn là Trung tá Lê Văn Nghĩa (phi công cấp 1), lái máy bay Su-22 mang số hiệu 5857, và Đại úy Nguyễn Anh Tú (phi công cấp 3) điều khiển máy bay Su-22 mang số hiệu 5863.

Máy bay Su-22 là loại cường kích tấn công mặt đất do Liên Xô sản xuất, được đưa vào phục vụ trong Không quân Việt Nam từ năm 1979. Từ đó tới nay, 3 vụ tai nạn liên quan tới loại máy bay này đã xảy ra.

Theo Kiến Thức

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?