Vệ sĩ của Lý Khắc Cường xông lên đánh người dân gây xôn xao dư luận

25/09/20, 07:38 Trung Quốc

Trong thời gian Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đến thị sát Thượng Hải, một đoạn video được lan truyền cho thấy ông Lý đang kiểm tra trụ sở của Ngân hàng Giao thông và trò chuyện với nhân viên tại đó, có người giơ tay định bắt tay thì bị vệ sĩ của ông Lý bổ nhào lên đánh người. Sự việc dấy lên một cuộc thảo luận sôi nổi của cư dân mạng.

Lý Khắc Cường thị sát Thượng Hải và thúc giục các ngân hàng để các doanh nghiệp vừa và nhỏ tồn tại. (Ảnh: NTDTV)

Từ ngày 21 đến ngày 22/9, Thủ tướng Quốc Vụ viên Trung Quốc Lý Khắc Cường đã có chuyến thăm Thượng Hải trong 2 ngày liên tiếp. Một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy, vào tối ngày 21/9, Lý Khắc Cường và các quan chức tháp tùng đeo khẩu trang đi thị sát khu vực dành cho người đi bộ trên đường Nam Kinh ở Thượng Hải. 

Tại cửa hàng thực phẩm Thái Khang ở địa phương, Lý đã bỏ ra 20 Nhân dân tệ để mua 2 túi kẹo bơ cứng thỏ trắng. Đây được coi là một hành động để hỗ trợ kinh tế cho cửa hàng nhỏ.

Ngày 22/9, Lý Khắc Cường đến trụ sở Ngân hàng Giao thông Thượng Hải để giao lưu trò chuyện với các nhân viên, đồng thời liên tục thúc giục các nhân viên của Ngân hàng rằng “Hãy để các doanh nghiệp vừa và nhỏ tồn tại và tiếp tục đứng vững”.

Trong khoảng thời gian này, một người nào đó đã cố gắng bắt tay Lý Khắc Cường, và vệ sĩ đột nhiên xông lên đánh người, khiến cư dân mạng bình luận sôi nổi.

 

Một số cư dân mạng mắng mỏ: “Vệ sĩ hung hăng dữ dằn hơn ‘cẩu’, nhảy bổ lên mấy lần”; “Vệ sĩ đánh tay những người muốn bắt tay với ông Lý một cách thô bạo, tôi không muốn xem tiếp nữa”.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại cho rằng: “Ở đó cũng chỉ là một nhóm diễn viên đã được dàn dựng sẵn, những ai không phải là Đảng viên ĐCSTQ thì đều đã bị đuổi ra khỏi hiện trường rồi”; “Tất cả đều là diễn viên. Làm diễn viên lâu năm rồi, nên diễn rất bài bản”.

Đối với câu nói của Lý Khắc Cường: “Hãy để các doanh nghiệp vừa và nhỏ tồn tại, trụ vững và có triển vọng phát triển lớn mạnh”, có người phân tích, có thể thấy doanh nghiệp vừa và nhỏ của Trung Quốc đã đến thời điểm tồn vong, liệu bao nhiêu phần trăm có thể “sống sót”, câu trả lời xác đáng sẽ có trong vòng nửa năm tới.

Cũng có người cho rằng: “‘Lý trung đường’ đang được lòng dân, có vẻ như ‘gấu Pooh’ sắp bị bóp nghẹt. Trong vòng một năm, hoặc con gấu tự chết hoặc nó sẽ bị tiêu diệt!”.

Kể từ đầu năm nay, ĐCSTQ đã gặp phải những khó khăn chưa từng có ở cả trong và ngoài nước, tranh chấp giữa Lý Khắc Cường và Tập Cận Bình cũng trở nên gay gắt. Ông Lý đã liên tục phơi bày những tình huống cam go khác nhau mà ĐCSTQ phải đối mặt, và bị cáo buộc “đối nghịch” với Tập Cận Bình.

Vào đầu tháng 9, khi các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ tiếp tục công khai thông tin tốt về phát triển kinh tế, Lý Khắc Cường một lần nữa tiết lộ sự thật về sức tiêu dùng kém và khó phục hồi kinh tế tại cuộc họp điều hành Quốc vụ viện vào ngày 9 và gọi đó là “điểm nghẽn tiêu dùng”. Lời “phản bác” của Lý Khắc Cường một lần nữa khiến giới truyền thông Đảng phải thẹn thùng. 

Sau khi phiên họp “Lưỡng hội” của ĐCSTQ kết thúc, Lý Khắc Cường tiết lộ rằng 600 triệu người Trung Quốc có thu nhập hàng tháng là 1.000 nhân dân tệ. Ông đề cập đến kinh tế vỉa hè và kinh tế cửa hàng nhỏ, điều này cũng nêu bật tình trạng khó khăn của nền kinh tế.

Sức tiêu dùng ở Trung Quốc “tắc nghẽn” trì trệ chủ yếu là do số lượng thất nghiệp lớn, hết đợt dịch này đến đợt dịch khác, gây khó khăn cho người dân. Ngoài ra lũ lụt trong ba tháng qua đã gây thiệt hại lớn về kinh tế trên lưu vực sông Dương Tử và sông Hoàng Hà, sức tiêu dùng đương nhiên sẽ suy giảm.

Vào ngày 11/9, Lý Khắc Cường chủ trì một cuộc hội đàm qua điện thoại về cải cách sâu rộng “ủy quyền, kiểm soát và phục vụ” (Cải cách phân quyền, hợp lý hóa quản trị và tối ưu hóa các dịch vụ của chính phủ) trong đó trực tiếp chỉ ra căn bệnh kinh niên của chính quyền ĐCSTQ: “Chỉ cần có quyền lực không cần có trách nhiệm”.

Vào ngày 13/9, trong một bài báo được đăng trên trang web của Quốc vụ viện ĐCSTQ, Lý Khắc Cường nói: “Cải cách và mở cửa là xu hướng chung”.

Nhà bình luận thời sự Chung Nguyên phân tích rằng, bệnh dịch đã ảnh hưởng đến nền kinh tế, nhưng ĐCSTQ đã không thực sự trợ cấp cho các công ty, và một số lượng lớn các công ty tư nhân đã buộc phải đóng cửa. Trước đây, ông Lý cũng nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ và chuyển lợi nhuận cho các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Trên thực tế, bộ máy quan liêu các cấp của ĐCSTQ đơn giản là không thể làm được, nếu tất cả lợi nhuận được giao cho các doanh nghiệp tư nhân, thì làm sao các quan chức ĐCSTQ có thể tham nhũng?

Chung Nguyên nói rằng Lý Khắc Cường có thể có những mong muốn tốt đẹp, nhưng ông không thể thay đổi hiện trạng quan trường của ĐCSTQ. Ngoài những lời kêu gọi và yêu cầu lặp đi lặp lại, ông không dám lật đổ hoàn toàn chế độ ĐCSTQ. Ông cũng bước vào từ con đường Đoàn Thanh niên Cộng sản, sau đó mới thăng quan tiến chức, đương nhiên ông hiểu rất rõ con đường quan trường như thế nào.

Chỉ là hiện tại chế độ ĐCSTQ đang lâm nguy trùng trùng, trong khốn ngoài khó, kinh tế không thể khôi phục, đời sống nhân dân khó khăn, có khả năng nổi loạn, Lý Khắc Cường chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở, nói vài câu “mạnh bạo”, coi như hết trách nhiệm.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới