Úc: Sơ tán cả trường vì nghi rò rỉ khí ga, hóa ra lại là mùi… sầu riêng

23/07/19, 16:07 Thế giới

Hơn 500 sinh viên trường Đại học Canberra, Australia được thông báo sơ tán khỏi thư viện vì nghi ngờ bị rò rỉ khí ga. Hàng chục lính cứu hỏa đã được triệu tập để ứng cứu và phát hiện mùi khí ga nồng nặc phát ra từ… một trái sầu riêng.

Sự cố xảy ra vào chiều ngày 10/5 tại thư viện ở đại học Canberra, Australia, khi một số người người ngửi thấy mùi lạ nồng nặc, tưởng rằng đó là khí gas rò rỉ nên đã báo lên giám hiệu nhà trường và được lệnh sơ tán ngay lập tức.

(Ảnh minh hoạ)

Chưa đầy 6 phút đồng hồ, khoảng 550 người đã được sơ tán khỏi tòa nhà. Ngay thời điểm đó, lực lượng cứu hỏa cũng đã có mặt để giải quyết tình hình và tìm hiểu nguyên nhân.

Một đội ngũ mặc đồ bảo hộ chống độc cũng đến hiện trường và kiểm tra tình trạng không khí trong khu vực. 

Trường Đại học Canberra nơi xảy ra vụ việc
Trường Đại học Canberra nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh qua thoibaotoday)

Sau một giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hỏa phát hiện nguồn gốc mùi ‘gas nồng nặc’ ấy là từ một quả sầu riêng bị vứt trong thùng rác. Và không có bất cứ điều gì bất thường.

Video: Hoá ra mùi sầu riêng thực sự là: mùi của tất sau khi tập gym, mùi rác thải và thịt thối rữa. (Nguồn: Khám Phá Bí Ẩn)

videoPlayerId=bc570995b

Ad will display in 09 seconds

Thư viện của trường đại học này sau đó đã được mở cửa trở lại. Trang facebook của trường theo đó cũng đăng thông tin: “Thật may tưởng là khí gas bị rò rỉ nhưng hóa ra lại là mùi quả sầu riêng. Thùng trái cây hiện đã được di chuyển đi nơi khác và tòa nhà đã an toàn”.

Trao đổi với phóng viên, người quản lý thư viện cho biết, các sinh viên được phép mang thức ăn và nước uống vào thư viện. Tuy nhiên “đó là cách hành xử không phù hợp của sinh viên nếu họ cố tình làm vậy, còn nếu không phải thì họ có ý thức kém”, đại diện thư viện cho hay.

Một số người khi nghe được thông tin trên thì tỏ ra ngạc nhiên vì họ nghĩ rằng đồ ăn thức uống không nên được mang vào thư viện. 

Tài khoản Facebook của thư viện sau đó cũng đã thay đổi hình nền thông báo cấm đem sầu riêng vào nơi học tập này của sinh viên.

Thư viện Đại học Canberra, Úc, sau đó phải đăng ảnh cấm mang sầu riêng vào thư viện - Ảnh
Thư viện Đại học Canberra, Úc, sau đó phải đăng ảnh cấm mang sầu riêng vào thư viện. (Ảnh qua tuoitre)

Trước đó vào năm 2018, khoảng 500 sinh viên và giảng viên tại thư viện Viện công nghệ hoàng gia Melbourne (RMIT) cũng đã phải sơ tán vì một trái sầu riêng để trong ngăn tủ, làm bốc mùi cả tòa nhà.

Sầu riêng là loại trái cây rất đặc biệt, có nhiều gai ngoài vỏ và mùi rất khó ngửi. Sầu riêng cũng là loại quả cấm mang theo lên các phương tiện giao thông công cộng tại Thái Lan và Hồng Kông.

Tại châu Á, sầu riêng được xem là ‘vua của các loại quả’
Tại châu Á, sầu riêng được xem là ‘vua của các loại quả’. (Ảnh qua vnexpress)

Sau khi có thông báo sơ tán. Nhiều bạn cũng có những chia sẻ suy nghĩ của riêng mình. “Hương vị như thiên đường nhưng mùi như địa ngục. Ở Singapore họ ‘không ăn sầu riêng’ ở các nơi công cộng.” hay “Mùi rất khủng khiếp nhưng ăn rất ngon.”

Tại châu Á, sầu riêng được xem là ‘vua của các loại quả’, song ở Australia, nhiều người không ăn được loại quả này do không thích mùi của chúng.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng