Ứng cử viên Ngoại trưởng Mỹ: Cuộc gọi giữa Trump và lãnh đạo Đài Loan cho thấy Hoa Kỳ không còn là “kẻ dễ bị lừa”

“Cuộc gọi của Tổng thống đắc cử Donald Trump với Đài Loan đã phát đi tín hiệu mạnh mẽ tới chính quyền cộng sản Trung Quốc”, nghị sĩ Dana Rohrabacher – ứng cử viên cho vị trí Ngoại trưởng trong chính quyền Trump, nói.

dana
Nghị sĩ Dana Rohrabacher tại phiên điều trần về vấn đề mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. (Ảnh: Epoch Times)

Vào ngày 3/12, Trump cho biết ông đã tiếp nhận cuộc gọi từ Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, cuộc gọi kéo dài 10 phút. Trump được cho là tổng thống đầu tiên, nói đúng hơn tổng thống đắc cử, nói chuyện với 1 lãnh đạo Đài Loan kể từ năm 1979, năm mà Tổng thống Jimmy Carter thông báo chấm dứt quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan và công nhận Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc).

“Tôi nghĩ đó là 1 thông điệp kinh khiếp dành cho họ, thông điệp rằng chúng ta sẽ không còn là kẻ dễ bị lừa, và sẽ họ sẽ nhận hậu quả nếu có hành động thù địch hay gây hấn”, Dana Rohrabacher, 69 tuổi, Đảng viên Đảng Cộng hòa bang Califronia nói với Fox News vào ngày 5/12.

Những người chỉ trích Trump cho rằng cuộc gọi Đài Loan của ông đã mở đầu cho sự thiếu bền vững trong mối quan hệ Mỹ – Trung và chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Nhiều người thậm chí còn nhận định điều này thể hiện sự yếu kém của ông Trump.

Tuy nhiên, những người đã quen thuộc với chiến lược của Trump cho rằng tổng thống đắc cử đã nhận thức đầy đủ hơn về mối quan hệ với Trung Quốc – Đài Loan, và đã lên kế hoạch cho cuộc gọi vài tuần trước đó, theo Washington Post.

Rohrabacher, người ủng hộ Trump trong cuộc bầu cử, là 1 người thường xuyên lên án chính quyền Trung Quốc và những vi phạm nhân quyền của nước này. Ông cũng là đồng tác giả của 4 nghị quyết Hạ viện phản đối Trung Quốc thu hoạch nội tạng ép buộc đối với các tù nhân lương tâm, đó là nghị quyết số 188, 304, 605 và 343.

Trong “Hard to Believe” (Tạm dịch: Điều khó tin), 1 bộ phim tài liệu đoạt giải được phát sóng trên đài PBS năm 2015, Rohrabacher từng nói rằng việc mổ cướp nội tạng từ các học viên theo tập môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công và những người khác là “một trong những tệ nạn của thời đại chúng ta”, và rằng Trung Quốc là “1 chính quyền xã hội đen không xứng đáng được đối xử như 1 đối tác kinh tế và chính trị”.

Trong phiên điều trần tại Hạ viện Mỹ ngày 23/6, ông Dana Rohrabacher phát biểu: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là lực lượng tàn ác nhất trên thế giới hiện nay. Hệ thống chính phủ tài trợ mổ cướp nội tạng là 1 tội ác quái dị. Chính quyền Trung Quốc đang cướp đi quyền cơ bản của người dân đất nước họ, nhưng theo nghĩa đen chính là mổ cướp nội tạng để thu lợi nhuận”.

“Các học viên Pháp Luân Công, một nhóm người hòa bình và lương thiện, đang tiếp tục phải chịu đựng rất nhiều dưới bàn tay của ĐCSTQ”.

Ngày 25/11, Rohrabacher thông báo trên Twitter rằng ông đang được cân nhắc cho vị trí Ngoại trưởng Mỹ trong chính quyền của Trump. Rohrabacher nói trong 1 cuộc phỏng vấn truyền hình gần đây rằng ông sẽ nghiêm khắc chỉnh đốn vấn đề giao dịch cơ quan nội tạng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc nếu ông ấy trở thành Ngoại trưởng.

2015-7-16-minghui-dc-rally-08
Ông Dana Rohrabacher kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc. (Ảnh: Minghui.org)

“Một trong những điều đầu tiên bạn có thể đặt cược với tôi rằng tôi sẽ thay đổi tất cả các chính sách đối với Trung Quốc, để đảm bảo chúng tôi sẽ chấm dứt bất kỳ hoạt động buôn bán nội tạng lấy lợi nhuận từ các tù nhân không tự nguyện tại Trung Quốc”, Rohrabacher nói với đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTD), đài truyền hình tiếng Trung có trụ sở chính tại New York.

Dưới sự nỗ lực của các nhà ủng hộ nhân quyền, nhà báo và các nhân viên điều tra, tội ác của ĐCSTQ đang càng được nhiều người trên thế giới biết đến.

Theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới