Video: “Cảnh sát Hồng Kông” dùng tiếng phổ thông giáo huấn cảnh sát thường phục

08/11/19, 09:45 Thế giới
"Cảnh sát Hồng Kông" dùng tiếng phổ thông trách mắng một người cảnh sát mặc thường phục ở trên đường.
"Cảnh sát Hồng Kông" dùng tiếng phổ thông trách mắng một người cảnh sát mặc thường phục ở trên đường. (Ảnh chụp từ clip)

Một video gần đây từ Internet cho thấy, một “Cảnh sát Hồng Kông” dùng tiếng phổ thông trách mắng một người cảnh sát mặc thường phục ở trên đường. Cảnh sát mặc thường phục cũng chào theo nghi thức quân đội và lên tiếng giải thích.

"Cảnh sát Hồng Kông" dùng tiếng phổ thông trách mắng một người cảnh sát mặc thường phục ở trên đường.
“Cảnh sát Hồng Kông” dùng tiếng phổ thông trách mắng một người cảnh sát mặc thường phục ở trên đường. (Ảnh chụp từ clip)

Quân cảnh Trung Quốc giả trang làm cảnh sát Hồng Kông, hòa lẫn vào dòng người, trấn áp tàn khốc với người biểu tình Hồng Kông, điều này đã trở thành bí mật công khai, hơn nữa càng ngày càng không giấu diếm.

Vào ngày 4/11, một video từ truyền thông xã hội nước ngoài cho thấy, một nhóm người ăn mặc như cảnh sát chống bạo động Hồng Kông vây quanh một người đàn ông mặc áo màu xám ở trên đường. 

Trong đó có một “cảnh sát” mặc kệ có bao nhiêu phóng viên ở bên cạnh, phẫn nộ dùng tiếng phổ thông lớn tiếng trách mắng người đàn ông mặc áo xám: “Cậu sỉ nhục quân nhân! Cậu không xứng làm quân nhân! Cậu có biết bây giờ cậu là quân nhân không?”.

Người đàn ông áo xám cũng chào kiểu quân đội, cố gắng giải thích. Sau đó, vì có “cảnh sát” khác khuyên giải, người đàn ông mặc áo xám cuối cùng cũng rời khỏi hiện trường.

Phóng viên của Epoch Times sau đó đã đuổi theo và hỏi người đàn ông mặc đồ xám, người đó trả lời câu hỏi của phóng viên bằng tiếng Quan thoại. Dựa theo câu hỏi và câu trả lời, có vẻ người đàn ông mặc áo xám đã cố ngăn cản “Cảnh sát chống bạo động” bắn đạn hơi cay, nên mới gây ra tranh chấp giữa hai bên.

Trên các phương tiện truyền thông xã hội ở nước ngoài, cư dân mạng sôi nổi chuyển tiếp video, nói rằng video này có thể làm bằng chứng cảnh sát ĐCSTQ giả trang làm cảnh sát Hồng Kông và thường xuyên mặc thường phục làm điều ác. 

Còn có dân mạng làm phụ đề tiếng anh cho video, hy vọng lan truyền sang các phương tiện truyền thông xã hội phương Tây và phơi bày nó cho cộng đồng quốc tế.

Trên đường phố Hồng Kông hiện nay, ngoài “cảnh sát” thực thi bạo lực đối với người Hồng Kông, còn có một số lượng lớn cảnh sát mặc thường phục phối hợp với “cảnh sát”, bao gồm cung cấp thông tin và tham gia bắt giữ, họ cũng có trách nhiệm đóng giả làm người biểu tình gây ra các loại rắc rối, cung cấp lý do trấn áp cho “cảnh sát”.

Vào ngày 9/10, một video cũng được đăng tải trên Internet, cho thấy “tiểu đội Tốc Long” đang rút lui, trong đó có hai người dùng tiếng phổ thông lớn tiếng gọi đồng nghiệp phía sau “đi nhanh lên”. Một số cư dân mạng chỉ ra rằng hai người đang nói giọng Bắc của Trung Quốc.

Một số cảnh sát Hồng Kông cũng đã chỉ ra, mỗi lần có hoạt động biểu tình quy mô lớn, họ và một số đồng nghiệp khác “được nghỉ”, nghi ngờ là ĐCSTQ đang mạo danh thân phận của họ. Còn có đồng nghiệp nghe được thành viên “tiểu đội Tốc Long” nói chuyện bằng tiếng phổ thông ở trong nhà vệ sinh. 

Reuters gần đây dẫn lời giới ngoại giao nói rằng kể từ khi phong trào phản đối dự luật dẫn độ ở Hồng Kông diễn ra đến nay, số lượng quân đội ĐCSTQ đóng quân ở Hồng Kông ít nhất đã tăng gấp đôi, cái gọi là “thay quân đồn trú” hồi cuối tháng 9 chính là sự gia tăng quân số trá hình, tiến vào Hồng Kông còn bao gồm số lượng lớn cảnh sát vũ trang ĐCSTQ.

Ngoài ra còn có những người trong cuộc chỉ ra rằng, ĐCSTQ có hai con đường trấn áp người Hồng Kông, một đường là cảnh sát quân đội cải trang ra đường tiến hành bạo lực công khai, còn một đường là đặc vụ ĐCSTQ chịu trách nhiệm thẩm tra và ám sát nhân vật chủ chốt, phần lớn người biểu tình rơi vào tay đặc vụ sẽ bị diệt khẩu.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?