Vì sao ĐCSTQ bất chấp tính mạng người dân kiên quyết không nhập vaccine nước ngoài?

27/04/22, 15:50 Trung Quốc

Những nước trên thế giới đều có nhiều loại vaccine Covid-19 để dân chúng lựa chọn tiêm chủng, nhưng ở Trung Quốc thì không. Vậy vì sao ĐCSTQ lại bất chấp tính mạng của người dân kiên quyết không nhập vaccine nước ngoài?

Giáo sư Chương Thiên Lượng, một nhà bình luận và phân tích các vấn đề thời sự của We-Media, đã đưa ra phân tích của mình về vấn đề này như sau:

G.S Chương Thiên Lượng
G.S Chương Thiên Lượng. (Ảnh qua SOH)

Việc nhập khẩu vaccine Covid-19 vốn là điều mà ĐCSTQ rất miễn cưỡng làm. Nó có liên quan đến thể diện và lợi ích nội bộ của ĐCSTQ. Nhưng tình hình hiện tại có thể buộc ĐCSTQ phải đi theo hướng này. 

Những dấu hiệu cho thấy Trung Quốc muốn nhập khẩu vaccine

Hiện tại vấn đề sinh kế của người dân Thượng Hải đặc biệt nghiêm trọng, họ luôn tự hỏi bao giờ thì dỡ lệnh phong tỏa? Khi nào thì dịch thuyên giảm? Khi tôi làm một chương trình trước đây, tôi đã đề nghị rằng nếu muốn bỏ phong tỏa, thì Trung Quốc phải mua vaccine của nước ngoài càng sớm càng tốt, vì rõ ràng vaccine của Trung Quốc không hiệu quả.

Tờ ‘Der Spiegel’ của Đức có một báo cáo rằng: với sự lây lan của Covid-19 ở Thượng Hải và những nơi khác, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thay đổi lập trường, thay vì chỉ sử dụng vaccine trong nước như trước đây thì bây giờ họ đang tìm kiếm vaccine BNT từ công ty công nghệ sinh học của Đức (BioNTech).

Ngay từ tháng 3/2020, công ty công nghệ sinh học của Đức đã ký hợp đồng với Pfizer Pharmaceuticals để phát triển một loại vaccine, và sau đó đàm phán các điều khoản hợp tác với Shanghai Fosun Pharma, có nghĩa là một khi chúng được phát triển, thì loại vaccine này có thể được sử dụng ở Trung Quốc đại lục.

Vào cuối năm 2020, vắc xin MRNA coronavirus do Pfizer phát triển đã được Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu chấp thuận, trở thành vắc xin đầu tiên cho coronavirus (COVID-19) được bán trên thị trường ở các nước phương Tây. Trong khoảng một năm trở lại đây, nó đã được bán khắp nơi trên thế giới, thậm chí có nhiều nơi Mỹ còn hỗ trợ miễn phí, tuy nhiên nó đã bị chặn lại ở Trung Quốc và không cho nhập vào hải quan

Gần đây tờ ‘Der Spiegel’ cho biết: Ngô Sa Hãn –  giám đốc điều hành của một công ty công nghệ sinh học của Đức, đã đến Thượng Hải để đàm phán, và chính quyền Trung Quốc ám chỉ rằng họ sẵn sàng chấp thuận.

vaccine
Từ trước đến nay Trung Quốc không nhập vaccine từ nước ngoài. (Ảnh: India Times)

Rào cản đối với việc nhập khẩu vaccine

Nhưng điều này có thực sự khả thi không? Tôi không biết. Vì thông tin “chính quyền Trung Quốc ám chỉ rằng họ sẵn sàng chấp thuận” được đề cập trong bài báo, vậy phía chính quyền Trung Quốc là đang ám chỉ ai? Nếu không phải do chính Tập Cận Bình đồng ý thì e rằng vẫn có những khúc mắc, bởi vì việc nhập khẩu vaccine cho thấy vaccine của ĐCSTQ không tốt, đây là điều làm tổn thương đến thể diện của ĐCSTQ. 

ĐCSTQ luôn tuyên truyền rằng vaccine của mình được xuất khẩu sang nhiều nước, và thậm chí cung cấp vaccine miễn phí. Vaccine đã trở thành phương pháp mà ĐCSTQ dùng để thao túng một số nước nhỏ, hoặc để lôi kéo một số quốc gia. Như thế việc nhập khẩu vaccine trực tiếp liên quan đến toàn bộ câu chuyện “một nước lớn đang chiến đấu với đại dịch” mà ĐCSTQ luôn ca ngợi. Đây là vấn đề đầu tiên, liên quan đến mặt mũi của ĐCSTQ.

Thứ hai, nó cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhiều công ty vaccine trong nước, đồng thời không thể thiếu việc các quan chức ĐCSTQ liên quan đến việc phân chia lợi nhuận với các công ty này, và những công ty vaccine Trung Quốc cũng sẽ can thiệp vào việc nhập khẩu. Không cần nghĩ cũng biết loại chuyện này tất xảy ra.

Thứ ba, lý do trước đây ĐCSTQ không nhập khẩu các loại vaccine của Châu Âu hoặc Mỹ là vì ĐCSTQ muốn trao đổi với họ, nếu tôi nhập khẩu vaccine của bạn thì bạn phải cho phép tôi xuất khẩu vaccine của tôi sang EU. Khi đó, ĐCSTQ muốn xuất khẩu vaccine Sinovac sang EU nhưng EU không chấp thuận, điều này khiến ĐCSTQ không hài lòng. Bạn không chấp nhận vaccine của tôi nên tôi cũng không chấp nhận vaccine BNT của bạn. Đây là lý do vaccine BNT không vào được Trung Quốc.

Trên thực tế, Liên minh Châu Âu không phải không muốn sử dụng vaccine Trung Quốc, mà họ yêu cầu đánh giá độc lập về nó, điều tra dữ liệu của nó và thậm chí là thăm nhà máy để xem quy trình sản xuất vaccine đang diễn ra như thế nào. Nhưng ĐCSTQ không những không đồng tình mà còn gây khó khăn nhiều mặt. EU không có cách nào đi xem, vì vậy họ không phê chuẩn. Cho nên không có cách nào để vaccine sản xuất ở châu Âu được bán trên thị trường Trung Quốc, chính là mối quan hệ như vậy.

Cho nên, đối với việc nhập vaccine nước ngoài vào đại lục thì hiện tại có mấy phương diện khá phức tạp: mặt mũi của ĐCSTQ; vấn đề của các nhóm lợi ích trong nước; và vấn đề trao đổi với EU.

Trong ba vấn đề này, hai vấn đề đầu tiên là mấu chốt hơn, nếu giải quyết được hai vấn đề đầu tiên, tôi nghĩ sẽ có thể nhập khẩu vaccine BNT vào Trung Quốc.

Tử Vi (Theo Sound Of Hope)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?