Vỡ đập ở Hắc Long Giang khiến 70.000 mẫu đất nông nghiệp bị ngập úng

25/09/20, 11:50 Trung Quốc

Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 22/9, một con đập ở huyện Triệu Nguyên, thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang bị vỡ do nước sông dâng cao khiến khoảng 70.000 mẫu đất nông nghiệp bị ngập lụt. Một số con sông vừa và nhỏ ở các tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Quảng Tây có thể sẽ phát sinh lũ vượt mức báo động.

Bộ thủy lợi Trung Quốc: “lũ số 2 năm 2020 trên sông Tùng Hoa” đã hình thành, đây là trận lũ thứ 21 ở TQ. (Ảnh: Twitter)

Những người dân địa phương tiết lộ, vụ việc này khiến nông dân thiệt hại gần trăm triệu nhân dân tệ. “Nếu một mẫu đất thiệt hại là 2.000 nhân dân tệ thì với tổng cộng hơn 70.000 mẫu, mức thiệt hại sẽ là hơn 100 triệu nhân dân tệ”.

Trên thực tế, do chịu ảnh hưởng của dịch viêm phổi Vũ Hán, lũ lụt nghiêm trọng ở lưu vực sông Dương Tử, hạn hán ở phía đông bắc và bão xảy đến liên tục… nên vụ thu hoạch ngũ cốc của Trung Quốc năm nay khá ảm đạm. 

Tuy nhiên, vào ngày 22/9 phía chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐSCTQ) vẫn kiên quyết tổ chức các hoạt động “ăn mừng” một cách hoành tráng. Các nơi trên toàn quốc cũng giăng đèn kết hoa chúc mừng lễ hội “được mùa”. Trong khi đó, thông tin về “vựa lúa Đông Bắc” bị thiệt hại nghiêm trọng do vỡ đập thì các phương tiện truyền thông chính thống lớn trong nước lại im bặt một cách lạ thường.

Gần đây, Trung Quốc phải nhập khẩu một lượng lớn ngũ cốc, cả nước cũng liên tục kêu gọi “tiết kiệm lương thực”, thậm chí Bộ Giáo dục còn yêu cầu “nhà ăn trường học thực hiện chế độ khẩu phần lớn, khẩu phần nhỏ và nửa khẩu phần”. Nhưng mặt khác, ĐCSTQ lại tổ chức “Hội nghị quốc tế về nông nghiệp và lương thực” cam kết “khẩu phần lương thực cung ứng đảm bảo tuyệt đối”, còn chào mừng cái gọi là “Lễ hội nông dân được mùa” lần thứ ba.

So sánh hai điều này với nhau cho thấy thực tế của cuộc khủng hoảng lương thực ở Trung Quốc đã vô cùng cấp bách.

 

 

Cùng ngày, Bộ thủy lợi Trung Quốc đã đưa ra thông báo rằng, “lũ số 2 năm 2020 ở sông Tùng Hoa” đã hình thành, đây là trận lũ thứ 21 ở Trung Quốc trong năm nay, và là lũ mức cao nhất trong 22 năm qua.

Theo thống kê của Bộ Thủy lợi cho biết, lũ lụt ở Trung Quốc vẫn tiếp diễn từ đầu năm tới nay với lượng mưa trung bình là 616mm, nhiều hơn 13% so với cùng kỳ hàng năm, và nhiều thứ hai kể từ năm 1961. 

Tổng cộng 833 con sông trên cả nước đã trải qua lũ lụt trên mức cảnh báo, chênh lệch hơn 80% so với cùng kỳ mỗi năm. Trong đó, 267 con sông đã vượt quá mức an toàn và 77 con sông đã vượt mốc lịch sử. 

Cũng trong số đó, 6 lưu vực sông chính bao gồm Dương Tử, Hoàng Hà, sông Hoài, sông Châu Giang, Tùng Liêu và sông Thái Hồ… đã trải qua 21 trận lũ lụt, đây là con số cao nhất kể từ năm 1998, gấp hơn 1,6 lần mỗi năm.

Có cư dân mạng cho biết, do mực nước nhiều nhánh sông ở Hắc Long Giang dâng cao nên lũ đã ngập tới một nửa của rất nhiều ngôi nhà. “Thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang đã hứng chịu một cơn bão vào ngày 4/9/2020, tính đến hôm nay ngày 21/9 nước lũ vẫn chưa tiêu đi, thật không thể tưởng tượng nổi”.

Cũng có cư dân mạng nói trên Weibo rằng: “Vụ mùa năm nay quá khó khăn”. “Nhiều khu vực ở ngoại ô và các quận xung quanh Cáp Nhĩ Tân đều bị ngập lụt. Nước từ sông Tùng Hoa đều chảy đến Giai Mộc Tư và ở huyện Phủ Viễn nước sông đã tràn vào bờ”;

“Nếu nước không nhanh rút thì hai ngày nữa nó sẽ đóng băng”. “Tôi vì đăng tin này mà bị điều tra, Cục Công an Đại Khánh của Hắc Long Giang đã gọi điện yêu cầu gỡ bỏ Weibo”.

Một cư dân mạng đã để lại lời nhắn: “Thực sự sắp hết lương thực rồi, ngoại hối không đủ để mua lương thực, còn cần chuẩn bị cho chiến tranh. Liệu chúng ta có thực sự chết đói vào năm tới không?”.

 

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?