Tương lai nước Mỹ phụ thuộc rất nhiều vào kết quả của các cuộc đua vào Thượng viện ở Georgia

02/12/20, 12:27 Thế giới

Nói chuyện với người dẫn chương trình Alex Marlow của Breitbart News hôm 1/12, cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich cho biết, tương lai đất nước phụ thuộc rất nhiều vào kết quả của cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ ở bang Georgia, đồng thời khẳng định cuộc bầu cử năm 2020 có thể là vụ trộm cắp lớn nhất kể từ năm 1824.

Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump và cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich tại một cuộc vận động tranh cử ở Cincinnati vào đầu tháng 6/2016. (Ảnh qua AP)

Ông Marlow đã hỏi Gingrich về tình trạng mất tinh thần giữa những người bảo thủ và đảng Cộng hòa ở bang Georgia, bắt nguồn từ việc không tin tưởng vào hệ thống bầu cử và tình hình chính trị của đất nước.

Marlow nói: “Rất nhiều người trong số khán giả đã nản lòng. Tôi không nghĩ đó là đa số, nhưng chắc chắn có một số người tỏ ra khá phản đối nên họ nản lòng. Họ nghĩ rằng quá trình bầu cử – nếu nó không hợp pháp – thì chẳng có ích gì khi bỏ phiếu và họ không muốn bỏ phiếu. Họ sẽ phản đối ở Georgia bằng cách không bỏ phiếu. Tôi hy vọng đó là một số lượng nhỏ người, nhưng một số ít người có thể xoay xở trong toàn bộ cuộc bầu cử. Ông có lời nhắn nào cho những người đó không?”

Đáp lại, Gingrich kêu gọi người dân Georgia hãy đi bỏ phiếu và tình nguyện làm người theo dõi cuộc thăm dò.

Gingrich tiếp tục với lời khuyên này: “Thông điệp của tôi rất đơn giản. Tương lai của Hoa Kỳ phụ thuộc vào kết quả của các cuộc đua vào Thượng viện Georgia. Nếu bạn không muốn một nước Mỹ cực đoan, bị chi phối bởi các thẩm phán cánh tả với những đợt tăng thuế ồ ạt, với một chính sách quỵ lụy Trung Quốc, và bạn không muốn có tương lai như vậy, bạn phải bước ra ngoài và bỏ phiếu. Và thành thật mà nói, bạn phải tình nguyện làm người theo dõi cuộc bỏ phiếu và đảm bảo rằng họ không đánh cắp cuộc bầu cử. Tôi nghĩ những điều này rất quan trọng và tôi không nghĩ rằng chúng ta nên đánh giá thấp mức độ thực sự quan trọng của cuộc đua vào Thượng viện Georgia.”

“Cuộc bầu cử năm 2020 có thể là vụ trộm cắp cương vị Tổng thống lớn nhất kể từ khi Adams và Clay cướp cương bị của Andrew Jackson vào năm 1824,” Gingrich viết trên Twitter hôm 28/11.

Gingrich đối chiếu cuộc bầu cử tổng thống năm 1824 với năm 2020.

Cuộc đua vào Thượng viện giữa Thượng nghị sĩ Dân chủ Raphael Warnock và Thượng nghị sĩ Cộng hòa Kelly Loeffler sẽ bước vào vòng chung kết vào ngày 5/1/2021
Cuộc đua vào Thượng viện giữa Thượng nghị sĩ Dân chủ Raphael Warnock và Thượng nghị sĩ Cộng hòa Kelly Loeffler sẽ bước vào vòng chung kết vào ngày 5/1/2021. (Ảnh qua The Celeb Post)

“Năm 1824, Andrew Jackson có 40% số phiếu phổ thông, nhưng những người đứng thứ hai và thứ ba trong Hạ viện là John Quincy Adams và Henry Clay đã quyết định rằng mặc dù Jackson được nhiều phiếu nhất, ông ấy sẽ không phải là tổng thống. Vì vậy, Jackson đã dành bốn năm tiếp theo để tấn công họ vì đã đại diện cho một cơ sở tham nhũng và quyết đoán đánh bại Adams vào năm 1828, và thực sự đã gây ra một cuộc nổi dậy kịch tính chống lại trật tự cũ, bởi vì mọi người đã phát ngán về nó,” Gingrich giải thích không .

Gingrich cảnh báo đảng Dân chủ tập trung vào cơ chế bầu cử trong khi đảng Cộng hòa tập trung vào vận động chính trị. Ông nhấn mạnh các nỗ lực bỏ phiếu được tài trợ bởi Mark Zuckerberg và các tỷ phú cánh tả khác và những thay đổi luật bầu cử do Đảng Dân chủ thúc đẩy như những ví dụ về sự tập trung của Đảng Dân chủ vào quyền bầu cử.

“Bạn phải nghĩ đến hai dự án song song. Có chiến dịch, là điều mà đảng Cộng hòa tập trung vào, và có bầu cử, là điều mà đảng Dân chủ tập trung vào. Nếu chúng tôi không tìm ra cách để có một cuộc bầu cử trung thực, thì chiến dịch sẽ không thành vấn đề, bởi vì chúng tôi sẽ bị chìm trong những lá phiếu được thu thập bất hợp pháp [thông qua] những lá phiếu đã thu thập,” Gingrich xác định.

Gingrich kết luận: “Hai ghế Thượng viện này là ranh giới giữa việc kiềm chế Biden và trao quyền cho Biden.”

Thiện Thành

Theo breitbart.com

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng