Việt Nam đặt mua 50 -150 triệu liều vắc-xin chống Covid-19 của Nga

15/08/20, 09:10 Việt Nam

Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết Việt Nam đã đặt mua vắc-xin Covid-19 vừa ra mắt của Nga, số lượng sẽ dao động từ 50-100 triệu liều, trong đó có một phần là phía Nga tặng.

Nga là nước đầu tiên trên thế giới công bố ra mắt vắc-xin ngừa COVID-19. (Ảnh qua Nova.rs)

Tờ Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 14/8, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Quyền bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long xác nhận Việt Nam đã đặt mua vắc-xin ngừa COVID-19 do Nga sản xuất. Đây là loại vắc-xin ngừa COVID-19 đầu tiên công bố ra mắt trên thế giới.

Đại sứ quán Nga tại Việt Nam cũng đã có văn bản gửi Chính phủ Việt Nam sẽ tài trợ một số máy móc, sinh phẩm, thiết bị phòng chống COVID-19, bao gồm cả vắc-xin vừa ra mắt kể trên.

Sau khi nhận văn bản này, đại diện Việt Nam và Nga đã trao đổi về số lượng vắc-xin Việt Nam có thể đặt, dao động từ 50 – 150 triệu liều, trong đó một phần là phía Nga tặng, một phần là phía Việt Nam trả tiền.

Tuy nhiên, thời điểm tiếp nhận và mua/bán vắc xin vẫn chưa rõ, do còn nhiều thủ tục. Về giá vắc-xin, cũng chưa rõ phía Nga sẽ bán với giá công bố hay thấp hơn.

Mỹ nghi ngờ vắc-xin của Nga

Hôm 11/8, Tổng thống Putin thông báo Nga đã đăng ký loại vắc-xin ngừa Covid-19 đầu tiên trên thế giới có tên Sputnik V. Vắc xin này do Viện Nghiên cứu dịch tễ học và vi sinh học quốc gia Gamaleya cùng Viện Nghiên cứu 48 – Bộ Quốc phòng Nga hợp tác phát triển. Người đứng đầu Hội đồng quản trị công ty R-Pharm – ông Alexey Repik, cho biết giá xuất khẩu vắc xin ngừa Covid-19 của Nga ít nhất là 10 USD cho 2 liều.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói vắc-xin này “hoạt động khá hiệu quả” và “tạo nên hệ miễn dịch vững vàng”. Tuy nhiên, giới chức Mỹ đang nghi ngờ về vắc-xin của Nga do chưa được hoàn tất các giai đoạn thử nghiệm. 

Bác sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện truyền nhiễm của Mỹ nói ông nghi rằng Nga chưa chứng minh được vắc-xin chống COVID mà họ vừa chuẩn thuận là an toàn và hiệu nghiệm. “Có vắc-xin … và chứng tỏ vắc-xin đó an toàn và hiệu nghiệm là hai chuyện khác nhau”, ông Fauci nói.

Một số quan chức Mỹ khác nói với CNN rằng vắc-xin của Nga bị coi là chưa đủ thuyết phục tại Mỹ. “Không bao giờ có chuyện Mỹ thử vắc xin của Nga trên khỉ, chứ đừng nói đến con người”, một quan chức y tế công cộng của chính phủ Mỹ cho biết.

Theo CNN, các quan chức Nga đã đề nghị “hợp tác chưa từng có tiền lệ” để đẩy nhanh tiến độ phát triển vắc xin ngừa Covid-19 và các phương pháp trị bệnh. Tuy nhiên phía Mỹ đã từ chối.

Vắc-xin Covid-19 của Nga do Viện nghiên cứu Gamaleya ở Moscow phát triển và được phê chuẩn trước khi bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, trong đó hàng nghìn người sẽ được tiêm vắc xin. Cho đến nay, Nga vẫn chưa công bố chính thức bất kỳ dữ liệu khoa học nào về việc thử nghiệm vắc-xin Covid-19.

Video: Phương thuốc ngàn vàng khi ôn dịch đến! 

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!