Việt Nam vượt mốc 1.500 ca Covid-19, Anh lần đầu báo cáo hơn 60.000 ca/ngày

06/01/21, 08:42 Việt Nam

Bảy ca Covid-19 mới được công bố, trong đó có cả nam bệnh nhân dương tính sau khi rời khu cách ly, đã nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam lên 1.504. Đến nay thế giới đã vượt 86,7 triệu ca, trong đó Anh lao đao vì dù đã ra lệnh tái phong tỏa toàn quốc vẫn lần đầu ghi nhận đến hơn 60.000 ca nhiễm chỉ trong 1 ngày.

Trong 7 ca mắc Covid-19 mới được công bố có nam bệnh nhân ở Hạ Long. (Ảnh qua tuoitre)

Bộ Y tế tối 5/1 đã công bố thêm 7 ca mới mắc viêm phổi Vũ Hán (Covid-19), trong đó có nam bệnh nhân người Hạ Long, Quảng Ninh – phát hiện dương tính sau khi rời khu cách ly, nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam lên 1.504 ca.

Việt Nam tiếp tục cách ly hơn 19.000 người, tạm dừng chuyến bay từ các nước có Covid-19 chủng mới

Tất cả 7 ca mới trên đều là người nhập cảnh, được cách ly tại Hà Nội (2), TP.HCM (1), Bến Tre (1) và Hải Dương (3). Cụ thể:

Bệnh nhân 1498 (BN 1498) tại Hà Nội: Nam, 21 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường Hà Khánh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Bệnh nhân 1.499 (BN 1499) tại Hà Nội: Nữ, 62 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Vào ngày 21/12, hai bệnh nhân trên từ Hoa Kỳ đáp chuyến bay VN415 (từng ghi nhận 9 ca mắc trước đó) xuống Sân bay Nội Bài, được cách ly ngay tại Hà Nội. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 4/1 khẳng định cả 2 đều dương tính với virus Vũ Hán.

Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. 

Chính thức tạm dừng các chuyến bay về Việt Nam từ vùng có chủng biến thể nCoV mới. (Ảnh qua moh)

Bệnh nhân 1.500 (BN 1500) tại TP.HCM: Nam, 36 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Anh. 

Vào ngày 2/1, bệnh nhân từ Dubai đáp chuyến bay QR392 nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại TP.HCM. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm lần 1 hôm 4/1 dương tính, hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Bệnh nhân 1.501 (BN 1501) tại Bến Tre: Nam, 21 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

Ngày 21/12, bệnh nhân từ Philippines nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ2527, được cách ly ngay tại Bến Tre. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 4/1 khẳng định bệnh nhân dương tính với virus Vũ Hán, hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Bệnh nhân 1.502 (BN 1502) tại Hải Dương: Nam, 21 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường Thiệu Khánh, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Bệnh nhân 1.503 (BN 1503) tại Hải Dương: Nam, 26 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

Bệnh nhân 1.504 (BN 1504) tại Hải Dương: nữ, 29 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Nam Hà, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Ngày 29/12, các bệnh nhân trên từ Nhật Bản đáp chuyến bay VN311 (từng ghi nhận 1 ca nhiễm trước đó) xuống Sân bay Quốc tế Vân Đồn, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Hải Dương.

Kết quả xét nghiệm ngày 4/1 khẳng định các bệnh nhân dương tính với chủng virus Vũ Hán. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Ga tàu ở London, Anh trống vắng do lệnh phong tỏa từ ngày 5/1. (Ảnh qua reuters)

Theo nguồn tin tối ngày 5/1 từ Dân Trí thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định cho tạm dừng chuyến bay từ các nước có Covid-19 chủng mới về Việt Nam

Trước hết, địa bàn “cấm bay” được xác định là Anh, Nam Phi. Bộ Y tế, Ngoại giao tiếp tục xác định những nơi có biến chủng Covid-19 khác…

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca mắc viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam đã tăng lên đến 1.504 ca. Trong đó có 35 ca đã tử vong.

Trong khi 1.339 ca bệnh được chữa khỏi thì 19.286 vẫn đang phải cách ly, phòng dịch, tính đến tối 5/1.

Thế giới hơn 86,7 triệu ca Covid-19, Anh lần đầu báo cáo hơn 60.000 ca một ngày

Theo trang worldometers, tính đến 6h sáng 6/1/2021, thế giới đã vượt 86,79 triệu ca mắc và hơn 1,87 triệu trường hợp tử vong do Covid-19.

Nhân viên y tế di chuyển một bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 tại London, Anh, hồi tháng trước. (Ảnh qua Reuters).

Lần đầu tiên kể từ khi đại dịch bùng phát, Vương quốc Anh đã ghi nhận hơn 60.000 trường hợp nhiễm Covid-19 chỉ trong 1 ngày, Theo SBS News.

Tình hình dịch bệnh tại Anh diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của chủng nCoV mới, được cho là có khả năng lây nhiễm cao hơn 70% so với chủng ban đầu.

Thủ tướng Anh Boris Johnson tối 4/1 đã phải thông báo lệnh tái phong tỏa toàn quốc, kêu gọi người dân ở nhà và đóng cửa trường học để kiểm soát biến chủng nCoV siêu lây nhiễm. 

Theo tạp chí Rolling Stone, lễ trao giải thưởng âm nhạc Grammy sẽ dời sang tháng 3/2021 vì tình hình dịch bệnh phức tạp ở quận Los Angeles, bang California, Mỹ. (Ảnh qua gettyimages)

Theo lệnh phong tỏa mới, toàn bộ cửa hàng không thiết yếu và cơ sở tiếp đón khách sẽ tiếp tục đóng cửa. Trường tiểu học và trung học sẽ đóng cửa từ ngày 5/1, chỉ tiếp nhận học sinh dễ tổn thương hoặc con của những lao động thiết yếu trong xã hội.

Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới đã ghi nhận thêm 195.747 ca nhiễm và 2.984 ca tử vong trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca nhiễm lên 21.548.798, trong đó 365.107 người chết. 

Mỹ bắt đầu báo cáo những ca đầu tiên nhiễm biến chủng Covid-19 từ Anh. Thống đốc New York Andrew Cuomo ngày 5/1 trong một cuộc họp đã cảnh báo biến chủng này thực sự là một vấn đề nghiêm trọng và có thể thay đổi toàn bộ tình hình.

Ấn Độ tiếp tục là vùng dịch lớn thứ 2 thế giới, Brazil đứng thứ ba, thứ 4 là Nga và thứ năm là Anh.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?