Vatican vẫn quyết mời Trung Quốc tham dự hội nghị chống buôn bán tạng

09/02/17, 08:09 Trung Quốc

Bất chấp những tai tiếng về việc Bắc Kinh đang sử dụng nội tạng của tử tù, tòa thánh Vatican vẫn bảo vệ quyết định của mình trong việc mời Trung Quốc tham dự một hội nghị cấp cao về buôn bán nội tạng.

Trung Quốc bị cáo buộc là vẫn đang sử dụng nội tạng từ tử tù. (Ảnh: Internet)
Trung Quốc bị cáo buộc là vẫn đang sử dụng nội tạng từ tử tù. (Ảnh: Internet)

Theo BBC, người đứng đầu Viện hàn lâm Khoa học Giáo hoàng (PAS) thừa nhận rằng ông không biết liệu hoạt động này có còn tiếp diễn hay không nhưng nói rằng ông hy vọng sẽ khích lệ một sự thay đổi từ Trung Quốc.

Bác sĩ Hoàng Khiết Phu, Chủ tịch Ủy ban Hiến tặng và Cấy ghép Nội tạng Quốc gia, là người đại diện Trung Quốc tham dự hội nghị ở Vatican được tổ chức vào ngày 7-8/2. Chính ông Hoàng cũng là một nhân vật gây nhiều tranh cãi, vì bị buộc tội dính líu đến hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức.

Ông Hoàng Khiết Phu, Chủ tịch chương trình cấy ghép tạng của Trung Quốc nói tại hội nghị rằng nước này đã đạt được tiến bộ trong việc chấm dứt lấy tạng cưỡng bức. (Ảnh: The Herald)
Ông Hoàng Khiết Phu, Chủ tịch chương trình cấy ghép tạng của Trung Quốc nói tại hội nghị rằng nước này đã đạt được tiến bộ trong việc chấm dứt lấy tạng cưỡng bức. (Ảnh: The Herald)

Hãng tin AP đưa tin các đại biểu tham dự hội nghị đã yêu cầu Trung Quốc phải cho phép một sự giám sát độc lập để đảm bảo họ không còn được sử dụng nội tạng lấy từ nguồn cưỡng bức, nói rằng lời cam đoan của Trung Quốc không đủ để chứng minh chương trình cấy ghép đã được cải cách.

Bắc Kinh nói rằng thu hoạch nội tạng cưỡng bức đã kết thúc vào năm 2015. Nhưng các cuộc điều tra cho thấy hoạt động này vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay.

Hãng tin BBC đề cập đến báo cáo hồi Tháng 6/2016 của Liên minh Quốc tế Chấm dứt mổ cướp tạng ở Trung Quốc (EOP) đã khẳng định Đảng Cộng sản Trung Quốc đứng đằng sau vụ tàn sát tập thể các tù nhân vô tội.

Các học viên Pháp Luân Công diễu hành tại New York ngày 14/5/2016 để phản đối chính quyền Trung Quốc mổ cướp nội tạng (Ảnh: Minh Huệ)
Các học viên Pháp Luân Công diễu hành tại New York ngày 14/5/2016 để phản đối chính quyền Trung Quốc mổ cướp nội tạng (Ảnh: Minh Huệ)

Kết quả điều tra cho biết những người bị giết để lấy nội tạng phần lớn là các học viên Pháp Luân Công, một môn khí công theo Chân – Thiện – Nhẫn hiện có mặt tại nhiều nước, ngoài ra còn có những người theo đạo Cơ Đốc, người dân tộc Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ.

Hạ viện Mỹ và Nghị viện Châu Âu đã lên án tội ác này của chính quyền Trung Quốc trong các văn bản công khai vào năm ngoái.

Hiệp hội các bác sĩ chống mổ cướp nội tạng (DAFOH) cho rằng sự tham gia của Trung Quốc làm tổn hại đến hội nghị và PAS nên bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc về những cải cách ghép tạng mà họ đạt được vì những điều đó không được kiểm chứng độc lập.

Ông Sorondo, người đứng đầu Viện Khoa học của Giáo hoàng (PAS), nói rằng ông không biết việc cấy ghép tạng bất hợp pháp còn diễn ra ở Trung Quốc hay không. (Ảnh: AP)
Ông Sorondo, người đứng đầu Viện Khoa học của Giáo hoàng (PAS), nói rằng ông không biết việc cấy ghép tạng bất hợp pháp còn diễn ra ở Trung Quốc hay không. (Ảnh: AP)

BBC cho biết ý kiến của bác sĩ Torsten Trey, giám đốc điều hành của DAFOH: “Nếu không có trách nhiệm giải trình, không có lý do gì để tin vào tuyên bố của chính quyền Trung Quốc rằng hoạt động thu hoạch cưỡng bức nội tạng của các tù nhân đã chấm dứt”.

Hội nghị Vatican là một một phần nỗ lực của Giáo hoàng Francis nhằm chống lại tình trạng buôn người và nội tạng. Tuy nhiên, các nhà hoạt động chống mổ cướp nội tạng lo ngại rằng chính hội nghị này lại đang tạo cơ hội ngụy biện cho thủ phạm lớn nhất của tội ác này.

Theo Daikynguyenvn

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?