Võ sĩ Ấn Độ nhường đai vô địch cho đấu thủ Trung Quốc: Tôi muốn hoà bình ở biên giới

06/08/17, 16:31 Thế giới

Sau khi đánh bại võ sĩ quyền anh Trung Quốc, võ sĩ Ấn Độ quyết định trao lại đai vô địch cho đối thủ nhằm gửi thông điệp hòa bình giữa lúc căng thẳng leo thang tại biên giới 2 nước dưới chân dãy Himalaya.

Vijender Singh thể hiện nghĩa cử hòa bình với đấu thủ người Trung Quốc giữa căng thẳng biên giới Ấn – Trung. (Ảnh: AP)

Hôm 5/8, võ sĩ quyền anh Ấn Độ Vijender Singh đánh bại võ sĩ Trung Quốc Zulpikar Maimaitiali, bảo vệ thành công danh hiệu WBO khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và giành lấy đai vô địch WBO Oriental hạng siêu trung của đối thủ.

Sau khi trọng tài nhất trí chiến thắng thuộc về Singh, võ sĩ Ấn Độ nhận sự chúc mừng từ mọi người rồi bất ngờ quay lại võ đài, nói vào micro: “Tôi không muốn danh hiệu này. Tôi sẽ trả lại nó cho Zulpikar“.

Tôi không muốn có căng thẳng ở biên giới. Đây là một thông điệp hòa bình. Điều đó mới quan trọng“, anh nói.

Trung Quốc và Ấn Độ đang trong giai đoạn tranh chấp biên giới căng thẳng dưới chân dãy Himalaya. Hôm 3/8, Bắc Kinh đã yêu cầu New Delhi phải lập tức rút quân đội khỏi biên giới, cáo buộc Ấn Độ tăng cường quân đội và sửa chữa đường sá dọc biên giới ở bang Sikkim giáp với Trung Quốc.

Đáp lại, tối cùng ngày, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj đã phủ nhận các cáo buộc của Trung Quốc, thúc giục đối thoại với Bắc Kinh dựa trên bản ghi nhớ về khu vực biên giới đạt được năm 2012. Theo bà Swaraj, New Delhi vẫn duy trì tinh thần giải quyết vấn đề bằng ngoại giao với Bắc Kinh.

Căng thẳng diễn ra kể từ giữa tháng 6 vừa qua khi Ấn Độ ngăn cản Trung Quốc xây dựng con đường đi qua cao nguyên Doklam theo cách gọi của Ấn Độ hay Donglang theo cách gọi của Trung Quốc.

Phần lớn trong số 3.500 km đường biên giới giữa hai quốc gia hiện nằm trong tranh chấp. Theo giới chức Ấn Độ, cả hai nước hiện duy trì khoảng 300 binh sĩ mỗi bên trong tình trạng đối mặt trực tiếp tại Sikkim và không nước nào có dấu hiệu muốn nhượng bộ bằng cách rút quân khỏi khu vực.

Các chuyên gia nhận định hai nước có mọi lý do để không làm bùng phát một cuộc xung đột và cuộc chiến tranh biên giới năm 1962 sẽ không lặp lại.

Tuy nhiên, họ cũng cho rằng không có giải pháp nhanh chóng nào cho căng thẳng kéo dài giữa 2 nước lớn ở châu Á khi hai bên tỏ ra có rất ít động lực để chấp nhận khác biệt và dung hòa lợi ích của nhau.

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng