Vợ TS Bùi Quang Tín yêu cầu khởi tố vụ án, cho rằng đây là một vụ án mạng

09/04/20, 10:38 Tin trong ngày, Việt Nam

Ngày 9/4, cập nhật những diễn biến mới nhất trong vụ việc Tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi từ lầu 14 tại chung cư New Sài Gòn (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè). 

TS Bùi Quang Tín, người bị rơi từ lầu 14. (Ảnh: vtc.vn)

Vợ TS Bùi Quang Tín yêu cầu khởi tố vụ án, mời luật sư

Hôm qua 8/4, vợ TS Bùi Quang Tín – bà Nguyễn Thanh Bích đã có đơn gửi thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và Viện KSND TP.HCM yêu cầu khởi tố vụ án hình sự liên quan đến cái chết bất thường của chồng vào chiều ngày 5/4.

Tại đơn yêu cầu, bà Nguyễn Thanh Bích dẫn một số mâu thuẫn trong lời khai của các bên liên quan, các nghi vấn từ việc chứng kiến khám nghiệm tử thi,… và cho rằng việc TS Bùi Quang Tín rơi từ tầng 14 của căn hộ chung cư là một vụ án mạng.

Cũng trong ngày 8/4, bà Nguyễn Thanh Bích đã ký đơn mời một số luật sư, đến nay đã có ít nhất 7 luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.HCM và đoàn luật sư thuộc các tỉnh thành được mời tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong giai đoạn điều tra và các bước tiếp theo của vụ án (nếu có).

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè đã chuyển hồ sơ vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong lên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

 Địa điểm TS Tín rơi, và lan can cao ngang ngực của tòa chung cư. (Ảnh: HC)

Tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng, hiệu phó ĐH Ngân Hàng TP.HCM

Liên quan đến vụ TS Bùi Quang Tín tử vong, tối qua 8/4, Ngân hàng nhà nước đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng, hiệu phó Trường đại học Ngân hàng TP.HCM.  

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có Quyết định số 681/QĐ-NHNN và số 682/QĐ-NHNN đình chỉ công tác đối với ông Bùi Hữu Toàn (44 tuổi), Hiệu trưởng, và ông Nguyễn Đức Trung (41 tuổi), Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngân Hàng TP. HCM.

Ngoài ra, theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng nhà nước, ông Đoàn Thanh Hà – phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM – cũng vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với viên chức quản lý với các cá nhân, gồm:

1. Ông Trần Việt Dũng (32 tuổi) – viện trưởng Viện đào tạo quốc tế

2. Ông Nguyễn Anh Vũ – trưởng Phòng tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu

3. Ông Lê Trung Nhân – phó viện trưởng Viện đào tạo quốc tế

4. Ông Ông Văn Năm – phó trưởng Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng

5. Ông Phùng Văn Ứng – phó trưởng Khoa lý luận chính trị

Tất cả những người này cũng bị tạm đình chỉ công tác trong vòng 15 ngày kể từ ngày 8/4, để xem xét kiểm điểm, xử lý kỷ luật do vi phạm quy định hiện nay về các biện pháp cách ly phòng chống dịch COVID-19.

Thời hạn đình chỉ 15 ngày kể từ ngày hôm nay 8/4.

Những cái chết bí ẩn

Cách đây chưa đầy một năm, vào tháng 10/2019, ngành giáo dục cũng chứng kiến cái chết bí ẩn của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT – Lê Hải An (48 tuổi), rơi lầu từ tầng 8, ngay trụ sở của Bộ. 

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT – Lê Hải An, người bị rơi từ lầu 8, ngay trụ sở của Bộ. (Ảnh: vtv.vn)

Theo đó, vào ngày 17/10/2019, theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, vào lúc 7h10 phút cùng ngày, Thứ trưởng Lê Hải An, đã xác định ngã từ tầng 8 nhà D trụ sở Bộ Giáo dục – đào tạo ở 35 Đại Cồ Việt (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) xuống đất. 

Theo Báo Dân Trí, Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục & Đào tạo sau đó phát đi thông báo, ông Lê Hải An từ trần do tai nạn lúc 7h10 ngày 17/10, và cho đến nay nguyên nhân chính thức cái chết của ông vẫn chưa được công bố.

Vào ngày 25/10/2019, Theo Báo Thanh Niên, Phó trưởng Phòng kế toán của Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh – Phạm Công Tho đã rơi từ tầng 8 xuống ban công tầng 2 một khách sạn ở TP Vinh, Nghệ An, và cho đến nay nguyên nhân cái chết của vị cán bộ này vẫn chưa được công bố.

Trước đó vào ngày 15/8/2019, ông Phạm Văn Khương – phó giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội bị rơi xuống đất từ tầng 27 của tòa nhà Vinaconex 1 (quận Cầu Giấy). 

Theo báo Tuổi Trẻ thông tin, cơ quan điều tra xác định sơ bộ ông Phạm Văn Khương, phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội, rơi từ tầng 27 xuống tử vong là do tự nhảy lầu, không bị ai sát hại.

Vào ngày 16/01/2019, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Quảng Nam) thông tin, ông Phan Tấn Nghị – Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam – tử vong là do rơi từ tầng 3 của trụ sở này xuống đất.

Về vụ việc này, vào ngày 18/01/2019, tờ báo ĐIỆN TỬ VOV – ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM thông tin, cơ quan chức năng chưa thể khẳng định nạn nhân tự tử hay bị té ngã nhưng có thể khẳng định rằng không có yếu tố tội phạm trong vụ việc này, và đồng thời cho biết “ông Nghị bị trầm cảm, mất ngủ 10 ngày trước đó”. 

Vào ngày 13/7/2016, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, thượng tá Huỳnh Hữu Khiêm (52 tuổi, Phó phòng Hậu cần) cũng đã rơi lầu 6 của trụ sở tử vong.

Theo Báo Thanh Niên, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp xác nhận ông Huỳnh Hữu Khiêm đã leo lên sân thượng nhà làm việc của Khối Cảnh sát (P.Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh) và bị té xuống đất, và theo Phòng Tham mưu “những ngày trước đó ông Khiêm mắc bệnh trầm cảm”.

Vào ngày 4/11/2016, ông Lê Hoàng Vân (46 tuổi, ngụ Bình Dương), cán bộ công ty nhà nước rơi từ lầu 4 trường ĐH Bình Dương (P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) xuống đất tử vong.

Theo báo VOV, trong giờ giải lao, ông đã nhảy từ lầu 4 xuống đất. Sau đó, ông V. được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngày 09/12/2012, ông Lê Quốc Thái Cán bộ Sở GTVT Khánh Hòa rơi từ tòa nhà 6 tầng của Sở GTVT tỉnh xuống sân ở vị trí gần đường Hàn Thuyên, nằm bất động trên vũng máu.

Theo báo Thanh Niên, ông Thái đã nhảy từ tầng 6 thuộc tòa nhà trong Khu liên cơ UBND tỉnh Khánh Hòa (số 3 Hàn Thuyên, Nha Trang) và chết tại chỗ, và cho biết thêm, từ trước đó ông Thái không có xích mích tại cơ quan.

Trở lại vụ việc của TS Bùi Quang Tín, Hiện Công an đã lấy lời khai ban đầu với tất cả những người có liên quan để phục vụ công tác điều tra vụ án, dư luận và người dân đều đang mong có  kết quả kết luận cuối cùng từ phía cơ quan chức năng.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?