Việt Nam sang ngày thứ 5 không có ca nhiễm mới, hơn 80% trường hợp khỏi bệnh

21/04/20, 09:52 Việt Nam

Theo công bố mới đây của Bộ Y tế thì đến sáng nay (21/4), Việt Nam đã 5 ngày liên tiếp (tính từ 17/4) không ghi nhận thêm ca bệnh mới nào nhiễm virus Vũ Hán (Covid-19) và hiện có 214/268 (hơn 80%) bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh.

Việt Nam sang ngày thứ 5 không có ca nhiễm mới, hơn 80% trường hợp khỏi bệnh. (Ảnh qua nld)
Việt Nam sang ngày thứ 5 không có ca nhiễm mới, hơn 80% trường hợp khỏi bệnh. (Ảnh qua nld)

Vào sáng 21/4, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca nhiễm virus Vũ Hán nào mới, hiện tổng số ca bệnh của cả nước vẫn là 268 (về từ nước ngoài là 160 người, 108 người lây nhiễm trong cộng đồng). Đây là ngày thứ 5 liên tiếp Việt Nam không ghi nhận thêm ca bệnh mới (tính từ 17/4).

Cũng theo Bộ Y tế thì trong tổng số 268 bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán trên hiện đã có 214 trường hợp khỏi bệnh (chiếm hơn 80% tổng số). 53 trường hợp còn lại vẫn đang được cách ly, điều trị tại 9 cơ sở y tế khác nhau, trong đó có 20 người từ nước ngoài về, 7 ca bệnh đã có kết quả âm tính từ 2 lần trở lên.

Đối với trường hợp nghi nhiễm, hiện cả nước còn 402 ca đang được theo dõi, cách ly chặt chẽ.

Về tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe và cách ly là gần 76.000 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 268 trường hợp; cách ly tập trung tại cơ sở khác hơn 15.000 người, hơn 60.000 người khác đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Liên quan đến vấn đề phòng, chống dịch Vũ Hán, các chuyên gia y tế nhận định rằng, dù đến nay đã 5 ngày Việt Nam không xuất hiện ca nhiễm mới nhưng người dân vẫn không nên chủ quan, đối với các ổ dịch mới phát hiện như tại Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội) cần tiếp tục giám sát chặt chẽ, rà soát, theo dõi các trường hợp tiếp xúc gần với các ca nhiễm mới gần đây. 

Bên cạnh đó, do dịch đã lây lan ra cộng đồng nên vẫn tiềm ẩn các nguy cơ lây nhiễm và có thể bùng phát thành ổ dịch bất cứ lúc nào, đòi hỏi các cơ quan y tế, chính quyền địa phương và mỗi người dân cần tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tích cực, nâng cao ý thức phòng bệnh của mỗi cá nhân, không được phép lơ là.

Được biết, Việt Nam hiện đang xếp vị trí 118/212 quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch viêm phổi Vũ Hán, cùng với Reunion là 2 nơi hiếm hoi trên thế giới có trên 200 ca mắc nhưng chưa có trường hợp nào tử vong dù có bệnh nhân nặng.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng