Virus Vũ Hán tấn công giới nhà giàu, cháu trai tỷ phú bậc nhất Hồng Kông đã nhiễm bệnh

08/04/20, 08:31 Thế giới, Tin trong ngày

Viêm phổi Vũ Hán tiếp tục lan rộng ra toàn thế giới. Gần đây, giới giàu có ở Hồng Kông liên tục có người ‘trúng chiêu’. Lý Kiến Trung, cháu ngoại của Lý Triệu Cơ – người giàu có bậc nhất ở Hồng Kông đã được chẩn đoán vài ngày trước và thuộc loại nhiễm bệnh không có triệu chứng, hiện đang được điều trị cách ly tại bệnh viện.

Virus Vũ Hán tấn công vào giới nhà giàu Hồng Kông, một người bị nhiễm bệnh không có triệu chứng (ảnh 1)
Người dân đeo khẩu trang và đi bộ trên đường phố ở Hồng Kông. (Ảnh: Xinhua)

Lý Triệu Cơ là người sáng lập tập đoàn địa ốc Henderson Land Development. Một phát ngôn viên của Henderson Land Development nói rằng, vào ngày 18/3, Lý Kiến Trung, cháu ngoại của Lý Triệu Cơ công tác từ Mỹ trở về Hồng Kông, đã phải cách ly trong một ngôi nhà độc lập của mình ở Tân Giới (New Territories) vì lý do an toàn.

Lúc đó Lý Kiến Trung không có triệu chứng gì. Nhưng khi đến Bệnh viện Nhân An kiểm tra thì được chẩn đoán nhiễm bệnh. Trong thời gian đó, Lý Kiến Trung không tiếp xúc với người nhà, kể cả Lý Triệu Cơ.

Ông Lý Triệu Cơ (sinh năm 1928) là bố chồng của diễn viên Từ Tử Kỳ. Theo danh sách do Forbes công bố đầu năm nay, Lý Triệu Cơ đã vượt qua Lý Gia Thành để lên ngôi người đàn ông giàu nhất Hồng Kông. Tài sản của ông trị giá 30,4 tỷ USD, tăng 400 triệu USD so với năm ngoái. Lý Gia Thành tụt xuống vị trí thứ hai với 29,4 tỷ USD, giảm 2,3 tỷ USD so với 2019.

Tỷ phú Lý Triệu Cơ.
Tỷ phú Lý Triệu Cơ. (Ảnh: Nikkei)

Trước đó, Chu Xảo Nhi, một người phụ nữ giàu có ở Hồng Kông cũng đã bị nhiễm virus Vũ Hán và được đưa vào bệnh viện để điều trị. Trong gia đình bà đã có bốn người bị nhiễm bệnh, bao gồm cả anh rể của bà. Chú chó cưng của Chu Xảo Nhi cũng đã cho kết quả dương tính với virus và đã chết gần đây. Cho đến thời điểm này, ở Hồng Kông tổng cộng đã có 915 người được chẩn đoán nhiễm bệnh và 4 người đã chết.

Đối với việc giới giàu có ở Hồng Kông liên tiếp có người nhiễm bệnh, cư dân mạng Trung Quốc đã bình luận: “Virus này đang tiến triển. cố gắng chen vào giới nhà giàu và muốn biến thành một ‘căn bệnh của người giàu’”. Cũng có người nói “trước virus mọi người đều bình đẳng”.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) che giấu dịch bệnh dẫn đến sự lây lan rộng trên toàn cầu, giới chính trị, giới thương nhân và giới giải trí các nước liên tục có những nhân vật nổi tiếng bị nhiễm bệnh.

Ngày 11/3, tài tử Tom Hanks và vợ Rita Wilson đã thông báo dương tính với virus Vũ Hán, khiến nhiều người lo lắng cho cặp đôi này. Họ là những người nổi tiếng đầu tiên công khai về việc nhiễm bệnh.

Tom Hanks và vợ Rita Wilson đã thông báo dương tính với virus Vũ Hán
Tom Hanks và vợ Rita Wilson đã thông báo dương tính với virus Vũ Hán. (Ảnh: Telegraph)

Vào tối ngày 11/3, CLB bóng đá Juventus cũng đã xác nhận trung vệ Daniele Rugani dương tính với virus Vũ Hán“Rugani đã nhiễm viêm phổi Vũ Hán, nhưng đang không có triệu chứng bệnh”, trang chủ juventus.com thông báo. “Juventus tuân thủ các biện pháp cách ly với Rugani lẫn những người đã tiếp xúc với cậu ấy”.

Cũng trong ngày 11/3, Bà Sophie Gregoire-Trudeau, phu nhân của thủ tướng Canada Justin Trudeau, đã có kết quả dương tính với virus Vũ Hán sau khi xuất hiện các triệu chứng nhẹ. Thủ tướng Canada Justin Trudeau hiện chưa có triệu chứng nào của bệnh nhưng cũng phải cách ly và điều hành chính phủ tại nhà trong 14 ngày.

Mới đây nhất, vào tối ngày 5/4, Thủ tướng Anh Boris Johnson, sau 10 ngày được chẩn đoán nhiễm virus Vũ Hán thì tình hình trở nên xấu đi, ông đã phải chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) của bệnh viện St Thomas để đề phòng trường hợp cần trợ thở.

Một Bài báo đặc biệt của Epoch Times chỉ ra rằng, virus Vũ Hán đang nhắm vào Đảng Cộng sản Trung Quốc, đà lây lan của dịch bệnh ra thế giới đã cho thấy một điều rõ ràng rằng, nó đang tìm đến những quốc gia nào có quan hệ mật thiết với ĐCSTQ.

Là một cá nhân, tổ chức và quốc gia, lựa chọn tránh xa ĐCSTQ, tách khỏi ĐCSTQ, cự tuyệt với ĐCSTQ thì mới có thể tránh được mối nguy hại từ virus, lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp hơn.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?