Voi biết nói tiếng Hàn Quốc

12/03/15, 15:50 Bí ẩn
Một con voi châu Á đang làm giới khoa học sửng sốt khi có thể phát âm ít nhất 5 từ ngữ trong tiếng Hàn như “xin chào” hay “tốt”.

Một con voi châu Á đang làm giới khoa học sửng sốt khi có thể phát âm ít nhất 5 từ ngữ trong tiếng Hàn như “xin chào” hay “tốt”.

Chú voi “biết nói” Koshik và người quản tượng.

Theo Telegraph, trường hợp các loại động vật có vú có thể phát âm giống người là rất hiếm, bởi ngay cả loài có họ hàng gần với con người như tinh tinh cũng không thể phá âm giống chúng ta. Tuy nhiên, chú voi Koshik (22 tuổi) ở Công viên Everland, Hàn Quốc lại là một trường hợp đặc biệt khiến các nhà khoa học vô cùng ngạc nhiên.

Do không có môi, mỗi khi nói Koshik lại cho vòi vào miệng để bật ra âm thanh giống tiếng người. Đây là kỹ thuật kỳ lạ chưa từng xuất hiện ở các loài động vật trước đây. Cách làm này cho phép Koshik bắt chước tiếng người và điều chỉnh cao độ giọng nói, mặc dù nó có cơ quan âm thanh và thanh quản lớn hơn con người.

Một nghiên cứu của Đại học Vienna cho thấy, Koshik có thể bắt chước 5 từ tiếng Hàn là “annyong” (xin chào), “anja” (ngồi xuống), “aniya” (không), “nuo” (nằm xuống), và “choah” (tốt). Các nhà khoa học đề nghị 16 người Hàn Quốc nghe 47 bản thu âm của Koshik và phát âm thứ họ nghe thấy. Kết quả điều tra cho thấy, khoảng 56% người nhận xét chú voi phát âm chính xác từu “annyong”, 44% nghe rõ từ “aniya” và 33% nghe rõ từ “nuo”.

Qua quan sát, nhóm nghiên cứu nhận thấy Koshik bắt chước nguyên âm tốt hơn phụ âm. Khả năng nói tiếng người của Koshik được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2004, khi nó 14 tuổi. Các nhà khoa học cho rằng nó nhại được tiếng người là nhờ quá trình giao tiếp với người trông voi ở sở thú từ năm 1995 đến 2002.

Trước Koshik, khoa học từng ghi nhận một số con vật khác có khả năng bắt chước tiếng người. Một trong số đó là Hoover, con hải cẩu được một ngư dân ở Maine nuôi dưỡng và học phát âm những từ đơn giản. Bên cạnh đó, một con cá heo cái có tên Logosi cũng được xác nhận biết nhại tiếng người. Trong một trường hợp khác, một chú voi châu Á ở sở thú Kazakhstan được cho là có thể phát âm 2 thứ tiếng Nga và Kazakhstan. Tuy nhiên, trường hợp này không được khoa học xác nhận.

Clip chú voi Koshik phát âm tiếng Hàn Quốc.

Bình An

Theo Infonet

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?