Vào đêm HK vây bắt người, tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông liền bị sét đánh trúng

12/08/20, 13:33 Trung Quốc

Vào ngày 10/8, cảnh sát Hồng Kông đã tiến hành bắt giữ các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ với lý do vi phạm “Luật An ninh Quốc gia” của Hồng Kông. Đêm đó, ở Thượng Hải nổi lên sấm chớp rền vang, một tia sét lớn như xé tan bầu trời và đánh vào đỉnh của Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông tại Thượng Hải. 

Tia sét lớn đánh vào đỉnh của Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông tại Thượng Hải. (Ảnh qua Reuters)

Vào ngày 10/8, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, đã phải hứng chịu một cơn mưa dữ dội kèm gió lớn. Buổi chiều hôm đó, trên trời sấm chớp rền vang, một vài tia sét như xé tan bầu trời và đánh trúng địa danh nổi tiếng là “Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông” ở Thượng Hải, tia sét đã khiến cả một vùng trời như rực sáng. 

Khách du lịch trên bến Thượng Hải đã sợ hãi đến nỗi la hét liên tục. Cư dân mạng Trung Quốc mô tả cảnh tượng giống như đang xem một bộ phim thảm họa.

Cư dân mạng ở nước ngoài sau khi xem video cũng xôn xao bày tỏ ý kiến cho rằng biệt danh của Hồng Kông là “Hòn ngọc Phương Đông”, và cho rằng “thật quá bất ngờ” cho một sự trùng hợp như vậy!

“Sét đánh đúng vị trí trọng yếu, đây là một dấu hiệu đáng ngại cho nhà nước và đảng”; “Sét đánh càng ngày càng trúng chỗ hiểm. Mục tiêu kế tiếp là Trung Nam Hải chăng?”.

Một số cư dân mạng còn tweet nhắc nhở rằng mỗi khi chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gây rối ở Hồng Kông, sẽ có dị tượng xuất hiện ở Đại lục. 

“Lần trước, Bắc Kinh tổ chức Lưỡng hội công khai mưu đồ thi hành luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông, hôm đó ban ngày như ban đêm, cuồng phong bão táp vô cùng dữ dội! Hôm nay, ĐCSTQ mượn luật An ninh Quốc gia bắt giữ các nhà hoạt động dân chủ như Lê Trí Anh, Chu Đình .v.v, Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông ở Thượng Hải liền bị sét đánh. Mà Hồng Kông còn có tên gọi khác chính là Hòn ngọc Phương Đông”.

Cư dân mạng còn nhấn mạnh rằng trời đất và con người là có tương quan lẫn nhau, làm việc trái với đạo trời ắt sẽ gặp phải báo ứng.

Vào lúc 6 giờ tối ngày 10/8, Đài quan sát khí tượng Thượng Hải đã nâng mức cảnh báo sấm sét từ vàng sang cam: Dự báo trong vòng 2 giờ tới khả năng có sét hoạt động mạnh trong thành phố và khả năng xảy ra tai nạn do sét đánh tương đối cao.

Truyền thông địa phương cho biết, sét đã đánh trên tuyến tàu điện ngầm số 16 Thượng Hải khiến thiết bị cung cấp điện gặp trục trặc, một số đoàn tàu vì thế phải hạn chế tốc độ chạy cho phép.

Vào sáng ngày 10/8, cảnh sát Hồng Kông bất ngờ bắt giữ Lê Trí Anh (Jimmy Lai) – người sáng lập Next Digital cùng con trai thứ của ông – Lê Diệu Ân và một số giám đốc điều hành khác của Next Digital với tội danh “cấu kết với thế lực nước ngoài” theo điều lệ vi phạm của Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông. 

Khoảng 200 cảnh sát sau đó đã ập vào tòa nhà Next Digital tại Tseung Kwan O để lục soát. Vụ việc đã gây chấn động ở Hồng Kông và trên toàn thế giới.

Chu Đình – một nhà hoạt động dân chủ đã bị cảnh sát đưa đi tối ngày 10-8 (Ảnh qua Facebook)

Vào buổi chiều hôm đó, Chu Đình – Cựu thành viên cốt cán của Đảng dân chủ “Demosistō” của Hồng Kông cũng bị cảnh sát Hồng Kông lục soát và sau đó bị bắt giữ.

Tuy nhiên, trước tình hình này, người dân Hồng Kông không hề tỏ ra lo sợ, giá cổ phiếu của Next Digital (0282) đã giảm mạnh vào sáng ngày 10/8, sau đó lại đảo chiều và tăng lên trở lại, công ty này lại nhận được một lượng lớn lệnh đặt mua khiến giá cổ phiếu bất ngờ tăng mạnh, gấp 3,4 lần so với bình thường, giá trị thị trường tăng trở lại từ 200 triệu lên 670 triệu, đạt mức tăng “lớn nhất kể từ khi niêm yết” đến nay. Dư luận cho rằng đây là do người dân Hồng Kông ủng hộ “Apple” và tự do báo chí.

Qúy Đạt, một chuyên gia về Trung Quốc tại Washington tin rằng đây là biểu hiện cho sự đoàn kết, đồng tâm hiệp lực của người dân Hồng Kông trước nạn khủng bố trắng. 

Ông nói rằng ĐCSTQ hễ động đậy, nó sẽ một lần nữa cho cộng đồng quốc tế thấy rõ những chiến thuật đê hèn của nó. Cũng không cần Hoa Kỳ phải ra tay, điều này đã đủ để thuyết phục cộng đồng quốc tế nên đứng về phía nào rồi. “Đây không phải là một món quà khác cho Hoa Kỳ sao?!”.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?