UFO bám theo tàu Thần Châu 9 của Trung Quốc?

Vài phút sau khi rời khỏi bệ phóng vào hôm 16/6, tàu vũ trụ Thần Châu 9 của Trung Quốc đã bị bám sát bởi 2 vật thể bay không xác định (UFO).

Vài phút sau khi rời khỏi bệ phóng vào hôm 16/6, tàu vũ trụ Thần Châu 9 của Trung Quốc đã bị bám sát bởi 2 vật thể bay không xác định (UFO).

Theo GlobalTimes Đoạn video được quay bằng các camera hồng ngoại cho thấy 2 vật thể sáng bí ẩn bay rất nhanh về phía tên lửa Trường Chinh 2F mang theo tàu vũ trụ Thần Châu 9 sau khoảng 4 phút 11 giây sau khi tên lửa rời khỏi bệ phóng hôm 16/6.

2 UFO theo dõi tàu vũ trụ Thần Châu 9?

Tiến sĩ Wang Sichao, một nhà nghiên cứu thiên văn học của Trung Quốc nhận định, những vật thể bí ẩn đó không thể là các ngôi sao trên bầu trời, bởi thời điểm phóng tàu vũ trụ diễn ra lúc 18 giờ 37 phút.

Ông Wang cũng loại bỏ khả năng những vật thể chính là bộ phận của tên lửa, vì chúng tiến lại gần tên lửa theo hướng đối diện. Đó cũng không phải là chim vì những vật thế đó có thể phát sáng và quan sát được rất rõ.

Tuy nhiên, ông Zhu Jin, phó giám đốc Viện nghiên cứu UFO Bắc Kinh, phủ nhận 2 vật thể bí ẩn theo dõi tàu vũ trụ Thần Châu 9 là UFO. Ông Zhu cho rằng, những vật thể phát sáng này có thể là chim, máy bay hay những mô hình bay khác.

Ông Zhu cho biết, với công nghệ hiện nay rất khó để xác định được các vật thể bay cũng như đo vận tốc và khoảng cách của nó thông qua những hình ảnh và video quay bằng camera hồng ngoại. Vì thế, đoạn video trên không đủ thuyết phục để khẳng định UFO đang theo dõi tàu vũ trụ Thần Châu 9.

Trong khi đó, rất nhiều thành viên trên các mạng xã hội ở Trung Quốc tin rằng những vật thể này là UFO.

Hà Hương

Các nhà nghiên cứu châu Âu đã tính toán được cân nặng của toàn bộ nhân loại trên Trái đất và công bố danh sách 10 quốc gia “nặng” nhất thế giới với vị trí đứng đầu thuộc về Mỹ. Các nhà khoa học người Đức đã lần tiên phát hiện hóa thạch của một loài động vật có xương sống – bao gồm cả loài người – trong tư thể đang làm ‘chuyện ấy’.
Các nhà thiên văn học lo ngại thiên thạch khổng lồ 2011 AG5 sẽ va chạm với Trái đất vào năm 2040. Tuy nhiên, Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) mới đây khẳng định thiên thạch này chỉ bay sạt qua hành tinh của chúng ta.

Theo VietnamNet

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới