Mỹ công bố hoàn thành 4km tường biên giới Mexico đầu tiên

29/10/18, 15:09 Thế giới
US Department of Homeland Security Secretary Kirstjen Nielsen (C) inaugurates a newly renovated completed section of the border wall in the El Centro Sector, at the US-Mexico border in Calexico, California on October 26, 2018. (Photo by Mark RALSTON / AFP) (Photo credit should read MARK RALSTON/AFP/Getty Images)

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen hôm 26/10 đã công bố hoàn thành bức tường biên giới Mexico đầu tiên.

Bà Kirstjen Nielsen phát biểu tại lễ khánh thành 4km tường biên giới Mexico đầu tiên
Bà Kirstjen Nielsen phát biểu tại lễ khánh thành 4km tường biên giới Mỹ – Mexico đầu tiên theo kế hoạch của Tổng thống Trump. (Ảnh: Getty)

“Bức tường đã hoạt động. Đó không phải là một lời chào hàng. Đó là thực tế”, bà Nielsen nói. Bức tường nằm trong địa hạt của thị trấn biên giới Calexico, bang California với dân số khoảng 38.000 người.

Theo trang tin Washington Examiner, bức tường cao 9,1m, dài 4km bắt đầu thi công từ tháng 2/2018 và mất 8 tháng kể hoàn thành. Bộ trưởng Nielsen và Ủy viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới Kevin McAleenan đã chứng kiến gắn biển mang tên Tổng thống Donald Trump lên bức tường.

Đây là bức tường cao nhất trong dải biên giới Mỹ – Mexico dài khoảng 3219km. “Hãy nhìn xem, tôi sẽ không thể trèo qua [bức tường này]”, bà Nielsen nói.

Bức tường mới thay thế cho hàng rào cũ thấp hơn được làm từ những năm 1990 bằng phế liệu kim loại tái chế và các mảng thép ghép đồng cũ giúp cho mọi người có thể trèo qua mà không cần thang. Bức tường mới được làm bằng hàng rào cột dọc bao gồm các cột thép cắm sâu xuống lòng đất.

Dự án thay thế tường biên giới ở thị trấn Calexico là một trong những ưu tiên cao nhất của Tuần tra Biên giới Mỹ vì khu vực này là nơi có tỷ lệ nhập cư bất hợp pháp và buôn lậu ma túy lớn nhất. Số người bị bắt giam do nhập cư trái phép và buôn lậu ở đây đã tăng vọt từ 28.000 vụ năm 1994 lên 240.000 vụ vào năm 2000.

Dự án cũng kèm theo một tuyến đường dài 4km có thể đi lại trong mọi điều kiện thời tiết.

Tôi tự tin rằng với bức tường cao 9,1m mới này, chúng tôi có thể giảm số vụ bắt giữ xuống thấp hơn nữa. Đội trưởng Tuần tra Biên giới vùng El Centro, Gloria Chavez đã nói với tôi, bức tường sẽ tạo ra sự khác biệt không ngờ trong vài tuần tới”, bà Nielsan cho biết.

Được biết, bức tường này được chi tiền từ phân bổ tài chính của năm tài khóa 2017. Nguồn tài chính này cũng tài trợ cho 22,5km tường thay mới tại San Diego, California.

Bà Nielsan khẳng định rằng, dù Quốc hội có quyết định thế nào về khoản 25 tỷ USD cho tường biên giới mà chính phủ Trump đề xuất, thì Bộ An ninh Nội địa vẫn tập trung vào việc bảo đảm an ninh biên giới.

Chúng tôi đã gửi yêu cầu tới Quốc hội. Dù Quốc hội quyết thế nào, chúng tôi vẫn chuẩn bị để tiếp tục tập trung vào những khu vực này… Nhưng chúng tôi thực sự cần bức tường, vì vậy chúng tôi tiếp tục yêu cầu Quốc hội bổ sung thêm ngân sách”, bà Nielsan nói.

Vào cuối tháng 3/2018, chính phủ Trump đã thông báo kế hoạch sử dụng 1,6 tỷ USD ngân sách Quốc hội duyệt chi bổ sung cho 161km xây tường biên giới mới và thay thế dọc theo biên giới Mỹ – Mexico.

Khi đó, Phó Ủy viên tạm quyền của Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) Ronald Vitiello đã nói rằng, hệ thống tường biên giới là “giải pháp toàn diện gồm tường, đèn, camera an ninh, công nghệ liên quan và đường bộ mọi thời tiết để giúp ngăn chặn và loại bỏ hành vi vượt biên trái phép”.

Theo Washington Examiner, 75,6km tường biên giới hiện tại đang được thay thế bằng tường mới và 85,4km còn lại sẽ xây mới hoàn toàn. 40,2km tường mới sẽ đặt ở Hạt Hidalgo, bang Texas và 12,8km tường mới sẽ xây ở Hạt Starr, bang Texas.

Tại Thung lũng Rio Grande, bang Texas sẽ làm thêm 35 cổng mới dọc theo 88,5km tường biên giới có sẵn. Ông Vitiello nói rằng việc bổ sung này sẽ đóng lại “các lỗ hổng trọng yếu trong cơ sở hạ tầng hiện tại”.

Tại Santa Teresa, bang New Mexico sẽ xây mới 32,1km tường. Công việc xây tường tại đây sẽ được tiến hành vào đầu tuần tới, theo Washington Examiner.

Vào tháng 9/2018, CBP đã thông báo kế hoạch xây tám nguyên mẫu tường biên giới tại San Diego, California. Các mẫu tường này đã được tiến hành kiểm tra và đánh giá từ tháng 2/2018.

Ông VItiello nói rằng, tất cả các thiết kế tường sẽ hướng theo loại hàng rào đã được xây ở biên giới. Loại mẫu tường nào được sử dụng sẽ phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của các sĩ quan CBP làm việc tại các khu vực.

CBP muốn xây mới 1600km tường biên giới và cho biết, gói ngân sách 25 tỷ USD mà Tổng thống Trump đề xuất Quốc hội phê duyệt là đủ để hoàn thành dự án này.

Theo Trithucvn

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?