Viên Cung Di tiết lộ: Có người trong Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston đã đầu hàng Mỹ

25/07/20, 08:36 Thế giới

Vào ngày 22/7, Nhà tư bản công nghiệp nổi tiếng ở Hồng Kông là Viên Cung Di đã độc quyền tiết lộ với tờ Vision Times rằng, ông nhận được thông tin có ai đó trong Lãnh sự quán ĐCSTQ tại Houston, được coi là “tổng hành dinh” gián điệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) muốn ở lại Mỹ và đã đầu hàng Washington. 

Nhà tư bản công nghiệp nổi tiếng Hồng Kông – Viên Cung Di. (Ảnh qua TTVN)

Ông Viên Cung Di cho biết, hiện vẫn chưa rõ thời gian cụ thể mà nhân viên Lãnh sự quán Houston đầu hàng. Dự kiến ​​sẽ có nhiều thông tin nội bộ có liên quan được hé mở trong vài ngày tới.

Bộ ngoại giao Mỹ đã thông báo cho Tổng lãnh sự quán của ĐCSTQ tại Houston đóng cửa trong vòng 72 giờ vào ngày 21/7. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Morgan Ortagus xác nhận vào ngày 22/7 rằng: “Chúng tôi đã ra lệnh đóng cửa Tổng lãnh sự quán của ĐCSTQ tại Houston, để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ và thông tin cá nhân của người Mỹ”.

Một người trong giới thạo tin tiết lộ với tờ Wall Street Journal rằng, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã theo dõi các nhân viên tình báo của Lãnh sự quán này trong nhiều năm. Ông David Stilwell, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Châu Á – Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Mỹ, cũng nói với tờ New York rằng, Tổng lãnh sự quán của Trung Quốc tại Houston là ‘tâm chấn’ nhận thông tin tình báo từ các sinh viên mà ĐCSTQ đã phái đến các trường đại học Mỹ.

Vào ngày 22/7, Chủ tịch của Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ, Marco Rubio trong một bài đăng trên Twitter đã chỉ ra rằng, Lãnh sự quán này không phải là một tổ chức ngoại giao, mà là một trung tâm gián điệp khổng lồ, cũng chính là trung tâm trọng yếu của mạng lưới gián điệp rộng khắp và các hoạt động có sức ảnh hưởng của ĐCSTQ tại Mỹ. Đáng ra nên đóng cửa nó từ sớm.

Trong cùng ngày, tại một cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Rubio nói rằng Mỹ biết rõ ai là gián điệp trong Lãnh sự quán và yêu cầu họ rời khỏi đất nước trong vòng 72 giờ nếu không họ sẽ bị bắt.

Rubio hiện đang là chủ tịch của Ủy ban Tình báo Thượng viện, và giống như các nhà lãnh đạo của “nhóm 8 thành viên” của Quốc hội, ông có quyền truy cập vào thông tin tuyệt mật của Quốc hội. Ông Rubio cũng là thành viên cao cấp của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Chủ tịch Quốc hội và Ủy ban Điều hành về các vấn đề Trung Quốc, ông đặc biệt chú ý đến các chính sách của ĐCSTQ và Nga.

Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Houston Thái Vĩ trả lời phỏng vấn hôm 22/7. (Ảnh qua ABC)

Trong ngày 22/7, Mỹ cũng đã ra lệnh đóng cửa Tổng lãnh sự quán ĐCSTQ tại Houston, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố rằng họ đã truy tố các hacker của ĐCSTQ là Lý Hiểu Vũ (Li Xiaoyu) và Đổng Giai Chí (Dong Jia Chi) vào ngày 7/7.

Hai người này bị buộc tội ăn cắp vắc-xin và phương pháp điều trị virus ĐCSTQ từ các công ty Mỹ, họ cũng đã đánh cắp tài sản trí tuệ và giao dịch bí mật trị giá hàng trăm triệu đô la từ các công ty toàn cầu và cung cấp cho Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc.

Vào ngày 21/7, Bộ Tư pháp Mỹ cũng cáo buộc Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco chứa chấp những tội phạm quan trọng mà FBI đang truy nã. Một tài liệu tòa án được đệ trình bởi các công tố viên liên bang vào ngày 20/7 cho thấy, nhà khoa học Trung Quốc Đường Quyên (Tang Juan) đã che giấu mối quan hệ của mình với quân đội Trung Quốc và sử dụng thị thực học giả J1 tại Đại học California (University of California,Davis) tham gia vào công việc nghiên cứu.

FBI phát hiện ra rằng Đường Quyên làm việc tại Đại học Quân y Không quân ĐCSTQ, hơn nữa còn là một quân nhân đang trong thời gian phục dịch. Vào ngày 26/6, Đường Quyên bị buộc tội gian lận thị thực và sau đó trốn trong lãnh sự quán San Francisco.

Công tố viên cho rằng, đây không phải là trường hợp duy nhất. Học giả Trung Quốc Tống Sâm (Song Shen), người đã bị bắt vào cuối tuần trước với tư cách là học giả thỉnh giảng J1 tại Đại học Stanford, cũng vì che giấu mối quan hệ với Bệnh viện Đa khoa Không quân và Đại học Quân y số 4 của ĐCSTQ. Bà vẫn là một quân nhân đang trong thời gian phục dịch khi đến Hoa Kỳ vào năm 2018.

Các công tố viên liên bang tuyên bố, ĐCSTQ đã cố gắng sử dụng danh tính giả hoặc tuyên bố giả làm vỏ bọc để gửi các nhà khoa học quân sự đến Mỹ. Trong những vụ án này, ít nhất một nhà khoa học quân sự đã nhận được chỉ thị của cấp trên quân đội để đánh cắp thông tin từ các cơ quan của Mỹ. ĐCSTQ cũng chỉ thị cho các nhà khoa học quân sự tiêu hủy bằng chứng và hỗ trợ họ chạy trốn khỏi Mỹ.

Theo tờ New York Times, ông David Stilwell tiết lộ rằng, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Houston là Thái Vĩ và hai nhà ngoại giao khác mới đây đã sử dụng thông tin hành khách giả để tự mình đưa nghi phạm đang bị điều tra tại Mỹ xuất cảnh ở sân bay Houston. Hiện nhóm người này đã bị bắt tại chỗ.

Lương Phong (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?